Vì sao lãnh đạo NATO nói nên 'sẵn sàng đón tin xấu' từ Ukraine?

Vì sao lãnh đạo NATO nói nên 'sẵn sàng đón tin xấu' từ Ukraine?

La Vi
La Vi
05/12/2023 06:35 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết quân đội Ukraine đã không đạt được bất kỳ bước đột phá nào trên chiến trường trong nhiều tháng qua, nhưng phương Tây bất luận thế nào cũng cần tiếp tục ủng hộ Kyiv.

Nhà lãnh đạo cũng nhắc đến việc ngành công nghiệp quốc phòng của liên minh quân sự NATO không thể cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí mà nước này yêu cầu.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Das Erste của Đức phát sóng hôm 2.12, ông Stoltenberg thừa nhận rằng tiền tuyến ở Ukraine gần như không thay đổi trong thời gian gần đây, nhưng ông giải thích rằng rất khó lập kế hoạch cho các cuộc xung đột.

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta nên sẵn sàng nghe những tin xấu. Các cuộc chiến diễn ra theo từng giai đoạn, nhưng chúng ta phải sát cánh cùng Ukraine trong những thời điểm thuận lợi cũng như khó khăn".

Tổng thư ký NATO: phải chuẩn bị tinh thần cho tin xấu từ Ukraine - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine tham gia cuộc tập trận phòng không ở khu vực Chernihiv, Ukraine ngày 11.11

REUTERS

Theo ông Stoltenberg, tăng cường sản xuất có tầm quan trọng quyết định vào thời điểm này.

Khi được hỏi Kyiv nên làm gì trong khi các đồng minh đang tăng cường năng lực sản xuất vũ khí, ông Stoltenberg nói giới lãnh đạo và chỉ huy quân sự Ukraine sẽ xử lý những quyết định khó khăn này.

Ông kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên vượt qua lợi ích hạn hẹp của mình và tăng nguồn cung cấp vũ khí thay vì chỉ hướng tới lợi ích

Phát biểu sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Brussels vào tuần trước, ông Stoltenberg cảnh báo rằng "Nga đã tích lũy một kho tên lửa lớn trước mùa đông và chúng tôi nhận thấy những nỗ lực mới nhằm tấn công mạng lưới điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine”.

Trước đó, ông cũng kêu gọi không nên đánh giá thấp nước Nga. Nhà lãnh đạo lưu ý rằng Moscow đã đặt ngành công nghiệp quốc phòng vào tình thế sẵn sàng cho chiến tranh khiến Ukraine khó đạt được những lợi ích lãnh thổ như kỳ vọng.

Tuy nhiên, ông cho rằng tình hình hiện tại đang bế tắc. Đây cũng là nhận định của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi vào đầu tháng 11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.