Trọng tài thừa nhận Wolverhampton mất oan quả phạt đền trong trận thua M.U

Giang Lao
Giang Lao
15/08/2023 12:26 GMT+7

HLV Gary O'Neil của Wolverhampton xác nhận, trọng tài Jon Moss, đứng đầu Cơ quan quản lý trọng tài giải Ngoại hạng Anh, đã lên tiếng xin lỗi sau khi trọng tài Simon Hooper không thổi quả phạt đền trong trận thua M.U 0-1, rạng sáng 15.8.

Tình huống diễn ra ở những phút bù giờ cuối trận M.U thắng Wolverhampton 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của trung vệ Varane ghi phút 76, sáng 15.8. Đây là trận đấu muộn nhất vòng mở màn giải Ngoại hạng Anh. Khi đó, thủ môn Onana (M.U) lao ra phá quả tạt của Pedro Neto, nhưng hụt bóng và đấm mạnh vào đầu cầu thủ Sasa Kalajdzic, khiến cầu thủ này té ngã xuống sân trong vòng cấm.

Trọng tài thừa nhận Wolverhampton mất oan quả phạt đền trong trận thua M.U - Ảnh 1.

Tình huống thủ môn Onana đấm hụt bóng và đấm vào đầu cầu thủ Sasa Kalajdzic

AFP

Trọng tài chính Simon Hooper từ chối thổi phạt đền. Kiểm tra VAR, trọng tài Michael Salisbury cũng giữ nguyên quyết định. Sự việc khiến HLV Gary O'Neil của Wolverhampton phản ứng dữ dội bên ngoài sân và bị phạt thẻ vàng.

"Tôi đã nói chuyện với Jon Moss và thật công bằng, khi ông ấy xin lỗi, nói rằng đó là một quả phạt đền rõ ràng. Lẽ ra chúng tôi phải được hưởng phạt đền và kết quả trận đấu sẽ khác đi. Sự thừa nhận này khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ, Wolverhampton đã bị tước mất 1 điểm", HLV Gary O'Neil nói sau trận đấu.

Trên các kênh truyền hình bóng đá Anh, cựu danh thủ của M.U, Gary Neville nhận định: "Wolverhampton xứng đáng được hưởng quả phạt đền. Onana đã không chạm bóng trong tình huống đó".

Trọng tài thừa nhận Wolverhampton mất oan quả phạt đền trong trận thua M.U - Ảnh 2.

Tình huống được các chuyên gia bình luận bóng đá Anh phân tích và xác nhận Wolverhampton mất oan quả phạt đền

CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, HLV Erik ten Hag của M.U không nói nhiều về tình huống tranh cãi ở quả phạt đền phút bù giờ. Nhà cầm quân của "Quỷ đỏ" thành Manchester chỉ trách các cầu thủ đã thi đấu không như kỳ vọng. 

"Trọng tài và cả VAR đã xem xét tình huống, quyết định không có quả phạt đền, nên chúng tôi hài lòng với 3 điểm. Đây là trận đấu khó khăn. Các trận mở màn mùa giải bao giờ cũng khó khăn. Chúng tôi đáng lẽ phải kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng chúng tôi cũng đã chiến đấu và sống sót trước đối thủ không dễ đánh bại để giành được 3 điểm", HLV Erik ten Hag của M.U chia sẻ.

Premier League 2023-2024 trước ngày khởi tranh: 2 đội thành Manchester chờ 'bùng nổ'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.