Ukraine, Mỹ vẫn lo ngại dù Nga hứa giảm qui mô hoạt động quân sự

30/03/2022 19:30 GMT+7

Giới chức Ukraine đã tỏ ra hoài nghi trước lời hứa giảm qui mô hoạt động quân sự của Nga quanh Kyiv và một thành phố khác, trong khi một số nước phương Tây dự báo Nga có thể gia tăng hoạt động tại những khu vực khác ở Ukraine

Hôm 29.3, Nga đã hứa sẽ giảm quy mô các hoạt động quân sự xung quanh hai thành phố của Ukraine, bao gồm thủ đô Kyiv, tuy nhiên giới chức Mỹ đã tỏ ra nghi ngờ.

Lời hứa được phái đoàn Nga đưa ra tại vòng đàm phán hòa bình với Ukraine tại Istanbul.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden giữ thái độ cảnh giác trước việc Nga tuyên bố sẽ hạn chế các hoạt động quân sự ở một số khu vực.

“Chúng ta hãy chờ xem. Tôi sẽ không suy đoán điều gì cho đến khi thấy được hành động của họ.”

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông cũng rất thận trọng trước những lời hứa của Nga.

“Đúng, chúng tôi có thể xem những tín hiệu mà chúng tôi vừa nghe được từ bàn đàm phán là tích cực. Nhưng những tín hiệu trên không át được tiếng đạn pháo của Nga. Dĩ nhiên chúng tôi có thể nhìn thấy được tất cả những rủi ro. Và dĩ nhiên chúng tôi thấy không có lý do gì để tin tưởng vào những lời nói của một số người đại diện cho một quốc gia trong khi nước của họ vẫn tiếp gây thiệt hại cho chúng tôi. Người Ukraine không phải là người ngây thơ.”

Giới chức Ukraine, Mỹ vẫn hoài nghi về lời hứa giảm qui mô quân sự của Nga tại Ukraine

ảnh: reuters

Một số chuyên gia quân sự cũng lưu ý rằng lời hứa của Nga trong việc giảm giao tranh chủ yếu nằm ở các khu vực mà quân Nga đã giảm hoạt động trước đó.

“Điều đó không có nghĩa là mối đe doạ đối với Kyiv đã kết thúc”.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói với các phóng viên hôm 29.3 rằng có thể Nga chỉ đang suy tính lại chiến lược của mình.

“Chúng ta không nên để bị lừa, và không ai ngây thơ để bị lừa bởi những tuyên bố đột ngột của điện Kremlin rằng họ sẽ giảm hoạt động quân sự gần Kyiv, hay tin vào các báo cáo rằng Nga sẽ rút toàn bộ quân. Có phải đã có những đơn vị của Nga được rút khỏi khu vực Kyiv những ngày qua hay không? Đúng là có, một số ít. Chúng tôi tin rằng đây chỉ là sự tái bố trí lực lượng chứ không phải là một cuộc rút quân thật sự.”

Trong cuộc hội đàm, các đại diện của Nga không đề cập đến các khu vực đã xảy ra giao tranh ác liệt, kể cả cảng biển Mariupol nơi người đứng đầu phái bộ Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ở đó đã báo cáo rằng hàng ngàn dân thường có thể đã thiệt mạng.

Nga luôn phủ nhận việc nhắm các mục tiêu vào dân thường.

Trong một động thái trừng phạt mới nhằm vào Nga, hôm 29.3 một số quốc gia thuộc liên minh châu Âu đã trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga. Một số người trong đó bị cáo buộc là gián điệp.

Điện Kremlin tuyên bố sẽ có những đáp trả thích đáng với hành động trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.