Ukraine sẵn sàng 'nghênh tiếp' những chuyển động quân sự mới của Nga

01/04/2022 18:35 GMT+7

Trong một bài phát biểu vào cuối ngày 31.3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về “những trận chiến phía trước” ở vùng Donbass và thành phố cảng Mariupol phía nam Ukraine.

Ukraine đang sẵn sàng trước nguy cơ Nga sẽ mở những đợt tấn công mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cảnh báo rằng tình hình ở vùng Donbass là "cực kỳ khó khăn”, và nhắc lại việc quân đội Nga đang tập trung lực lượng gần thành phố cảng Mariupol đang bị vây hãm.

“Đồng thời, ở Donbass, ở Mariupol, ở hướng Kharkiv, quân đội Nga quân Nga đang tập trung lực lượng để tấn công - những đợt tấn công rất quyết liệt. Chúng ta sẽ làm mọi cách có thể để ngăn chặn điều này”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo các lực lượng quân đội sẵn sàng cho các cuộc tấn công của Nga trong những ngày tới

ảnh: al zajeera

Ông Zelensky cũng tuyên bố tước mọi chức vụ của hai vị tướng Ukraine với cáo buộc phản bội tổ quốc. Đây là dấu hiệu hiếm hoi cho thấy có bất đồng trong nội bộ của Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra.

“Các tướng lĩnh cao cấp không quyết định được quê hương mình là ở đâu, họ phản bội lại lời tuyên thệ trung thành của người lính đối với nhân dân để bảo vệ tổ quốc, nền tự do và độc lập của Ukraine, những người như vậy chắc chắn sẽ bị tước quân hàm”.

Hôm 31.3 một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã bắn trúng vào các đường ống dẫn khí đốt ở Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 của Ukraine.

Hàng chục ngàn người dân tại đây đã bị cắt đứt nguồn khí đốt.

Mặt khác, Tổng thống Zelensky cho biết các lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi được quân Nga ra xa thủ đô Kyiv và thành phố Chernihiv gần đó.

Trong cuộc đàm phán hồi đầu tuần, Moscow đã thông báo sẽ giảm quy mô hoạt động quân sự ở Kyiv và Chernihiv như một hành động thiện chí hỗ trợ đàm phán. Nhưng bên cạnh đó, Nga cũng thông báo sẽ tập trung vào giai đoạn 2 của chiến dịch nhằm “giải phóng” khu vực Donbass.

Sau nhiều tuần pháo kích liên tục, thành phố cảng Mariupol hiện không còn nước sinh hoạt, khí đốt và điện, gây ra nhiều khó khăn cho những người còn kẹt lại đây.

Người phát ngôn của thị trưởng Mariupol hôm 28.2 cho biết gần 5.000 người đã thiệt mạng. Không thể xác minh độ chính xác của con số này.

Giới chức Ukraine bày tỏ hy vọng sẽ có thể sơ tán thêm cư dân khỏi Mariupol sau khi Nga đồng ý mở hành lang nhân đạo vào ngày 1.4.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặt biệt tại Ukraine hôm 24.2 với lý do là để giải giới và phi hạt nhân hoá nước láng giềng.

Moscow khẳng định rằng chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự và luôn bác bỏ các cáo buộc tấn công vào các khu vực dân sự.

Sau hơn một tháng giao tranh ác liệt, các vòng đàm phán vẫn đang diễn ra nhưng vẫn chưa có giải pháp chấm dứt cuộc chiến.

Cả Moscow và Kyiv sẽ tiếp tục có một cuộc đàm phán trực tuyến vào hôm nay 1.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.