Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, Philippines lên tiếng sau chỉ trích từ Bắc Kinh

Văn Khoa
Văn Khoa
05/01/2024 17:14 GMT+7

Quân đội Trung Quốc vừa thông báo đã tổ chức một cuộc tập trận hải quân và không quân chung định kỳ ở Biển Đông trong hôm nay 5.1.

Thông báo về cuộc tập trận ở Biển Đông nói trên được đưa trên mạng xã hội, nhưng quân đội Trung Quốc không cung cấp chi tiết, theo Reuters.

Trước đó, Chiến khu Nam bộ của quân đội Trung Quốc ngày 3.1 thông báo sẽ tiến hành cuộc tuần tra với các lực lượng hải quân và không quân nước này ở Biển Đông từ ngày 3-4.1, nhưng không cho biết địa điểm chính xác.

Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, Philippines lên tiếng sau chỉ trích từ Bắc Kinh- Ảnh 1.

Một tàu chiến thuộc Chiến khu Nam bộ của Trung Quốc trong một cuộc diễn tập gần đây

Chụp màn hình Chinamil.com.cn

Thông báo về cuộc tuần tra của Trung Quốc được đưa ra khi Philippines và Mỹ đang tiến hành cuộc tuần tra chung ở Biển Đông từ ngày 3-4.1. Đây là cuộc tuần tra chung Mỹ-Philippines lần thứ 2 trong vòng chưa đầy hai tháng, diễn ra sau cảnh báo của Trung Quốc đối với Philippines rằng bất kỳ tính toán sai lầm nào trong cuộc tranh chấp giữa hai bên ở Biển Đông sẽ dẫn tới phản ứng kiên quyết.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4.1 đã gọi các cuộc tuần tra chung gần đây của Mỹ và Philippines ở Biển Đông là "khiêu khích" và "vô trách nhiệm", theo Reuters.

Trong khi đó, quân đội Philippines ngày 4.1 nói rằng hai tàu hải quân Trung Quốc đã theo dõi các tàu Philippines và Mỹ đang tiến hành cuộc tuần tra chung ở Biển Đông.

Đến ngày 5.1, Cố vấn An ninh quốc gia Philippines Eduardo Ano tuyên bố Philippines vẫn sẵn sàng thảo luận ngoại giao với Trung Quốc và tin rằng hai nước có thể đạt được giải pháp cho các tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại hòa bình.

"Các cuộc tuần tra chung của chúng tôi với Mỹ và những hoạt động tiềm năng trong tương lai với những nước đồng minh khác thể hiện cam kết chung của chúng tôi đối với một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực", ông Ano nhấn mạnh, theo Reuters.

Trung Quốc có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.