Tư duy 'ao làng'

16/12/2013 03:15 GMT+7

Chuyện bị trọng tài xử ép tại đấu trường SEA Games có vẻ đã trở nên quá đỗi bình thường và điều đó phần nào được chứng minh bằng một kết quả rất phi thể thao: nước nào đăng cai thì nước đó thường đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.

Chuyện bị trọng tài xử ép tại đấu trường SEA Games có vẻ đã trở nên quá đỗi bình thường và điều đó phần nào được chứng minh bằng một kết quả rất phi thể thao: nước nào đăng cai thì nước đó thường đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.

Trong cái "quyền" muốn đứng đầu ấy, họ tìm cách thêm môn thi đấu được coi là thế mạnh của mình vào chương trình rồi "vô tư" bỏ đi một cách bất công những môn mà họ yếu thế. Bên cạnh đó, với các môn biểu diễn không có thang bảng điểm rõ rệt - đặc biệt các nội dung quyền biểu diễn - nơi thắng thua thường dựa trên những quyết định nặng cảm tính của trọng tài, thì chủ nhà hay giành phần thắng.

Ngày 13.12 vừa rồi, trong thế áp đảo và những tưởng không ai có thể đảo ngược tình thế khi đội VN thi đấu môn kata hơn hẳn đối thủ Myanmar, không phải là một chín so với một mười mà phải là ba so với bảy, ấy vậy mà trọng tài đã xử ép đội kata nữ VN với Nguyễn Hoàng Ngân, Đỗ Thị Thu Hà và Nguyễn Thanh Hằng. Dù bộ ba này thực hiện xuất sắc bài trình diễn ở cả hai nội dung quyền biểu diễn lẫn đối luyện, nhưng điều này cũng trở nên vô nghĩa bởi trọng tài đã xử các cô gái VN thua đầy tức tưởi, cay đắng.

Lâu nay, dư luận cũng đã phàn nàn về "cái ao làng" thể thao Đông Nam Á có nhiều điều bất ổn, không cao thượng. Vì thế qua kỳ SEA Games này đã tới lúc các nước trong Hiệp hội Thể thao Đông Nam Á phải ngồi lại với nhau để sớm có những tiêu chí chung, nhất quán nhằm phát triển một nền thể thao khu vực lành mạnh hơn. Nên chăng cần có quy chế thật rõ ràng, tránh tùy tiện thái quá. Ngoài những môn thi đấu thuộc hệ thống Olympic thì chỉ nên duy trì vài môn được nhiều nước trong khu vực tham gia và cần có nhiều trọng tài được chính Ủy ban Olympic quốc tế hay châu Á cử làm nhiệm vụ. Chỉ có cách làm nghiêm túc này, nền thể thao của khu vực ASEAN mới hy vọng thực sự thay đổi để vươn xa hơn.

Quốc Phong

>> Hệ thống chấm điểm quyền anh tại SEA Games 27 có vấn đề
>> Trực tiếp SEA Games 2013: Bắn súng nữ đoạt HCV
>> Thạch Kim Tuấn phá 2 kỷ lục SEA Games
>> Canoeing trắng tay ở SEA Games 2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.