Việt Nam xếp hạng ở Paralympic 2016 cao hơn Nhật Bản

19/09/2016 11:26 GMT+7

Paralympic Rio, Brazil đã bế mạc hôm qua, 18.9. Đoàn Việt Nam xếp hạng thứ 55, cao hơn nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Trung Quốc với 239 huy chương, trong đó 107 HCV. Vương quốc Anh đứng thứ 2 với 147 huy chương, thứ 3 là Ukraine với 117 huy chương. Nhật Bản xếp thứ 64 vì không có HCV nào.
Đoàn thể thao Việt Nam có một HCV của Lê Văn Công. 1 HCB của Võ Thanh Tùng, 2 HCĐ của Cao Ngọc Hùng và Đặng Thị Linh Phượng.
Đây là kỳ Paralympic lịch sử của thể thao người khuyết tật Việt Nam khi chúng ta có HCV đầu tiên. Đô cử Lê Văn Công không những giành HCV, thành tích của anh còn phá sâu kỷ lục thế giới.
Kình ngư Võ Thanh Tùng cũng mang về tấm HCB ở nội dung 50 m tự do, hạng thương tật S5, đây là tấm HCB lịch sử cho bơi lội người khuyết tật Việt Nam tại đấu trường Paralympic.
Võ Thanh Tùng xếp trên kình ngư người Mỹ Perkins Roy, người đã đoạt HCĐ với thành tích 34 giây 42.
Những người hùng của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ về nước ngày 21.9 Reuters
Trong khi đó, VĐV điền kinh Cao Ngọc Hùng giành HCĐ môn ném lao. Đây cũng là tấm HCĐ đầu tiên của điền kinh người khuyết tật Việt Nam sau 5 kỳ tham dự Paralympic.
7 giờ 15 phút sáng 21.9, đoàn thể thao Việt Nam về tới sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc hành trình tham dự Paralympic thành công. Đại diện Tổng cục thể dục thể thao, Ủy ban Olympic quốc gia cùng nhiều người hâm mộ, các mạnh thường quân đón đoàn tại sân bay để trao tặng hoa và những món quà cho những người chiến thắng trở về.
Ủy ban Olympic quốc gia đã có quyết định trao thưởng 10.000 USD cho Lê Văn Công (khoảng 223 triệu đồng, bằng mức thưởng cho nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh).
Ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành vừa quyết định tặng nhà vô địch Paralympic 2016 Lê Văn Công tiền và hiện vật trị giá 5.000 USD (hơn 111 triệu đồng). Phần thưởng này sẽ được trao cho Lê Văn Công vào sáng sáng 21.9, ngay khi Lê Văn Công có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.