Viện kiểm sát ‘tung’ ra hàng loạt chứng cứ đối đáp bị cáo Hoàng Văn Hưng

Viện kiểm sát ‘tung’ ra hàng loạt chứng cứ đối đáp bị cáo Hoàng Văn Hưng

Trong vụ án "chuyến bay giải cứu", đại diện viện kiểm sát nhiều lần nhận định cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng "gian dối, tráo trở".

Chiều muộn 21.7, sau 9 ngày làm việc, phiên tòa xét xử đại án "chuyến bay giải cứu" kết thúc phần tranh luận. Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi vào nghị án. Tuy nhiên, do thời gian đã muộn và mới có khoảng 20 bị cáo nói xong, hội đồng xét xử quyết định tạm dừng làm việc, tiếp tục vào sáng nay 22.7.

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, Phó giám đốc Công ty Bluesky Nguyễn Thị Thanh Hằng xin hội đồng xét xử cho mình và cựu thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, được hưởng khoan hồng. Ngoài ra, nữ doanh nhân này còn xin được chấp hành án thay cho ông Tuấn.

Xem nhanh 20h ngày 22.7: Chuyến bay giải cứu - Cựu thiếu tướng nói Hoàng Văn Hưng không hiểu luật

Bị can Hằng là người đưa tiền cho phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội để chạy án cho mình và Lê Hồng Sơn, Giám đốc Công ty Bluesky. Theo cáo trạng, một phần của số tiền này được đưa cho cựu điều tra viên chính của vụ án là Hoàng Văn Hưng. Tuy nhiên, bị cáo Hoàng Văn Hưng kêu oan và khẳng định: "Sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình để tìm lại sự trong sạch cho bản thân".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.