TNO

U.16 Việt Nam thắp sáng hi vọng đá World Cup, U.19 thất thủ

22/09/2016 23:29 GMT+7

(iHay) Trong khi U.16 Việt Nam có cú thắng ngược ngoạn mục thì tuyển U.19 lại thất thủ trên sân nhà.

(iHay) Trong khi U.16 Việt Nam ngoạn mục thắng ngược Kyrgyzstan với tỉ số 3-1 và giành vé vào tứ kết giải U.16 châu Á đang diễn ra tại Ấn Độ, thì tuyển U.19 lại để thất thủ ngay trên sân nhà tối 22.9 ở giải U.19 Đông Nam Á 2016.

U.16 Việt Nam thắng ngược U.16 Kyrgyzstan
Bị dẫn bàn ngay phút thứ 6 của trận đấu nhưng các học trò HLV Đinh Thế Nam không hề nao núng mà bình tĩnh chơi gắn kết hơn để đến phút 21, Khắc Khiêm đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1 cho U.16 Việt Nam. Đến những phút cuối của trận đấu, U.16 Việt Nam vươn lên dẫn trước sau pha xử lý hỏng của thủ môn Kyrgyzstan. Bàn thắng thứ ba của U.16 Việt Nam do Việt Cường ghi ở phút 88 với cú sút chéo góc đẹp mắt.
Trận thắng ngược dòng ngoạn mục này đã giúp thầy trò HLV Đinh Thế Nam giành vé vào chơi ở tứ kết giải U.16 châu Á, qua đó thắp sáng hơn hi vọng góp mặt ở World Cup 2017 dành cho lứa U.17 (diễn ra tại Goa, Ấn Độ).

Theo điều lệ của giải U.16 châu Á, 4 đội lọt vào bán kết sẽ nghiễm nhiên có vé dự World Cup 2017 dành cho lứa U.17. Trong trường hợp đội chủ nhà Ấn Độ lọt vào bán kết, sẽ tổ chức vòng play-off cho 4 đội thua ở tứ kết. Đồng nghĩa ngay cả trong trường hợp vào tứ kết và không thắng được, U.16 Việt Nam sẽ có hi vọng cho giấc mơ dự World Cup.
U.19 Việt Nam thất thủ 2-5 trước U.19 Úc trên sân Hàng Đẫy 

Trong khi các đàn em U.16 Việt Nam thắng lợi tưng bừng trên đất Ấn Độ, thì U.19 Việt Nam lại thất thủ 2-5 trước U.19 Úc ngay trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), trong trận bán kết 2 của giải U.19 Đông Nam Á lúc 19 giờ tối 22.9.
U.19 Việt Nam VS U.19 Úc: 2-5
U.19 Úc đã thể hiện một đẳng cấp và bản lĩnh hoàn toàn khác so với cách mà họ đã thể hiện ở vòng bảng. Những pha dàn xếp lên bóng của U.19 Việt Nam trong hiệp 1 gần như bị vô hiệu hóa bởi lối đá pressing khó chịu của những đối thủ cao to và đầy kỹ thuật. U.19 Úc chơi tấn công phủ đầu và ghi cả 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1 trước khi làm thêm 2 bàn ở hiệp 2.
Hiệp 2, học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi tấn công nhiều hơn và ghi được hai bàn do công của Minh Dĩ và Đức Chinh. Riêng Minh Dĩ sau nhiều pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn ở những trận trước, cuối cùng cũng đã có được tuyệt phẩm cho riêng mình với cú đá phạt thành bàn bằng chân trái ấn tượng ở phút 58.
Chắc chắn kết quả này sẽ khiến HLV Hoàng Anh Tuấn "mất ăn mất ngủ" vì kém vui. HLV người Khánh Hòa đã quyết tâm rất cao trước trận đấu khi nói: "U.19 Việt Nam không quan trọng đối thủ là Malaysia, Thái Lan hay là Úc. Nếu muốn đi đến trận đấu cuối cùng thì chúng tôi sẽ phải đánh bại tất cả”.
Ở trận bán kết 1 diễn ra tại sân Trung tâm bóng đá trẻ VFF, U.19 Thái Lan đã hạ Đông Timor 2-1. Như vậy, U.19 Úc sẽ chơi trận chung kết với U.19 Thái Lan vào lúc 19 giờ ngày 24.9.
Còn U.19 Việt Nam sẽ tranh huy chương đồng cùng Đông Timor vào lúc 16 giờ ngày 24.9.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.