Ukraine khoe tàu ngầm không người lái có thể đánh chìm tàu chiến Nga

Ukraine khoe tàu ngầm không người lái có thể đánh chìm tàu chiến Nga

La Vi
La Vi
06/09/2023 19:35 GMT+7

Ukraine đã công bố một thiết bị không người lái dưới nước dài 6 m để tấn công các tàu chiến Nga từ trong lòng biển.

Trang Business Insider nhận định thiết bị Marichka có thể mang đến cho Ukraine một lựa chọn mới để tấn công vào Hạm đội biển Đen của Nga. Cho đến nay, các cuộc tấn công chủ yếu được thực hiện bằng xuồng không người lái trên mặt nước.

Trang web tin tức quốc phòng hải quân Navalnews cho biết: “Marichka sẽ tấn công các tàu từ dưới nước, điều này thậm chí còn gây ra sức tàn phá lớn hơn đối với các tàu chiến".

Theo trang Navalnews, “rất khó để tự vệ trước một bầy phương tiện không người lái tự sát dưới nước này”.

Ukraine khoe xuồng không người lái có thể đánh chìm tàu chiến Nga  - Ảnh 1.

Xuồng không người lái Marichka

CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Ukraine trước đây đã tiết lộ loại tàu ngầm không người lái nhỏ hơn có tên Toloka. Tuy nhiên, theo tờ The Telegraph của Anh, chưa rõ quân đội Kyiv có dùng Toloka để tấn công tàu Nga chưa.

Marichka có tầm hoạt động khoảng 1.000 km và có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công, vận chuyển hoặc trinh sát, theo Navalnews.

Chưa rõ tàu mang được khối lượng nặng bao nhiêu. Theo truyền thông Ukraine, giá của mỗi chiếc là 16 triệu hryvnia (khoảng 10 tỉ đồng).

Ukraine đã gia tăng tấn công chiến hạm Nga ở biển Đen bằng thiết bị không người lái. Lãnh đạo tình báo nước này, ông Kyrylo Budanov nói việc tấn công đã làm "tê liệt" hạm đội Nga.

Ukraine cũng vừa thành lập lữ đoàn thiết bị không người lái hải quân đầu tiên nhân kỷ niệm ngày lễ Độc lập của nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.