U.23 Việt Nam đấu trận thứ 2 giải U.23 Đông Nam Á 2023: Phải thắng U.23 Philippines

22/08/2023 07:50 GMT+7

Chiến thắng của U.23 VN với tỷ số 4-1 trước đội U.23 Lào trận ra quân giải U.23 Đông Nam Á 2023 sẽ càng khiến HLV Hoàng Anh Tuấn thêm quyết tâm thử nghiệm khi gặp U.23 Philippines vào 20 giờ ngày 22.8. Bởi U.23 VN vẫn còn quá nhiều nhân tố mới để khai phá.

NHỮNG MÀN RA MẮT TẠM ỔN

Có lẽ trước khi HLV Hoàng Anh Tuấn thông báo nhân sự xuất phát của đội U.23 VN trận gặp U.23 Lào, rất ít người nghĩ đến cái tên Thái Bá Đạt. Với bản thân chàng trai 18 tuổi này, việc vượt qua những đàn anh như Vũ Minh Hiếu đang chơi bóng ở K-League 2 (Hàn Quốc) để có tên trong danh sách 23 thành viên chính thức dự giải U.23 Đông Nam Á đã là niềm hạnh phúc nằm ngoài sự tưởng tượng. Đối đầu với nhiều cầu thủ hơn mình đến 4 tuổi, thoạt đầu Thái Bá Đạt hơi bị ngộp ở lần đầu đá chính, cũng là điều tương đối dễ hiểu. Tuy nhiên sau giây phút lúng túng vì tâm lý, Đạt chơi không quá tệ và HLV Hoàng Anh Tuấn cũng tạm hài lòng với ngày ra mắt của cậu học trò sinh năm 2005.

Quốc Việt vẫn là trụ cột của U.23 VN

U.23 Việt Nam đấu trận thứ 2 giải U.23 Đông Nam Á 2023: Phải thắng U.23 Philippines - Ảnh 1.

Thái Bá Đạt (giữa) lần đầu được đá chính giải quốc tế khi mới 18 tuổi

MINH TÚ

Cũng trong trận ra quân, đội tuyển U.23 VN còn có 2 nhân tố 18 tuổi khác - bộ đôi trung vệ Lê Nguyên Hoàng và Nguyễn Mạnh Hưng - chơi rất chững chạc. Ngoài ra, màn chào sân của tân binh Nguyễn Minh Quang đang khoác áo CLB hạng nhất Bình Thuận gây ấn tượng khá mạnh. HLV Hoàng Anh Tuấn đã có phát hiện mới đầy giá trị khi Quang được BTC giải U.23 Đông Nam Á bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, với 1 kiến tạo, 1 bàn thắng. Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa gây sức ép khiến hậu vệ U.23 Lào đá phản lưới nhà trong bàn mở tỷ số, tiền vệ Phạm Đình Duy khá xông xáo hay Nguyễn Phi Hoàng kiến tạo cho Đinh Xuân Tiến ghi bàn… Tất cả đều không có mặt tại SEA Games 32. Chưa kể U.23 VN còn sử dụng một tân binh khác ít người để ý là tiền vệ Trần Nam Hải (19 tuổi) - cầu thủ đã ghi bàn trong trận mở màn V-League 2023 cho CLB SLNA.

ĐÁ VỚI ĐỐI THỦ NÀO CŨNG PHẢI KIỂM SOÁT BÓNG

Trong trận đấu với đội U.23 Lào, ống kính truyền hình nhiều lúc bắt được khoảnh khắc HLV Hoàng Anh Tuấn lạnh lùng đăm chiêu, hoặc có phản ứng mạnh sau những pha xử lý của các cầu thủ U.23 VN. Nhóm 5 cầu thủ Đức Việt, Phi Hoàng, Vĩ Hào, Nam Hải và Xuân Tiến được tung vào sân kèm những điều chỉnh chiến thuật sau đó đã giúp đội U.23 VN giành lại thế trận, cụ thể hóa ưu thế bằng 3 lần xuyên thủng hàng thủ số đông của U.23 Lào. Rõ ràng lối chơi, sự phối hợp giữa các tuyến và giữa các vị trí của đội tuyển U.23 VN vẫn cần cải thiện, nhưng không gian để các cầu thủ trẻ tiến bộ vẫn còn rất lớn.

Xuân Tiến (áo trắng) ghi bàn cho U.23 VN

HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ: "Trận đầu tiên bao giờ cũng khó đá. Đội tuyển U.23 VN đặt mục tiêu lọt vào chung kết nhưng chúng tôi hiểu rõ chỉ một thoáng chủ quan, sơ sẩy sẽ phải trả giá đắt. Tôi yêu cầu đội phải luôn giữ sự tập trung và tôn trọng mọi đối thủ. Đội tuyển U.23 VN có nhiều cầu thủ rất trẻ nên trận đấu cam go với U.23 Lào là một trải nghiệm và bài học tốt. Tôi muốn đội tuyển U.23 VN phải cố gắng nắm quyền kiểm soát bóng. Cả đội chỉ mới có vài buổi tập chung đầy đủ với nhau, nhưng chúng tôi có một mục tiêu là phải kiểm soát bóng để chơi, để trở nên mạnh hơn. Đội tuyển U.23 VN sẽ kiên trì con đường này. Các cầu thủ còn trẻ, sẽ cần cải thiện hơn sự tập trung, còn sai sót nếu có là bình thường. Nhiệm vụ của tôi là giúp họ tiến bộ hơn ngay trong trận đấu, hay lên qua từng trận đấu. Sau trận gặp U.23 Lào, đội tuyển U.23 VN sẽ gặp U.23 Philippines và sau đó có thể là Malaysia, Thái Lan. Dù gặp đối thủ nào, chúng tôi cũng phải kiểm soát bóng để nhắm đến những mục tiêu cao hơn. Nhiệm vụ ngay lúc này của U.23 VN là phải đi tiếp vào vòng sau. Mà muốn thế, phải đánh bại được U.23 Philippines - một màn thử lửa nữa với các cầu thủ trẻ VN. Tôi tin họ làm được điều mà tôi mong muốn". 

U.23 PHILIPPINES KHỎE NHƯNG KHÔNG QUÁ ĐÁNG NGẠI

Trận hòa đội U.23 Lào với tỷ số 2-2 đã phần nào cho thấy thực lực của đội U.23 Philippines. Lối chơi của đội bóng này không quá sắc nét, hàng thủ còn thiếu chắc chắn. Bằng chứng là hai lần họ vươn lên dẫn trước nhưng đã để U.23 Lào lần lượt gỡ hòa. Các học trò của HLV Rob Gier khá khỏe, có sức mạnh thể chất, nhiệt tình nhưng vẫn còn non kinh nghiệm. Nếu U.23 VN có đấu pháp hợp lý, hàng công tận dụng tốt cơ hội thì khả năng sẽ giành trọn vẹn 3 điểm.

Trận đấu phát trên FPT Play, SCTV và được tường thuật trực tuyến trên thethao.thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.