Ukraine có thể chưa đủ lực để phản công lớn?

Ukraine có thể chưa đủ lực để phản công lớn?

Phúc Nguyên
Phúc Nguyên: biên tập, dựng clip | Cẩm Tú: đọc voice
19/03/2023 14:06 GMT+7

Khi giao tranh ngày càng khốc liệt tại thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine, một quan chức Ukraine cảnh báo cuộc phản công lớn theo dự định sẽ gây cho quân đội nước này thương vong cao hơn mức có thể chịu đựng được.

Vị quan chức giấu tên nói với tờ The Washington Post rằng mọi hy vọng về một cuộc phản công vào mùa xuân sẽ được đặt vào viện trợ quân sự của các nước phương Tây và số binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện.

Vị quan chức này cho biết, Ukraine hiện không có đủ "người hoặc vũ khí" để đẩy lùi quân Nga. Những binh sĩ giàu dày dạn trận mạc nhất đang tiếp tục chịu thương vong trong các cuộc đụng độ với quân đội Nga. 

Vào tháng 2.2023, hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời cố vấn của tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết số binh sĩ nước này tử trận kể từ khi xung đột nổ ra ở mức khoảng 13.000. Đây là lần hiếm hoi Ukraine thông tin về vấn đề này.

Tuy nhiên, tính xác thực của số liệu nói trên vẫn chưa được kiểm chứng. Kyiv giữ kín số liệu về thương vong binh sĩ ngay cả với các đồng minh phương Tây. 

Theo The Washington Post, giới chức Mỹ và châu Âu ước tính có tới 120.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ tháng 2.2022 đến tháng 3.2023.

The Washington Post dẫn lời chỉ huy một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn tấn công đường không số 46 của Ukraine cho biết thương vong cao đã khiến ông mất nhiều binh sĩ giàu kinh nghiệm. Để bổ sung nhân lực, Kyiv đã phải điều một lượng lớn lính nghĩa vụ thiếu kinh nghiệm ra các mặt trận. 

Vị quan chức giấu tên nói với The Washington Post rằng: "Nếu có nhiều nguồn lực hơn, bạn sẽ tấn công một cách tích cực hơn. Nhưng nếu có nguồn lực hạn chế thì chỉ còn cách là phòng thủ nhiều hơn".

Ông nghi ngờ khả năng Ukraine có thể tổ chức một cuộc phản công hiệu quả vào mùa xuân này. Ông nói: "Tôi đang xem xét lại những nguồn lực và tự hỏi, (phản công) với cái gì đây?".

Hơn một năm sau khi cuộc xung đột nổ ra, một số cuộc phản công của Ukraine có thể đã làm tiêu tốn lực lượng vốn đã hạn chế của nước này.

Vị quan chức nhận định: "Khi tấn công, bạn sẽ mất gấp đôi hoặc gấp ba số quân so với khi phòng thủ. Chúng ta không thể cứ để mất người như vậy mãi được".

Bình luận này được đưa ra sau nhiều tháng cuộc chiến đẫm máu tại khu vực miền đông Ukraine vẫn tiếp tục tiếp diễn. Đầu năm nay, một phân tích bình luận của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho thấy cả Ukraine và Nga đang tiến đến giai đoạn của "một cuộc chiến tiêu hao", điều này sẽ làm cạn kiệt nguồn lực, nhân lực và cả khả năng tiến hành các cuộc tấn công chiến lược của đôi bên.

Các đồng minh phương Tây đã đẩy mạnh hỗ trợ Kyiv cả về vũ khí đạn dược lẫn huấn luyện binh sĩ. Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu đều đang tổ chức các khóa huấn luyện binh sĩ Ukraine.

Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết hiện ông tập trung vào việc giữ vững phòng tuyến để cấp dưới có thời gian điều phối binh lính cho cuộc phản công tiếp theo.

Theo The Washington Post, các quan chức Mỹ dự đoán Ukraine sẽ bắt đầu phản công vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.