Ukraine vì tham nhũng mà mất Bakhmut vào tay Nga

Ukraine vì tham nhũng mà mất Bakhmut vào tay Nga

06/02/2024 06:20 GMT+7

Ngày 3.2, trang The Kyiv Independent công bố chi tiết kết quả điều tra đường dây tham nhũng trong khâu mua vũ khí trang bị cho chiến dịch phản công của Ukraine.

Theo đó, một số quan chức của Bộ Quốc phòng Ukraine bị phát hiện biển thủ tổng cộng 1,5 tỉ đồng hryvnia (khoảng 40 triệu USD) chi cho thương vụ mua 100.000 đạn súng cối tiếp viện lực lượng tiền tuyến.

Lẽ ra đến tháng 2.2023, các đơn vị chiến đấu phải nhận được toàn bộ số đạn trên, bao gồm cánh quân phòng thủ TP.Bakhmut. Thế nhưng, không có một quả đạn pháo nào được chuyển giao trong giai đoạn quân đội Ukraine đối mặt tình trạng thiếu hụt vũ khí lên tới đỉnh điểm.

Những đơn vị của Kyiv cố thủ Bakhmut phải trải qua tình cảnh vô cùng nan giải trong lúc đối đầu với lực lượng Nga. Một số lính pháo binh kể lại mỗi ngày chỉ nhận được vỏn vẹn 10 quả đạn súng cối, đủ sử dụng trong vòng vài phút.

Đến nay vẫn chưa rõ tổng số thương vong của phía Ukraine ở mặt trận Bakhmut, nhưng một đơn vị tiết lộ đã giảm phân nửa quân số trong khoảng 2 tháng.

Ukraine vì tham nhũng mà mất Bakhmut vào tay Nga- Ảnh 1.

Cố thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin cầm cờ Nga tại khu vực Bakhmut, ảnh chụp từ video phát hành ngày 20.5.2023

TELEGRAM

Nga đã kiểm soát thành công Bakhmut vào tháng 5.2023.

Phía cảnh sát đang điều tra 5 người bị tình nghi can dự đường dây tham nhũng, trong đó có các nghi phạm Oleksandr Liyev và Toomas Nakhkur, lần lượt là nguyên trưởng phòng và trưởng phòng bộ phận mua vũ khí của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Hồ sơ vụ việc đã được nộp lên nhiều ban ngành trong giai đoạn ông Oleksiy Reznikov làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, nhưng không có kết quả. Cuộc điều tra chỉ được tiến hành sau khi ông Reznikov rời khỏi vị trí này vào tháng 9.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.