Vì tay đua tốc độ ‘rùa’, Somalia đình chỉ quan chức thể thao

Vì tay đua tốc độ ‘rùa’, Somalia đình chỉ quan chức thể thao

05/08/2023 11:12 GMT+7

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Somalia đã đình chỉ công tác nữ chủ tịch liên đoàn điền kinh quốc gia và chuẩn bị có hành động pháp lý sau khi một nữ vận động viên điền kinh phải mất hơn 21 giây để hoàn thành cuộc đua 100 mét tại Đại hội thể thao Đại học Thế giới.

Từ Somalia, Nasra Abukar Ali tham gia đường đua 100m nữ tại đại hội thể thao sinh viên ở Trung Quốc.

Somalia là quê hương của nhiều chân chạy nổi tiếng thế giới. Nhưng Abukar Ali về đích cuối. Không những vậy, cô mất đến 21 giây 81 - tức là chậm hơn 8 giây so với người về áp chót, và hơn 10 giây so với người về nhất.

Khi các đối thủ vượt qua vạch đích, cô gái 20 tuổi còn chưa lọt vào khung hình.

Vì tay đua tốc độ ‘rùa’, Somalia đình chỉ quan chức thể thao - Ảnh 1.

Nasra Abukar Ali (giữa) vào vị trí chuẩn bị thi đấu

ARISE NEWS

Hôm 2.8, Bộ Thanh niên và Thể thao Somalia cho biết đã đình chỉ công tác nữ chủ tịch Khadijo Aden Dahir của Liên đoàn Điền kinh Somalia. Bộ này cho rằng bà Dahir đã có hành vi “lợi dụng quyền lực, gia đình trị, làm xấu danh tiếng quốc gia trên đấu trường quốc tế”.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Somalia Mohamed Barre Mohamud nói một cuộc điều tra đã được tiến hành tại Ủy ban Olympic quốc gia, và phát hiện Ali không phải vận động viên, cũng chưa bao giờ tập chạy.

Cuộc điều tra cũng cho thấy không có tổ chức nào đăng ký với tên gọi Hiệp hội thể thao đại học Somalia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.