U.21 quốc gia 2023: Cơ hội cho tài năng mới

Quang Tuyến
Quang Tuyến
04/09/2023 08:32 GMT+7

Giải bóng đá trẻ lớn nhất trong năm đã chính thức khởi tranh vào chiều qua 3.9 với nhiều nét thay đổi đáng chú ý.

Diễn ra trong hè

Thay đổi lớn nhất chính là thời gian thi đấu bắt đầu từ năm nay trở đi sẽ cố định vào mùa hè, không còn diễn ra vào cuối năm như những lần tổ chức trước. Quan trọng bởi U.21 là giải đấu trẻ lớn nhất cấp quốc gia, là nơi mà cầu thủ trẻ tiệm cận với chuyên nghiệp nên bắt buộc thời gian thi đấu phải phù hợp với lịch thi đấu quốc gia do Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) công bố. Mùa giải của bóng đá VN từ năm 2023-2024 trở đi sẽ đá từ mùa thu năm này (tháng 9, 10) sang mùa hè năm sau (tháng 5, 6), nên giải U.21 phải diễn ra ngay sau đó, vào tháng 7 hoặc tháng 8. Năm nay giải U.21 gói gọn trong tháng 9 để mùa giải khởi tranh vào 20.10, nhưng từ năm sau chắc chắn sẽ phải diễn ra trong tháng 7 khi V-League kết thúc ngày 30.6.2024.

U.21 quốc gia 2023: Cơ hội cho tài năng mới   - Ảnh 1.

Giải U.21 khởi tranh hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trận đấu gay cấn, quyết liệt

Khả Hòa

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói: "Chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện lịch thi đấu, đặc biệt là hệ thống các giải trẻ, nhất là những giải được xem là tương lai gần của bóng đá VN như U.21 hay U.19, cho phù hợp nhất. Do điều kiện kinh tế từng CLB và đặc điểm tình hình bóng đá VN chưa thể tổ chức cho các đội trẻ đá song song với lịch đấu của các đội chuyên nghiệp như hệ thống các giải bóng đá nước ngoài, nên trước mắt giải U.21 vẫn duy trì theo hình thức cũ khi mà V-League đã kết thúc. Nhưng chắc chắn VFF sẽ tính toán mở rộng các quy định và hình thức thi đấu, sao cho cầu thủ trẻ được ra sân nhiều nhất, được cọ xát tốt nhất để họ sớm trưởng thành và có những đóng góp tốt cho sự phát triển của bóng đá VN".

Chờ nhân tố mới xuất hiện

Giải đấu năm nay (vòng loại từ 3 - 13.9 và VCK từ 18.9 - 1.10) không có sự góp mặt của lứa cầu thủ sinh từ năm 2003 đến 2005, bởi đa số sẽ tham gia đội tuyển U.23 VN dự vòng loại châu Á tại sân Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 6 - 12.9 và ASIAD Hàng Châu (Trung Quốc) từ 19 - 30.9. Đã có ý kiến cho rằng tại sao không lùi U.21 lại để các tài năng như Khuất Văn Khang, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Đình Bắc có thể xuất hiện ở sân chơi lớn dành cho chính mình? Nhưng thực tế không còn thời gian để lùi vì tháng 10 mùa giải mới đã khởi tranh mà các gương mặt ưu tú này là thành phần không thể thiếu của các CLB.

Nhưng chính những sự vắng mặt này sẽ là cơ hội lớn cho những nhân tố mới xuất hiện, đặc biệt là lứa cầu thủ sinh năm 2004 - 2006 được xem là đầy triển vọng của bóng đá VN. Không phải ngẫu nhiên mà những tên tuổi lớn như cựu HLV đội tuyển VN Phan Thanh Hùng, cựu HLV trưởng đội tuyển U.23 VN Hoàng Văn Phúc và Đinh Thế Nam, trợ lý cho HLV Park Hang-seo Lư Đình Tuấn, cựu tuyển thủ bóng đá VN Đặng Thanh Phương và ngay cả HLV trưởng tuyển U.23 VN vừa vô địch U.23 Đông Nam Á Hoàng Anh Tuấn đều sẽ có mặt từ vòng loại cho đến VCK. Họ không chỉ theo đội bóng của mình (Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM hay Viettel) mà còn phát hiện, tư vấn cho VFF để bồi dưỡng nâng cấp cho các viên ngọc thô, góp phần làm phong phú, dồi dào hơn nữa lực lượng bóng đá trẻ VN. 

Các đội mạnh bứt phá ngày khai mạc

Không có bất ngờ nào lớn khi các ứng viên có lực lượng mạnh và bề dày truyền thống như ĐKVĐ Hà Nội, đội đồng hạng ba năm rồi Viettel hay chủ nhà TP.HCM đã khởi đầu chiều qua với 3 điểm trọn vẹn. Chỉ có 2 trận giữa các đối thủ mạnh là Đà Nẵng và Quảng Nam cũng như Long An gặp Đồng Tháp đều hòa 1-1. Duy nhất có một đội tên tuổi thất bại nhưng cũng dễ hiểu là HAGL (thua Quảng Ngãi). Đội hình đội bóng phố núi hầu hết đều sinh năm 2007 (mới 16 tuổi) bởi họ đã dồn sức cho người anh em láng giềng Kon Tum vượt qua Huế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.