Tổng thống Serbia: Vũ khí đắt hàng vì ‘ai cũng chuẩn bị cho chiến tranh’

Tổng thống Serbia: Vũ khí đắt hàng vì ‘ai cũng chuẩn bị cho chiến tranh’

24/02/2023 09:28 GMT+7

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 21.2 cho biết ngành quân sự nước này đang đẩy mạnh công suất sản xuất vũ khí và đạn dược để đáp ứng nhu cầu tăng vọt do chiến sự.

Phát biểu tại triển lãm quốc phòng quốc tế IDEX 2023 in Abu Dhabi (UAE), Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói rằng thế giới đang chuẩn bị cho chiến tranh. "Ai nấy đều cần đạn dược. Mọi người mua đủ thứ, bất kỳ thứ gì chúng tôi có thể sản xuất đều bán được", theo RT.

Nhu cầu về những thứ như rốc két và các hệ thống phóng loạt Grad tăng đến 70%, và Tổng thống Serbia cho hay Belgrade đang tìm cách mở rộng một số hoạt động sản xuất đạn dược.

Theo ông Vucic, Nga sử dụng khoảng 35.000 quả đạn pháo/ngày, và con số của Ukraine là khoảng 16.000, và cộng dồn cho suốt năm. Belgrade đang tìm cách giữ lại một số vũ khí cho nhu cầu của mình.

Tổng thống chia sẻ với các nhà báo "Quân đội và quốc gia chúng tôi phải được đặt lên hàng đầu. Ít nhất 30% trong tổng số những thứ sản xuất ở Serbia phải ở lại Serbia. Chúng tôi chỉ có thể bán những thứ còn thừa lại. Tất cả đều muốn chiến đấu, tất cả đều sẵn sàng cho chiến tranh".

Serbia cảnh báo: ‘Ai nấy đều đang chuẩn bị cho chiến tranh’ - Ảnh 1.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tại triển lãm quốc phòng quốc tế IDEX 2023 ở Abu Dhabi (UAE)

YUGO IMPORT

Trong tâm trạng lo lắng, Belgrade cũng nhập khẩu mọi thứ mình cần, bao gồm thương vụ mua tiêm kích Rafale từ Pháp. Theo ông Vucic, hợp đồng mua các dòng máy bay không người lái cảm tử của UAE có thể được ký kết trong tuần này.

Tổng thống Serbia nói, "Serbia nằm lọt thỏm bên trong các nước NATO, Bosnia-Herzegovina không phải là [thành viên], nhưng lính NATO vẫn hiện diện ở nước này, cũng như ở Kosovo".

Về tình hình chiến sự ở Ukraine, ông Vucic dự đoán sẽ có thay đổi lớn trên chiến trường trong vòng 2 đến 3 ngày tới, và có thể dẫn đến áp lực gia tăng đối với Belgrade.

Đến thời điểm hiện tại, ông Vucic tiếp tục khẳng định quan điểm trung tập của Belgrade đối với vấn đề Ukraine, bất chấp sức ép từ Mỹ và EU.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.