Trao sách trưng bày tại Tuần lễ Sách của người làm báo tặng sinh viên

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
15/08/2023 07:05 GMT+7

Sáng 14.8 tại TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Sở TT-TT TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM và Báo Thanh Niên đã trao tặng gần 170 tác phẩm của những nhà báo từng tham gia Tuần lễ Sách của người làm báo, được tổ chức rất thành công nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2023), cho Khoa Báo chí - Truyền thông Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM.

Tham dự buổi lễ có nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN; nhà báo Lê Hoàng, Thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và nhà báo Dương Vũ Thông, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP.HCM. Về phía đơn vị tiếp nhận có tiến sĩ Triệu Thanh Lê, Trưởng khoa Báo chí - Truyền thông (Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM) cùng các giảng viên của khoa.

Trao sách trưng bày tại Tuần lễ Sách của người làm báo tặng sinh viên - Ảnh 1.

Ban tổ chức Tuần lễ Sách của người làm báo và đại diện Khoa Báo chí - Truyền thông tại lễ tiếp nhận

NHỰT THỊNH

Phát biểu tại lễ trao tặng sách, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng khẳng định: "Với 170 tựa sách được BTC lựa chọn và trao tặng, chúng tôi muốn mang những tác phẩm hay của các nhà báo đến giảng viên, sinh viên báo chí và truyền thông".

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn cho biết thêm: "Ngoài gần 170 tựa sách mà BTC Tuần lễ Sách của người làm báo tặng Khoa Báo chí - Truyền thông của Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM, Báo Thanh Niên còn trao 6 tựa sách in những tác phẩm tuyển chọn từ nhiều cuộc thi lớn của báo: Đẹp mãi những tấm lòng, Sống là để cho đi, Nghĩa tình miền Tây, Sài Gòn thành phố tôi yêu, Hà Nội thành phố tôi yêu, Thương nhớ miền Trung... vô cùng phong phú, hấp dẫn".

Tiến sĩ Triệu Thanh Lê cảm ơn BTC Tuần lễ Sách của người làm báo và các tác giả - những người đã viết nên những cuốn sách giàu giá trị, thực sự là món quà quý giá làm phong phú hơn cho thư viện của khoa, góp phần hỗ trợ tốt hơn cho công tác giảng dạy, nghiên cứu học tập của giảng viên và sinh viên.

Nhà báo Lê Hoàng, Thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam, nhấn mạnh: "Các tác phẩm trao tặng lần này đa phần là các ký sự, phóng sự, tác phẩm báo chí độc đáo của nhiều nhà báo tên tuổi, uy tín và dày dạn trong nghề báo, từng được bạn đọc yêu thích được tập hợp lại thành sách. Theo tôi các tác phẩm này rất cần thiết cho sinh viên báo chí đọc, học hỏi tiếp cận sớm khi còn ngồi trên giảng đường, nhằm rút ngắn thời gian trải nghiệm thực tế để sớm có nhiều bài báo hay, chất lượng cao". Nhà báo Lê Hoàng cũng đề nghị Khoa Báo chí - Truyền thông (Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM) nên sớm đưa những quyển sách hay vào làm tài liệu giảng dạy, phục vụ cho việc học của sinh viên, tạo cơ hội chia sẻ, tiếp cận với sách nhiều hơn nữa để cùng lan tỏa các tác phẩm báo chí hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.