Van Persie giúp Hà Lan thắng nhẹ Ghana

01/06/2014 05:39 GMT+7

(TNO) Pha lập công ở phút thứ 5 của tiền đạo Robin Van Persie đã giúp cho tuyển Hà Lan giành chiến thắng 1-0 trước Ghana trong trận đấu giao hữu mà HLV Louis Van Gaal tiếp tục thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 5-3-2.

(TNO) Pha lập công ở phút thứ 5 của tiền đạo Robin Van Persie đã giúp cho tuyển Hà Lan giành chiến thắng 1-0 trước Ghana trong trận đấu giao hữu mà HLV Louis Van Gaal tiếp tục thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 5-3-2.

>> Hà Lan bị cầm chân 1-1 tại sân nhà, Robin van Persie lập kỷ lục mới
>> Hà Lan thử nghiệm chiến thuật mới trước Ecuador
>> Sao Hà Lan có bạn gái nóng bỏng nhất PSG

Van Persie giúp Hà Lan thắng nhẹ Ghana-1
Van Persie (phải) ghi bàn duy nhất giúp Hà Lan đánh bại Ghana - Ảnh: Reuters

Trong trận đấu giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2014 diễn ra rạng sáng nay (1.6, giờ VN), đúng nhưng những gì đã tuyên bố, HLV Van Gaal tung ra sân đội hình thi đấu theo sơ đồ 5-3-2 với Van Persie và Arjen Robben là hai mũi nhọn trên hàng công với sự trợ giúp của Wesley Sneijder ngay phía sau.

Sự thay đổi này tỏ ra khá hiệu quả khi ngay ở phút thứ 5, tuyển Hà Lan đã có được bàn thắng nhờ công của Van Persie. Tiền đạo đang khoác áo M.U dễ dàng đệm bóng vào lưới từ cự ly gần sau khi pha phối hợp nhịp nhàng giữa Sneijder và Robben đưa bóng đến vị trí của anh.

Đây là bàn thắng giúp Van Persie nâng cao kỷ lục ghi bàn ở đội tuyển Hà Lan lên thành 43 bàn sau 84 trận. Với thành tích này, Van Persie chính là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng áo da cam tại World Cup sắp tới.

Van Persie giúp Hà Lan thắng nhẹ Ghana-2
Hà Lan (áo xanh) chiếm ưu thế nhưng chỉ thắng 1-0 - Ảnh: AFP

Sau khi Hà Lan sớm mở tỷ số, các khán giả có mặt trên sân Feijenoord đã hy vọng được chứng kiến một cơn mưa bàn thắng. Tuy nhiên, họ đã phải thất vọng khi đội chủ nhà bỏ lỡ khá nhiều cơ hội sau đó.

Robben chính là cầu thủ vô duyên nhất bên phía Hà Lan trong trận đấu vừa qua. Liên tiếp ở các phút 12 và 24, cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich có cơ hội khi đối mặt với thủ môn Ghana nhưng các pha dứt điểm của anh lại không chính xác.

Van Persie giúp Hà Lan thắng nhẹ Ghana-3
Robben (trái) phung phí rất nhiều cơ hội - Ảnh: Reuters

Sang hiệp 2, các cầu thủ Hà Lan tiếp tục là những người làm chủ trận đấu. Dù vậy, những cú sút của Robben rồi Sneijder vẫn không thể đưa được bóng vào lưới. Chính vì vậy, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Giành chiến thắng trước Ghana, đội từng vào tứ kết World Cup cách đây 4 năm không phải là một kết quả tồi với tuyển Hà Lan. Dù vậy, HLV Van Gaal hiểu rằng ông cần phải cải thiện khả năng dứt điểm cho các học trò.

Van Persie giúp Hà Lan thắng nhẹ Ghana-4
HLV Van Gaal tiếc nuối khi Hà Lan chỉ thắng 1-0 - Ảnh: AFP

Phát biểu trên kênh SBS 6 sau trận đấu, HLV Van Gaal nhận xét: “Trong hiệp 1, chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội. Đáng lý ra, tỷ số phải là 3-0 sau 45 phút đầu tiên. Thế nhưng, các cầu thủ đã dứt điểm không thành công sau những đợt lên bóng hiệu quả.

Chính vì vậy, điều tôi tiếc nhất trong trận đấu vừa qua là việc các cầu thủ quá phung phí cơ hội. Dù vậy, bù lại thì hàng thủ đã thi đấu rất tập trung. Họ không cho Ghana bất cứ cơ hội nào”.

Để chuẩn bị cho World Cup, Hà Lan còn một trận giao hữu nữa với Xứ Wales vào ngày 4.6 trước khi sang Brazil. Trong khi đó, sau trận đấu này, Ghana sẽ sang Mỹ tập huấn và đấu giao hữu với Hàn Quốc vào ngày 9.6 rồi sau đó mới dự World Cup.

Kết quả các trận giao hữu:

Uruguay 1 - 0 Bắc Ireland

Chile 3 - 2 Ai Cập

Bosnia-Herzegovina 2 - 1 Bờ Biển Ngà

Na Uy 1 - 1 Nga

Croatia 2 - 1 Mali

Bồ Đào Nha 0 - 0 Hy Lạp

Hà Lan 1 - 0 Ghana

Ý 0 - 0 CH Ireland

Mexico 3 - 1 Ecuador

Colombia 2 - 2 Senegal

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.