Tổng tư lệnh Ukraine nói quân đội cần người, các nghị sĩ nên tình nguyện chiến đấu

Tổng tư lệnh Ukraine nói quân đội cần người, các nghị sĩ nên tình nguyện chiến đấu

La Vi
La Vi
07/01/2024 09:26 GMT+7

Theo đài RT của Nga, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny mới đây nói với các nghị sĩ Ukraine rằng nếu quốc hội không nhất trí để thông qua dự luật động viên quân mới, họ có thể tình nguyện ra mặt trận chiến đấu.

RT trích dẫn lại từ một nguồn tin giấu tên cho biết ông Zaluzhny đã phát biểu trong một cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia rằng: “Tôi cần người. Người Nga đã huy động được 400.000 người và đang chuẩn bị thêm vài trăm nghìn người nữa. Còn tôi có ai? Hoặc quay ra thế giới và hỏi những người ở đó, hoặc nếu không cấp được người thì các ông tự đi mà chiến đấu”.

Ông Zaluzhny nhấn mạnh rằng nếu không thông qua được các quy định huy động quân cứng rắn hơn, “sẽ không có ai bảo vệ đất nước”.

Tổng tư lệnh Ukraine nói quân đội cần người, các nghị sĩ nên tình nguyện chiến đấu - Ảnh 1.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny

Reuters

Cũng theo nguồn tin này, ông cũng phản đối đề xuất cho người bị kết án nhập vì điều này sẽ tạo ra nhận thức rằng nghĩa vụ quân sự là một hình phạt. Ông cũng hứa sẽ đảm bảo huấn luyện đầy đủ cho tân binh trước khi họ ra trận. Tướng Zaluzhny nói: "Mỗi người được huy động đều sẽ có 80 ngày huấn luyện. Nhưng phải cấp người cho tôi".

Trong cuộc họp vào tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đưa ra con số tổn thất của Ukraine là hơn 383.000 quân - cả thiệt mạng và bị thương - kể từ khi bắt đầu chiến sự vào tháng 2 năm 2022. Những con số này chưa được xác thực.

Vào tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói phía quân đội đã yêu cầu phải có thêm 500.000 quân. Theo tình báo Nga, các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đã thúc đẩy ông Zelensky mở rộng đối tượng nghĩa vụ quân sự, bao gồm cả nam giới lớn tuổi và phụ nữ. Theo RT, một nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền của ông Zelensky, đã đề xuất những sửa đổi cho phép phụ nữ tham gia quân dịch. Tuy nhiên, đề xuất này không nhận được nhiều ủng hộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.