UEFA hoãn trận Champions League sau vụ án chết người gây sốc tại Hy Lạp

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/08/2023 11:26 GMT+7

Một CĐV Hy Lạp đã bị đâm chết trong cuộc ẩu đả gần Athens. Mâu thuẫn giữa nhóm người hâm mộ 2 CLB, sự cố nghiêm trọng này buộc UEFA phải hoãn trận đấu giữa chủ nhà AEK Athens và Dinamo Zagreb tại vòng loại thứ 3 Champions League.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào tối 7.8, trước trận lượt đi vòng loại thứ 3 Champions League giữa AEK và Dinamo tại sân Nea Filadelfeia ở ngoại ô thủ đô Hy Lạp. Cảnh sát ngày 8.8 cho biết, vụ ẩu đả khiến nam CĐV 29 tuổi đã chết trong bệnh viện, 7 người đang được điều trị vì vết thương. Trong đó có một trẻ vị thành niên nhập viện sau khi bị đá đập vào đầu, kênh truyền hình ERT cho biết.

UEFA hoãn trận Champions League sau vụ án chết người gây sốc tại Hy Lạp - Ảnh 1.

Cảnh sát Hy Lạp đang điều tra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm CĐV của CLB AEK Athens và Dinamo Zagreb

AFP

Cảnh sát cho hay, họ đã bắt giữ 98 người, 84 CĐV trong số đó là người Croatia. Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic đã gọi điện cho người đồng cấp Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis "để gửi lời chia buồn và lên án bạo lực", hãng thông tấn Hina của nước này đưa tin.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) lên án mạnh mẽ về vụ việc kinh hoàng và bày tỏ sự cảm thông với gia đình nạn nhân. "Sau vụ bạo lực ngày hôm qua và sau khi tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương, UEFA đã xác định, các điều kiện để trận đấu giữa AEK Athens FC và GNK Dinamo diễn ra vào tối 8.8 không đảm bảo", UEFA cho biết.

Trận đấu dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18 hoặc 19.8. UEFA cho biết trận lượt về, dự kiến diễn ra ở Zagreb (Croatia) vào đầu tuần tới vẫn, diễn ra như lịch. Trong đó, những người hâm mộ của cả hai CLB đã bị cấm đi du lịch nước ngoài cho cả hai trận đấu.

Theo cơ quan chức năng Hy Lạp, CĐV của cả hai bên đã đụng độ gần sân Nea Filadelfeia, ném lựu đạn gây choáng, đá, thiết bị gây cháy và các vật dụng khác. Thậm chí, một số CĐV mang theo gậy bóng chày. Vụ ẩu đả bắt đầu sau khi đội khách hoàn thành buổi tập và rời sân dưới sự hộ tống của cảnh sát.

UEFA hoãn trận Champions League sau vụ án chết người gây sốc tại Hy Lạp - Ảnh 2.

Bạo lực tiếp tục hoành hành bóng đá Hy Lạp

AFP

Hãng thông tấn ANA của Hy Lạp cho biết, một cuộc điều tra đã được tiến hành và những người bị bắt phải trình diện trước công tố viên nhà nước vào cuối ngày 8.8. Ban giám đốc của CLB Dinamo Zagreb cũng đã lên án bạo lực. Bộ Nội vụ Croatia cho biết họ đã gửi cho cảnh sát Hy Lạp, Europol (Cảnh sát châu Âu) và Interpol (Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế) thông tin liên quan về những người hâm mộ có thể tìm cách thực hiện hành trình bất chấp lệnh cấm.

Bạo lực đã ảnh hưởng đến một số trận đấu bóng đá ở Hy Lạp. Sau một vụ đâm chết người vào năm ngoái, chính phủ nước này đã tăng mức án tối đa đối với hành vi bạo lực của người hâm mộ, từ 6 tháng lên 5 năm tù. Alkis Kampanos, 19 tuổi, bị thiệt mạng vào tháng 2.2022 tại TP.Thessaloniki trong một cuộc ẩu đả giữa những người hâm mộ các CLB Aris Thessaloniki và PAOK. Tháng trước, 7 bị cáo đã bị kết tội giết người và tuyên án tù chung thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.