Vòng loại EURO 2024: Vì sao Hà Lan không thể bị loại?

18/10/2023 09:16 GMT+7

Thắng Hy Lạp 1-0 trên sân đối phương, nên Hà Lan… không thể bị loại. Vì sao?

Ở bảng B của vòng loại EURO 2024, Pháp đã chính thức giành vé dự Vòng chung kết (VCK) EURO 2024, thậm chí chắc chắn là đội đầu bảng. Suất chính thức còn lại đang nằm trong vòng tranh chấp giữa Hà Lan và Hy Lạp. Hai đội đều đang có 12 điểm. Hà Lan còn gặp Ireland (ngày 18.11) và Gibraltar (ngày 21.11). Hy Lạp thì chỉ còn mỗi trận gặp Pháp (ngày 21.11). Theo điều lệ của UEFA, vòng loại EURO 2024 lấy kết quả đối đầu trực tiếp làm chỉ số phụ quan trọng nhất. Mà theo chỉ số này, Hà Lan sẽ đứng trên Hy Lạp trong trường hợp đôi bên đồng điểm.

Vì sao Hà Lan không thể bị loại ? - Ảnh 1.

Hà Lan gần như đã chắc suất có vé đến VCK EURO 2024

AFP

Trên lý thuyết, Hà Lan chỉ cần thắng 1 trong 2 trận còn lại là chính thức đứng trên Hy Lạp. Cùng với San Marino thì Gibraltar là một trong hai đội yếu nhất châu Âu, là "ngân hàng điểm" cho mọi đối thủ ở các vòng loại EURO, World Cup. Nhận định theo lẽ thông thường: đương nhiên Hà Lan sẽ thắng Gibraltar và lấy vé đi Đức bất chấp các kết quả còn lại. Ngoài ra, Hà Lan cũng sẽ mặc nhiên có vé nếu Hy Lạp thua Pháp trong trận cuối cùng. Hy Lạp mà không thắng Pháp thì Hà Lan chỉ cần hòa Gibraltar là đủ điểm! Nói rằng Hà Lan đang có ưu thế quá lớn trong cuộc đua với Hy Lạp là vì vậy.

Trên thực tế, còn có một chi tiết "kỳ dị" dẫn Hà Lan đến tình trạng "không thể bị loại". Đó là: muốn duy trì hy vọng dự VCK, Ireland… phải thua Hà Lan trong trận đấu ngày 18.11! UEFA không thể trách ai ngoài chính họ, vì đã đẻ ra giải đấu Nations League rồi lại gắn giải đấu ấy với vòng loại EURO, làm cho mọi chuyện trở nên vô cùng rắc rối.

Vòng loại EURO 2024 có 10 bảng, lấy các đội nhất, nhì mỗi bảng vào VCK. Như vậy là mới có 20 đội, cùng với chủ nhà Đức tranh tài ở VCK. Còn 3 suất nữa, cứ hiểu nôm na rằng đấy sẽ là 3 đội vượt qua giai đoạn play-off. Giai đoạn này sẽ thi đấu vào tháng 3.2024. Rắc rối ở chỗ: có đến 12 đội sẽ đá play-off chỉ để tranh nhau 3 vé. Và đấy là 12 đội nào thì phải đợi vòng loại EURO kết thúc mới xác định được. Tất nhiên, các đội đã đủ tiêu chuẩn được đá play-off thông qua giải Nations League 2022 - 2023 nhưng đã chính thức đoạt vé ở vòng loại EURO, thì sẽ nhường suất đá play-off cho đội khác. Nhường cho đội nào thì… rất loằng ngoằng!

Cứ tạm hiểu thế này: đội Ireland đã chấm dứt hy vọng vươn lên tốp 2 trong bảng B ở vòng loại EURO. Hà Lan và Hy Lạp đều đủ tiêu chuẩn đá play-off, nhưng trong bảng xếp hạng Nations League hiện thời thì Hy Lạp đứng dưới Ireland, còn Hà Lan đứng trên Ireland. Nếu như Hà Lan lấy vé chính thức đi Đức thì suất đá play-off của họ sẽ được chuyển cho một đội phía dưới, và đội ấy chính là Ireland. Còn nếu Hy Lạp giành vé đi Đức thì Hà Lan vẫn đá play-off và Ireland (hiện chưa có tiêu chuẩn đá play-off) hoàn toàn chấm dứt hy vọng dự VCK EURO. Thử hỏi: Ireland muốn Hà Lan hay Hy Lạp giành vé chính thức?

Trong 2 trận đấu còn lại thì Hà Lan nắm chắc chiến thắng trước đối thủ yếu Gibraltar. Nhưng (điều này thì chẳng ai nói ra) chiến thắng của Hà Lan trước Ireland xem ra còn chắc chắn hơn!

Tính đến trước loạt trận rạng sáng nay (18.10), đã có 7 đội giành vé dự VCK EURO 2024 cùng chủ nhà Đức. Đó là Bỉ, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Scotland, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo. Vòng loại EURO 2024 rắc rối (vì chi tiết chọn đội đá play-off) đến nỗi có những bảng hiện vẫn chưa ai bị loại (dù chỉ còn một loạt đấu nữa vào tháng 11).

Trong khuôn khổ Vòng loại thứ nhất khu vực châu Á (thuộc Vòng loại World Cup 2026), đội tuyển Indonesia đã giành quyền đi tiếp sau khi thắng đậm Brunei 6-0 ở lượt về diễn ra vào tối qua (17.10), nâng tổng tỷ số sau 2 lượt trận đi - về là 12-0.

Các đội khác cũng giành quyền đi tiếp là Myanmar, Bangladesh, Đài Loan, Singapore, Pakistan, Hồng Kông, Yemen, Afghanistan và Nepal.

Khánh Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.