V-League 2023, CLB HAGL 1-0 CLB Hà Nội: Trận thắng thứ 2 của HLV Kiatisak

31/05/2023 16:48 GMT+7

CLB HAGL đã đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 1-0 ở vòng 10 V-League 2023 diễn ra lúc 17 giờ hôm nay trên sân Pleiku. Đây cũng là trận thắng thứ 2 của thầy trò HLV Kiatisak kể từ đầu mùa giải sau 10 trận đấu.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Ở vòng đấu trước, Hà Nội FC thi đấu đầy bế tắc trước đội ở nhóm cuối bảng xếp hạng là CLB Bình Dương và bị đối thủ chia điểm 1-1. Tuy nhiên, với việc đội Công an Hà Nội không thắng được CLB Khánh Hòa ở trận đấu sớm vòng 10 V-League 2023 diễn ra hôm qua, Hà Nội FC sẽ chiếm được vị trí hạng nhì của đối thủ này nếu thắng HAGL. Mục tiêu này trong tầm tay của Đỗ Duy Mạnh cùng các đồng đội bởi được đánh giá cao hơn so với đối thủ.

HAGL đấu Hà Nội FC: chủ nhà khó tạo bất ngờ - Ảnh 1.

Minh Vương (trái) là ngòi nổ cho hàng công CLB HAGL

VPF

Trong khi đó, sau trận hòa 2-2 trước đội xếp nhất bảng là CLB Thanh Hóa, CLB HAGL có thêm trận hòa 1-1 trước Đà Nẵng và trở về sân nhà tiếp đón Hà Nội FC với tâm thế chơi cống hiến, nỗ lực tìm kiếm kết quả tốt.

Lực lượng hiện tại của CLB HAGL như HLV Kiatisak thừa nhận không thể sánh bằng lứa đàn anh nên sẽ phải "liệu cơm gắp mắm" trước từng đối thủ. Với đội hình non trẻ, người hâm mộ không đòi hỏi HAGL tranh chấp thành tích cao ở V-League 2023 mà thể hiện được sự tiến bộ qua từng trận đấu mà giữ bản sắc của lối chơi đẹp mắt.

HAGL đấu Hà Nội FC: chủ nhà khó tạo bất ngờ - Ảnh 2.

Thành Lương (phải) ra sân từ đầu cùng Hà Nội FC đấu HAGL

VPF

Đội hình ra sân 2 đội: 

CLB HAGL: Tuấn Linh, Văn Sơn, Ngọc Quang, Oliveira, Minh Vương, Thanh Bình, Brandao, Bảo Toàn, Thanh Nhân, Diakite, Đình Bảo 

Hà Nội FC: Tấn Trường, Duy Mạnh, Goncalves, Tuấn Hải, Thành Lương, Việt Anh, Ngọc Hà, Tiến Long, Văn Xuân, Văn Vĩ, Văn Tùng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.