V-League 2023 - 2024: Ở 2 đầu nỗi lo

02/12/2023 05:06 GMT+7

Trong những đội đang gặp khó khăn tại V-League 2023 - 2024, có những CLB dường như chỉ ở tình trạng tạm thời, nhưng cũng có những đội lún sâu như điều tất yếu do hạn chế về tài chính, lực lượng hay kinh nghiệm.

Chưa đá đã... 'thua'

Trước khi sân chơi V-League vào guồng trở lại từ đầu tháng 12, CLB Khánh Hòa đã bị loại ở Cúp Quốc gia, khi để thua CLB Hà Tĩnh trên chấm 11 m. Tuy nhiên, đối với người hâm mộ đội bóng phố biển, đây có thể là tin đáng vui hơn là buồn, bởi lực lượng trong tay HLV Võ Đình Tân hiện tại đang rất mỏng. Và khi dừng chân ở Cúp Quốc gia, đội chủ sân 19 Tháng 8 sẽ tập trung toàn lực cho V-League, với khởi đầu là trận gặp CLB Thanh Hóa vào 18 giờ hôm nay (2.12).
Ở 2 đầu nỗi lo - Ảnh 1.

Nhiều cầu thủ CLB Khánh Hòa vẫn còn bị nợ lương từ nhà tài trợ cũ

KHẢ HÒA

Sau 3 vòng đấu ở V-League 2023 - 2024, CLB Khánh Hòa có 1 trận thắng và 2 trận thua, hiện đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Đây không phải là khởi đầu quá tồi của đội bóng phố biển. Bên cạnh đó, HLV Võ Đình Tân cùng các cộng sự còn có thời gian 1 tháng khi V-League tạm nghỉ để cải thiện những điểm còn hạn chế về chiến thuật. Nhưng vào lúc này, chuyên môn có lẽ không phải là vấn đề đáng lưu tâm của CLB Khánh Hòa. Thay vào đó, tinh thần được xem là yếu tố mà CLB Khánh Hòa đã "để thua" đối thủ, khi trận đấu còn chưa bắt đầu.

Trở lại V-League từ mùa 2023, CLB Khánh Hòa dù không phải là đội bóng mạnh về thực lực, nhưng luôn là cái tên được đánh giá cao bởi tính kỷ luật, sự kiên cường trong lối chơi. Đội bóng của HLV Võ Đình Tân có thể không thắng, nhưng các đối thủ cũng không dễ dàng đánh bại họ. Nhưng câu chuyện bây giờ đã khác, khi nhiều cầu thủ còn đó gánh lo "cơm áo gạo tiền". Việc giải quyết khoản nợ lương, lót tay… từ nhà tài trợ cũ vẫn đang đi vào ngõ cụt, khiến nhiều cầu thủ hoang mang, không biết trông đợi vào ai. Và khi tâm lý không thoải mái, đôi chân của cầu thủ cũng khó lòng mà thăng hoa trên sân cỏ.

Sân nhà có lẽ là điểm tựa duy nhất của CLB Khánh Hòa khi đấu với CLB Thanh Hóa. Còn lại, về mọi thứ và quan trọng nhất là tinh thần, đội bóng xứ Thanh đều được đánh giá cao hơn đoàn quân của HLV Võ Đình Tân. Đội bóng của HLV Popov có khởi đầu chấp nhận được ở V-League 2023 - 2024 với 2 trận hòa và 1 trận thắng. CLB Thanh Hóa đang muốn tái hiện thành tích ấn tượng như ở giai đoạn đầu mùa giải 2023. Việc gặp Khánh Hòa được xem là cơ hội tốt để đội bóng xứ Thanh giành trọn 3 điểm và chen chân vào tốp dẫn đầu.

TÍN HIỆU TỐT Ở HAGL

Sau lễ ký kết toàn diện giữa tập đoàn HAGL và đối tác chiến lược LPBank hồi tháng 10, đã xuất hiện ngày một nhiều những hoạt động qua lại giữa bầu Đức và bầu Thụy. Ngày 30.11, bầu Thụy có mặt ở Gia Lai, cùng bầu Đức đến thăm khi đội HAGL đang tập luyện trên sân vận động Pleiku. Sau đó, ông Thụy đã thưởng nóng đội bóng 300 triệu đồng và gửi 400 triệu đồng động viên cán bộ, công nhân viên của CLB. Trước đó ngày 19.11, fanpage của CLB HAGL đưa thông tin đoàn lãnh đạo LPBank dẫn đầu bởi Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hồ Nam Tiến đã đến thăm học viện bóng đá và tặng cho đội một 500 triệu đồng. Ông Tiến sau đó đã cùng bầu Đức ngồi xem các đội HAGL tập ở Hàm Rồng, chuẩn bị cho ngày V-League 2023 - 2024 trở lại sau kỳ FIFA Days.

HLV Kiatisak

Những thông tin ngày một nhiều hơn của nhà tài trợ mới khiến người hâm mộ CLB HAGL khấp khởi hy vọng đội bóng sẽ được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Vào lúc này, sau 3 vòng đấu, đội bóng phố núi đang tạm đứng chót bảng xếp hạng với chỉ 1 điểm. Khoản động viên của bầu Thụy ngày 30.11 là sự khích lệ tinh thần đội bóng trước trận đấu hứa hẹn gay cấn với CLB Bình Dương vào ngày 3.12.

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận xét: "Thực tế, bóng đá VN khi đã có sự chung sức như giữa HAGL và LPBank thì kết quả sẽ tốt lên. Tôi không nghĩ HAGL năm nay có thể xuống hạng. Không dám vội bàn HAGL sẽ có thể tranh vô địch ở mùa giải tới, nhưng tôi cho rằng khi có sự hà hơi tiếp sức thì sức mạnh, thực lực của đội bóng sẽ khả quan hơn. HAGL chắc chắn sẽ phải bổ sung ở giai đoạn 2, đem về một chân sút ngoại chất lượng thay cho Martin. Về đường dài, tôi nghĩ mọi người cũng sẽ nghĩ thoáng ra vì dịch Covid-19 để lại nhiều hậu quả, đã thay đổi xã hội và bóng đá rất nhiều. Luật bóng đá cho thay từ 3 lên 5 cầu thủ. VFF cũng đã đồng ý ngoại lệ đổi tên cho HAGL (và Thể Công Viettel - PV). Tôi nghĩ vào lúc này ai đứng ra chung sức với bầu Đức đều đáng trân trọng cả, phải mừng cho bầu Đức đã quá tâm huyết, bền bỉ đầu tư cho bóng đá suốt hơn 20 năm qua".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.