Trịnh Công Sơn: Thầy giáo dạy võ của trẻ em nghèo

Trịnh Công Sơn: Thầy giáo dạy võ của trẻ em nghèo

24/02/2024 11:00 GMT+7

Năm 2012, thầy Trịnh Công Sơn, 37 tuổi, quyết định mở lớp dạy võ Judo miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để giúp các em có môi trường nâng cao sức khỏe và thể chất tốt hơn.

Hơn 10 năm qua, lớp võ của thầy Trịnh Công Sơn đã đào tạo hàng trăm học viên với nhiều độ tuổi khác nhau.

Trong đó, có những học viên đặc biệt như trẻ tự kỷ, khuyết tật một phần thân thể cũng được thầy nhận vào lớp, để giúp các em nâng cao sức khỏe và có thể chất tốt hơn.

Trịnh Công Sơn: Thầy giáo dạy võ của trẻ em nghèo- Ảnh 1.

Lớp võ Judo miễn phí của thầy Trịnh Công Sơn thu hút nhiều học viên tham gia

VŨ ĐOAN

Để dễ quản lý, thầy Sơn chia lớp thành hai nhóm, một nhóm học vào thứ hai - tư - sáu và nhóm còn lại học vào thứ ba - năm - bảy hàng tuần, trong khung giờ từ 18 giờ - 19 giờ 30 phút.

Đối với các em có năng khiếu, thầy sẽ kèm riêng để đi thi đấu cho quận. Trong đó, có những em là nhân tố trẻ từng thi đấu đội tuyển quốc gia.

Không chỉ dạy võ, thầy Sơn còn rèn luyện cho các học viên sự lễ phép, biết sử dụng võ thuật để giúp đỡ người khác. Chính vì vậy, nhiều phụ huynh dù nhà ở xa cũng tin tưởng đưa con đến để thầy chỉ dạy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.