Trung Quốc, Philippines tìm cách cải thiện liên lạc, quản lý bất đồng ở Biển Đông

18/01/2024 10:00 GMT+7

Trung Quốc và Philippines đã đồng ý cải thiện liên lạc trên biển cũng như quản lý tốt hơn các mâu thuẫn và bất đồng liên quan Biển Đông thông qua đối thoại, theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Theo tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải cuối ngày 17.1, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Nông Dung và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro đã trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn và sâu sắc khi đồng chủ trì hội nghị lần thứ 8 của Cơ chế tham vấn song phương Trung Quốc - Philippines về Biển Đông tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Tại hội nghị, hai bên tái khẳng định tranh chấp ở Biển Đông "không phải là toàn bộ câu chuyện trong quan hệ song phương", theo tuyên bố. Hai bên cũng tin rằng "duy trì liên lạc và đối thoại là điều cần thiết để duy trì hòa bình và ổn định trên biển".

Trung Quốc, Philippines tìm cách cải thiện liên lạc, quản lý bất đồng ở Biển Đông- Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ 8 của Cơ chế tham vấn song phương Trung Quốc - Philippines về Biển Đông tại Thượng Hải

WEBSITE BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Hai bên nhất trí giải quyết hợp lý các mâu thuẫn và bất đồng trên biển thông qua tham vấn hữu nghị, cũng như xử lý thỏa đáng các tình huống khẩn cấp trên biển. Hai bên cũng sẽ thúc đẩy hợp tác hàng hải thiết thực, "tạo cơ hội cho quan hệ Trung Quốc - Philippines phát triển lành mạnh và ổn định".

Trong những tháng qua, quan hệ Trung Quốc - Philippines đã trở nên căng thẳng vì những cuộc đối đầu giữa lực lượng hai nước trên Biển Đông cũng như cuộc bầu cử ở Đài Loan.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. mới đây cho biết Manila đang lên kế hoạch cho các hoạt động quân sự "mạnh mẽ hơn" với Mỹ và các đồng minh, cũng như "tăng cường năng lực để trở thành người đóng góp hiệu quả hơn cho sự ổn định tại khu vực", theo tường thuật của Bloomberg hôm 17.1.

Hôm 16.1, Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Philippines và cảnh báo nước này "không đùa với lửa" sau khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. chúc mừng nhà lãnh đạo tân cử Lại Thanh Đức tại Đài Loan, theo Reuters.

Philippines tố hải cảnh Trung Quốc dựng ‘rào chắn nổi’ tại một bãi cạn ở Biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.