Việt Nam - Hàn Quốc ký gia hạn hợp tác về giao lưu thanh niên

Thu Hằng
Thu Hằng
14/12/2023 17:03 GMT+7

Từ nay đến hết năm 2027, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tổ chức các đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm trong xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp thông minh… và giao lưu thanh niên hai nước.

Chiều 14.12, Bộ Nội vụ và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác về học tập kinh nghiệm và giao lưu thanh niên.

Việt Nam - Hàn Quốc ký gia hạn hợp tác về giao lưu thanh niên - Ảnh 1.

Lễ ký kết gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác về học tập kinh nghiệm và giao lưu thanh niên

T.H

Đây là hoạt động trong khuôn khổ hợp tác quốc tế về xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên của Việt Nam, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các bên và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập khuôn khổ của các chương trình hợp tác trong lĩnh vực học tập kinh nghiệm và giao lưu thanh niên.

Theo ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ), ngày 25.12.2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã chính thức ký Bản ghi nhớ hợp tác về học tập kinh nghiệm và giao lưu thanh niên, thời gian thực hiện trong 5 năm (2019 - 2024).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, trong 3 năm (2020, 2021, 2022) hai bên không thể triển khai thực hiện bản ghi nhớ.

Đến năm 2023, Việt Nam và Hàn Quốc mới tổ chức trao đổi đoàn lãnh đạo, trí thức trẻ đầu tiên theo đúng cam kết. Theo đó, Bộ Nội vụ đã tổ chức đoàn gồm 30 lãnh đạo, trí thức trẻ sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc; Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc cũng cử đoàn gồm 14 lãnh đạo, trí thức trẻ sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Theo cam kết, bản ghi nhớ đã ký năm 2019 sẽ có hiệu lực thực hiện đến ngày 31.12.2024. Tuy nhiên, Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã đề nghị Bộ Nội vụ sớm triển khai việc ký gia hạn trong năm 2023 để có sự chuẩn bị chu đáo cho chương trình hợp tác trong những năm tới.

Do đó, Bản ghi nhớ hợp tác về học tập kinh nghiệm và giao lưu thanh niên sẽ được điều chỉnh về thời gian thực hiện đến ngày 31.12.2027; các điều khoản khác vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Cụ thể, hai bên tổ chức trao đổi các đoàn học tập kinh nghiệm và giao lưu thanh niên như: kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp thông minh của Hàn Quốc.

Kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách phát triển thanh niên tại các cơ quan của Chính phủ và chính quyền địa phương của hai nước; thăm và làm việc tại các cơ quan; thăm các mô hình kinh tế; tham quan các di tích lịch sử, trải nghiệm văn hóa truyền thống; giao lưu văn hóa giữa thanh niên hai nước; các lĩnh vực hợp tác khác về thanh niên được hai bên thống nhất.

Ông Hoàng Quốc Long chia sẻ: "Việc sửa đổi này hết sức quan trọng, là căn cứ pháp lý để hai bên tiếp tục triển khai chương trình hợp tác một cách chủ động, hiệu quả; đồng thời thể hiện nỗ lực và trách nhiệm của hai bên trong việc giữ gìn, phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Bộ Nội vụ và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc".

Trước đó, trong chương trình hợp tác giai đoạn 2014 - 2018, Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức 5 đoàn từ Việt Nam sang Hàn Quốc trao đổi, học tập kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới với trên 200 lãnh đạo, công chức, đặc biệt có sự tham gia của đội ngũ trí thức trẻ đến từ các huyện nghèo trong cả nước. Toàn bộ chi phí tổ chức các đoàn do Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc đài thọ. 

Từ những thành công bước đầu này, hai bên đã trao đổi, thống nhất xây dựng chương trình hợp tác trong giai đoạn mới, đồng cam kết đóng góp nguồn lực và nỗ lực tạo cơ hội để thanh niên hai nước Việt Nam - Hàn Quốc được gặp gỡ, tìm hiểu, giao lưu văn hóa, góp phần gìn giữ mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.