Tổng thống Ukraine tin Mỹ sẽ không 'bội ước' về viện trợ

Tổng thống Ukraine tin Mỹ sẽ không 'bội ước' về viện trợ

Linh Trương
Linh Trương
21/12/2023 13:12 GMT+7

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy hôm 19.12 cho biết ông tin tưởng Mỹ sẽ không "phản bội" Ukraine và từ chối viện trợ quan trọng, đồng thời đề xuất huy động thêm 450.000-500.000 người Ukraine vào lực lượng vũ trang.

Trong cuộc họp báo ở Kyiv hôm 19.12 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông tin tưởng Mỹ sẽ không "phản bội" Ukraine bằng cách chặn nguồn viện trợ quan trọng trong thời điểm cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài gần hai năm mà chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

"Chúng tôi đang nỗ lực về vấn đề này và tôi chắc chắn rằng Mỹ sẽ không phản bội chúng tôi và những thoả thuận đồng ý ở Mỹ sẽ được thực hiện đầy đủ."

Tại Washington, viện trợ cho Ukraine đã bị cản trở khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa cho rằng vấn đề này phải đi đôi với các chính sách nhập cư cứng rắn hơn để tăng cường an ninh ở biên giới Mỹ-Mexico.

Tổng thống Zelensky tin Mỹ sẽ không phản bội Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong buổi họp báo tại Kyiv, Ukraine hôm 19.12

REUTERS

Bên cạnh đó, các lãnh đạo Thượng viện Mỹ hôm 19.12 cũng cho biết khó có thể sớm đạt được thỏa thuận.

Ông Chuck Schumer, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết:

"Chúng tôi đã đạt được tiến bộ quan trọng, nhưng các cuộc đàm phán không hề dễ dàng và sẽ mất nhiều thời gian hơn".

Một thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ cho biết mọi hành động có thể sẽ bị hoãn lại cho đến tháng 1. Trước đó, Nhà Trắng đã cảnh báo rằng nếu không được gia hạn, nguồn tài trợ cho Kyiv sẽ cạn kiệt vào cuối tháng 12.

Ông Zelenskiy cho biết hỗ trợ tài chính là chìa khóa để bảo vệ Ukraine.

Ngoài ra, tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh đất nước không chỉ cần tiền mà còn cần cả nhân lực. Ông cho biết quân đội đã yêu cầu huy động tới nửa triệu công dân nhập ngũ, dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.