U.23 Việt Nam có lực lượng đầy đặn cho giải Đông Nam Á

14/08/2023 05:27 GMT+7

HLV Hoàng Anh Tuấn đã có thể yên tâm hơn về lực lượng của đội tuyển U.23 VN hướng đến giải U.23 Đông Nam Á 2023. Hôm nay (14.8), đội sẽ lên đường sang Thái Lan.

Cuối tháng 7, HLV Hoàng Anh Tuấn cho gọi 27 cầu thủ tập trung đội U.23 VN. Mặc dù vậy, trong những ngày đầu hội quân, đội chỉ có vỏn vẹn 17 - 18 cầu thủ, đa số là những gương mặt mới hoặc nhân tố trẻ. Lúc đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đã lo lắng khi vẫn chưa biết chắc sẽ nắm trong tay lực lượng ra sao, bởi điều này còn phụ thuộc vào việc các CLB có đồng ý nhả người hay không.

U.23 Việt Nam có lực lượng đầy đặn cho giải Đông Nam Á - Ảnh 1.

Khuất Văn Khang đã hội quân cùng U.23 VN

NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên, khi cuộc đua ở các giải quốc nội dần ngã ngũ, U.23 VN đã có 2 đợt bổ sung nhân sự đáng kể. Ngày 7.8, U.23 VN đón 5 cầu thủ là Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Văn Triệu (HAGL), Nguyễn Minh Quang (CLB Bình Thuận), Văn Hà (CLB Đà Nẵng). Đến ngày 13.8, nhóm cầu thủ được xem là rất quan trọng cũng đã hội quân, trong đó có Khuất Văn Khang (CLB Viettel), Nguyễn Phi Hoàng, Lương Duy Cương, Nguyễn Đình Duy (CLB Đà Nẵng), Bùi Vĩ Hào, Võ Hoàng Minh Khoa (CLB Bình Dương), Nguyễn Văn Trường, Quan Văn Chuẩn (CLB Hà Nội), Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải (SLNA).

5 ngôi sao đáng chú ý nhất của U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á 2023

U.23 Việt Nam có lực lượng đầy đặn cho giải Đông Nam Á - Ảnh 3.

Chiều 13.8, đội tuyển U.23 VN đã có buổi tập cuối cùng tại Trung tâm đào tạo bóng đá VN trước khi lên đường sang Thái Lan tập huấn và tham dự giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2023. Đây cũng là buổi tập quy tụ đông đủ nhất các cầu thủ trong diện được triệu tập kể từ ngày đầu tiên cho đến nay (30 cầu thủ). Buổi tối cùng ngày, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có cuộc họp với các cộng sự trong BHL và đưa ra quyết định rút gọn danh sách U.23 VN xuống còn 26 cầu thủ.

Theo danh sách đưa ra ban đầu, lứa U.20 được xem là lực lượng nòng cốt của đội, chiếm quân số đông nhất. Đội U.23 VN lúc này là sự pha trộn thú vị, khi bao gồm: nhóm cầu thủ rất trẻ hoặc hoàn toàn mới lạ, nhóm cầu thủ trẻ nhưng có bản lĩnh trận mạc và nhóm cầu thủ ở độ tuổi chín, đá nhiều ở V-League nhưng chưa thi đấu quốc tế. Từ đó, vấn đề được đặt ra chính là khả năng hòa nhập với đội tuyển, thích nghi chiến thuật của các cầu thủ sẽ như thế nào, trong khi quỹ thời gian còn khá ít.

Theo kế hoạch, U.23 VN sẽ có trận giao hữu với U.23 Bahrain tại Bangkok, diễn ra chiều 15.8. Đây cũng là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác chuyên môn của HLV Hoàng Anh Tuấn, trận đấu mà ông dự tính sẽ trao cơ hội vào sân cho những gương mặt lên hội quân muộn nhằm kiểm chứng phong độ và sự hòa nhập của họ.

Sau trận đấu với U.23 Bahrain, đội sẽ di chuyển về tỉnh Rayong (địa điểm tổ chức giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2023). Tại đây, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có thêm 4 ngày nữa để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng và chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ cho trận ra quân gặp U.23 Lào trong khuôn khổ bảng C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.