UAE lo xung đột Hamas - Israel tạo ‘vòng xoáy bạo lực’ trong khu vực

Khánh An
Khánh An
03/11/2023 16:21 GMT+7

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cảnh báo các nhóm cực đoan có thể lợi dụng tình hình xung đột Hamas - Israel để đẩy khu vực vào vòng xoáy bạo lực.

UAE lo xung đột Hamas - Israel tạo ‘vòng xoáy bạo lực’ trong khu vực - Ảnh 1.

Một đơn vị pháo binh của Israel gần biên giới với Dải Gaza hôm 3.11

REUTERS

Hãng Reuters ngày 3.11 đưa tin Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cảnh báo về nguy cơ xung đột Hamas - Israel lan rộng trong khu vực, trong khi UAE đang nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn nhân đạo giữa các bên.

"Khi chúng ta tiếp tục nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến này, chúng ta không thể bỏ qua bối cảnh rộng lớn hơn và sự cần thiết phải giảm nhiệt độ khu vực đang tiến đến điểm sôi", theo Quốc vụ khanh Noura Al-Kaabi tại Bộ Ngoại giao UAE.

"Nguy cơ lan rộng trong khu vực và leo thang hơn nữa là điều có thật, cũng như nguy cơ các nhóm cực đoan lợi dụng tình hình để truyền bá các tư tưởng sẽ khiến chúng ta bị kẹt trong vòng xoáy bạo lực", bà nói.

Giao tranh ác liệt giữa Hamas và Israel tại Dải Gaza

UAE là quốc gia Ả Rập nổi bật nhất trong việc ký kết Hiệp định Abraham năm 2020, mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập. Tuy nhiên, xung đột đã ảnh hưởng lớn đến nỗ lực này, theo Reuters.

Việc Israel tấn công Dải Gaza nhằm đáp trả vụ tấn công hôm 7.10 của Hamas đã khiến các quốc gia Ả Rập bức xúc, cũng như lo ngại thương vong dân sự tăng mạnh.

UAE lo xung đột Hamas - Israel tạo ‘vòng xoáy bạo lực’ trong khu vực - Ảnh 2.

Quốc vụ khanh Noura Al-Kaabi tại Bộ Ngoại giao UAE

REUTERS

Bà Al Kaabi cho biết UAE đang nỗ lực để đạt lệnh ngừng bắn ngay lập tức và hoàn toàn nhân đạo để đưa viện trợ vào Dải Gaza. Bà kêu gọi bảo vệ dân thường và cho rằng cuộc xung đột này là kết quả của "thất bại kéo dài hàng thập niên" trong việc tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

Trong một diễn biến khác, Đài CNN ngày 3.11 đưa tin 13 thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ đang kêu gọi "tạm dừng sự thù địch gây nguy cơ cao đối với dân thường, nhân viên viện trợ và việc phân phối viện trợ nhân đạo ở Gaza".

"Với tư cách là các thượng nghị sĩ, chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ cuộc chiến ở Gaza và tin rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ tính mạng dân thường", theo thông cáo đưa ra bởi văn phòng nghị sĩ Ed Markey.

Người định cư Israel tấn công dân Palestine


Các nghị sĩ nhấn mạnh rằng Israel có quyền tự vệ trước Hamas, nhưng phải "giảm thiểu tác hại cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo đến được với những người đang đau khổ".

Trong một động thái khác của phía Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken ngày 3.11 đã đến Tel Aviv (Israel) nhằm tìm giải pháp cho khủng hoảng nhân đạo tại Gaza.

"Khi tôi nhìn thấy một đứa trẻ Palestine được kéo ra từ đống đổ nát của một tòa nhà bị sập, điều đó khiến tôi đau lòng như nhìn thấy một đứa trẻ đến từ Israel hay bất cứ nơi nào khác bị như thế", ông Blinken nói với báo giới trước chuyến đi.

"Vì vậy đây là điều mà chúng tôi có nghĩa vụ phải đáp ứng", ông chia sẻ thêm. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ không ngăn Israel tự vệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.