U.23 Việt Nam: Những 'họng pháo' trẻ chờ bùng nổ

18/08/2023 13:12 GMT+7

U.23 Việt Nam sẽ chơi tấn công mạnh mẽ ở giải U.23 Đông Nam Á, khi HLV Hoàng Anh Tuấn đang có trong tay nhiều chân sút triển vọng.

Hàng công bùng nổ

Điểm nhấn trong danh sách sơ bộ U.23 Việt Nam dự giải U.23 Đông Nam Á là sự xuất hiện của đông đảo cầu thủ tấn công. HLV Hoàng Anh Tuấn đã triệu tập 10 tiền vệ và 7 tiền đạo, con số nhiều hơn hẳn so với 6 hậu vệ.

Điều này xuất phát từ kế hoạch xây dựng lối chơi tấn công, kiểm soát bóng mà HLV Hoàng Anh Tuấn áp dụng. Đồng thời, dường như hàng tấn công là nơi ban huấn luyện U.23 Việt Nam mong muốn tìm thấy nhân tố triển vọng hơn cả. Bởi để xây dựng mạch chơi kiểm soát xuyên suốt từ lứa trẻ đến đội tuyển quốc gia, việc có những tiền vệ, tiền đạo đẳng cấp và phù hợp là cần thiết.

U.23 Việt Nam: Những 'họng pháo' trẻ chờ bùng nổ - Ảnh 1.

Xuân Tiến (giữa) ghi 4 bàn sau 17 trận ở V-League 2023

VFF

Trên hàng công, HLV Hoàng Anh Tuấn đang có những mũi nhọn đáng gờm. Bộ ba Quốc Việt, Văn Trường và Vĩ Hào từng chơi gắn kết ở giải U.20 châu Á 2023 đều được triệu tập, nhiều khả năng sẽ lĩnh xướng hàng công.

Quốc Việt đã 5 lần đoạt ngôi vua phá lưới các giải trẻ U.17, U.19 và U.21 quốc gia. Ở giải U.19 Đông Nam Á 2022, Quốc Việt đã chơi tốt khi đóng góp 5 bàn thắng, trở thành chân sút Việt Nam đầu tiên sau 9 năm giành ngôi vua phá lưới giải U.19 khu vực, sau trường hợp của Văn Toàn ở giải U.19 Đông Nam Á 2013. Ở vòng chung kết U.20 châu Á 2023, Quốc Việt rực sáng với 2 bàn thắng, góp công lớn giúp U.20 Việt Nam đánh bại U.20 Úc và U.20 Qatar.

Đội hình tối ưu của U.23 Việt Nam tham dự U.23 Đông Nam Á 2023

Ở SEA Games 32, Quốc Việt chưa tỏa sáng như kỳ vọng, nhưng giải U.23 Đông Nam Á sẽ tạo ra khởi đầu mới cho "vua giải trẻ". Mùa này, Quốc Việt đã có 1 bàn trong màu áo HAGL ở V-League sau 13 lần ra sân. Việc được rèn giũa bởi HLV Kiatisak Senamuang, một cựu tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á, hứa hẹn giúp Quốc Việt trưởng thành.

U.23 Việt Nam: Những 'họng pháo' trẻ chờ bùng nổ - Ảnh 2.

Quốc Việt và Văn Trường đã gắn bó trong màu áo U.19

VFF

Vĩ Hào (CLB Bình Dương) và Văn Trường (CLB Hà Nội) cũng là những tiền đạo trẻ đầy tiềm năng, đã được ra sân ở V-League. Văn Trường được HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng ở vị trí trung phong ở giải U.20 châu Á 2023 nhờ khả năng rê dắt, làm tường cũng như dứt điểm tốt. Ở giải này, nhiều khả năng Văn Trường đóng vai trò tương tự khi thu hút hậu vệ đối thủ, mở ra khoảng trống cho Quốc Việt và Vĩ Hào.

Trên hàng công, HLV Hoàng Anh Tuấn còn có những cái tên tiềm năng như Minh Quang (cầu thủ đã ghi 8 bàn cho CLB Bình Thuận ở giải hạng nhất), chân sút trẻ Hữu Tuấn của CLB Viettel, bên cạnh bộ đôi Đình Duy - Phi Hoàng của CLB Đà Nẵng. Đình Duy và Phi Hoàng đều không ghi bàn sau lần lượt 17 và 16 trận ra sân ở V-League 2023, nhưng kinh nghiệm ở sân chơi cao nhất vẫn rất giá trị để cả hai thể hiện mình khi trở lại giải trẻ. Phi Hoàng từng được bình chọn là cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2022, còn Đình Duy cũng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Điều này cho thấy cả hai đều rất tiềm năng.

Mũi tấn công mang tên Xuân Tiến cũng rất đáng chờ đợi. Xuân Tiến đã ghi 4 bàn sau 17 trận cho mùa này. 2 mùa gần nhất, cầu thủ 20 tuổi đã chơi 33 trận cho SLNA ở V-League. Xuân Tiến cùng với Đình Duy và Duy Cương (cùng 35 trận) là những sao trẻ được đá ở V-League thường xuyên nhất. Với khả năng xâm nhập vòng cấm tốt, kỹ năng tấn công đa dạng, Xuân Tiến sẽ mang tới sức công phá tốt cho hàng công U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam: Những 'họng pháo' trẻ chờ bùng nổ - Ảnh 3.

Ông Hoàng Anh Tuấn muốn U.23 Việt Nam chơi kiểm soát và ban bật

NGỌC DƯƠNG

Mở cửa lên đội tuyển quốc gia

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định, sân chơi U.23 Đông Nam Á là cơ hội để U.23 Việt Nam tìm kiếm những gương mặt triển vọng để tiếp tục đào tạo trở thành thế hệ kế cận của đội tuyển Việt Nam. Những giải trẻ tầm Đông Nam Á là cầu nối để các cầu thủ khẳng định tên tuổi, ghi điểm với HLV Troussier khi vòng loại World Cup 2026 đã đến gần.

Ở đợt tập trung tháng 6, HLV Troussier đã đôn Văn Tùng, Văn Toản, Thái Sơn từ đội U.23 lên đội tuyển quốc gia để tăng cường hàng công. Những tân binh của đội cũng xuất hiện nhiều ở tuyến trên, như Tiến Anh, Ti Phông, Trọng Long, Thành Long,...

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang rất cần làn gió mới trên hàng công, cơ hội sẽ rộng mở với cầu thủ trẻ. Đây là điều dễ hiểu bởi đội tuyển Việt Nam đang theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng, đầu tư nhiều hơn cho khâu tấn công. Mà để có ý tưởng mới, ông Troussier rất cần con người mới, với đầy đủ nguồn động lực, sức trẻ và sự táo bạo.

Giải U.23 Đông Nam Á sẽ là bước đệm để nhiều "họng pháo" trẻ bứt phá, qua đó rộng đường lên đội tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.