Vì sao nói Matthijs de Ligt là 'bom tấn' chất lượng của Bayern Munich?

19/07/2022 07:40 GMT+7

Bayern Munich đang có 1 mùa hè yên ả khi họ tỏ ra khá thận trọng trên thị trường chuyển nhượng . Tuy vậy, mới đây đội bóng nước Đức đã đạt được những thỏa thuận với trung vệ Matthijs de Ligt .

THÍCH HỢP VỚI LỐI ĐÁ PRESSING

Trong thời gian còn thi đấu cho Ajax, Matthijs de Ligt đã được chơi dưới sự huấn luyện bởi tân huấn luyện viên Manchester United - Erik ten Hag. Thời điểm đó, đội bóng của Erik ten Hag thường chơi với 1 sơ đồ dâng rất cao, pressing ngay trên phần sân của đối phương và dồn ép, khiến hàng thủ đội bạn phải mắc những sai lầm. Matthijs de Ligt đóng một vai trò quan trọng trong cách chơi này khi anh là trung vệ đội trưởng đồng thời cũng là người thúc đẩy các đồng đội của mình triển khai cách chơi này với những tình huống dâng cao lên giữa sân, chăm chỉ phát động tấn công. Tuy vậy, khi chuyển sang đội bóng nước Ý - Juventus, Matthijs de Ligt không được làm điều ấy. Chơi ở một giải đấu thiên về phòng ngự chiều sâu đã khiến Matthijs de Ligt gần như đánh mất chính mình.

Giờ đây, khi sang nước Đức, trung vệ người Hà Lan sẽ được dẫn dắt bởi HLV Julian Nagelsmann. HLV người Đức thường muốn đội bóng của mình luôn pressing, kiểm soát thế trận với đội hình dâng rất cao. Chính vì thế, Bayern được cho là phù hợp với đá của Matthijs de Ligt.

TÂM LÝ CỦA NHÀ VÔ ĐỊCH

Là cầu thủ trẻ nhưng Matthijs de Ligt được biết đến là một người có tinh thần thi đấu vững vàng, luôn khao khát giúp đội bóng mình giành được danh hiệu. Khi còn khoác áo Ajax, Matthijs de Ligt đã cùng CLB Hà Lan giành được cú đúp danh hiệu là chức vô địch quốc gia và chiếc cúp quốc gia ở mùa 2018-2019. Khi đến với Juventus, cầu thủ này cũng đã nâng cao danh hiệu Serie A ở mùa giải 2019-2020, giành cúp quốc gia Ýsiêu cúp Ý ở mùa 2020-2021. Đến với Bayern Munich, đội đã vô địch Bundesliga trong 10 mùa giải liên tiếp, Matthijs de Ligt được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng cho CLB duy trì mạch chiến thắng tại giải đấu này và xa hơn là sẽ chiến thắng ở UEFA Champions League.

PHẨM CHẤT LÃNH ĐẠO

Chỉ mới 22 tuổi nhưng Matthijs de Ligt đã có 29 lần ra sân ở UEFA Champions League, 9 lần ra sân ở UEFA Europa League và có 38 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Hà Lan. Dù khoác lên mình màu áo gì, thi đấu ở giải đấu nào trung vệ này vẫn khẳng định được bản thân và trở thành một điểm tựa vững chắc cho các đồng đội ở phía trên.

Đến thời điểm hiện tại, Matthijs de Ligt vẫn giữ kỷ lục là đội trưởng trẻ nhất của CLB Ajax, anh được trao chiếc băng đội trưởng ở tuổi 18. Ngoài ra, cầu thủ này cũng giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu ở một trận chung kết châu Âu khi góp mặt vào đội hình Ajax đối đầu với Manchester United trong trận chung kết Europa League năm 2017, lúc đó cầu thủ này chỉ mới 17 tuổi 285 ngày.

Với tài năng và bản lĩnh đã được thể hiện, cựu đội trưởng của Ajax vẫn còn cả một sự nghiệp rất dài phía trước. Bayern Munich được cho là đã có nước đi khôn ngoan khi nhanh chân nhảy vào cuộc đua với nhiều đội bóng châu Âu để có được chữ ký của Matthijs de Ligt. Cầu thủ người Hà Lan hứa hẹn sẽ là cái tên chất lượng ở hàng thủ của ‘Hùm xám’ trong nhiều năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.