Vũ khí hạng nặng, huấn luyện của NATO không phù hợp để Ukraine đương đầu Nga?

Vũ khí hạng nặng, huấn luyện của NATO không phù hợp để Ukraine đương đầu Nga?

Linh Trương
Linh Trương
07/10/2023 15:30 GMT+7

Một nhà cung cấp máy bay không người lái cho lực lượng Ukraine tin rằng các kỹ thuật chiến đấu của đồng minh phương Tây đã lỗi thời và không phù hợp cho việc đối đầu với các loại vũ khí Nga.

Theo tờ Wall Street Journal, một số loại vũ khí hạng nặng hiện đại của đồng minh phương Tây không phù hợp với cuộc xung đột ở Ukraine do các thiết kế bị ảnh hưởng bởi nhiều thập niên chỉ đương đầu những đối thủ yếu hơn.

Cụ thể, ông Taras Chmut, nhà điều hành quỹ Come Back Alive chuyên cung cấp máy bay không người lái cho lực lượng Ukraine, cho rằng: "Một lượng lớn thiết giáp của phương Tây không thể hoạt động trên chiến trường vì chúng không được tạo ra để tham gia một cuộc chiến tổng lực, mà cho những cuộc xung đột có cường độ thấp hoặc trung bình". Vì vậy, các xe bọc thép này mất tác dụng khi dùng trong các cuộc tấn công lớn.

Tờ Wall Street Journal cho rằng sự phổ biến của máy bay không người lái (UAV) giá rẻ ở Ukraine đã ảnh hưởng chiến sự đến mức các chiến thuật do NATO ủng hộ không còn phát huy được tác dụng trên chiến trường.

Mỹ và các đồng minh đã tổ chức huấn luyện cho hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine trong những năm qua. Lực lượng bổ sung này đã tham gia vào cuộc phản công, với hy vọng những kỹ năng và vũ khí do phương Tây trang bị sẽ giúp chọc thủng phòng tuyến Nga ở miền nam và đông Ukraine.

WSJ cho rằng kiểu tác chiến hiệp đồng binh chủng mà Washington khuyến khích "có lẽ về nguyên tác không còn khả thi nữa". Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, máy bay không người lái (UAV) nhanh chóng phát hiện việc tập trung lực lượng và hướng dẫn hỏa lực chặn đầu. Hơn nữa, các loại UAV tự sát đang đủ sức vô hiệu hóa được nhiều hệ thống vũ khí đắt tiền hơn rất nhiều.

Ông Chmut bình luận rằng trong tình thế hiện tại, sẽ tốt hơn nếu các đồng minh phương Tây cung cấp số lượng lớn hơn các hệ thống vũ khí đơn giản, rẻ tiền hơn.

Tờ Le Monde của Pháp hôm 27.9 cũng đưa ra kết luận tương tự sau khi phỏng vấn các binh sĩ trên tiền tuyến về đánh giá của họ sau khoá huấn luyện do Mỹ và các đồng minh phương Tây cung cấp.

Một người lính kể lại với Le Monde rằng trong quá trình được huấn luyện ở Anh, ông đã nhiều lần góp ý cảm nang đào tào của NATO không áp dụng được ở Ukraine. Tuy nhiên, ông nhận được câu trả lời là "tất cả đã được định sẵn là phải như vậy".

Một binh sĩ khác cho rằng: "Những người lính của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn cả những người đóng vai trò huấn luyện. Nhiều người trong chúng tôi đã chiến đấu suốt 10 năm. Chúng tôi đã vượt rất xa các tiêu chuẩn của NATO".

Trước đó, Kyiv cũng từng nhiều lần cho rằng chiến dịch phản công mùa hè không đạt được kết quả như ý là do thiếu hỗ trợ từ phương Tây. Ngược lại, các quan chức Mỹ nói với truyền thông rằng Ukraine đã lãng phí nguồn lực khi không tập trung lực lượng cho một cuộc tấn công mang tính quyết định và quá lo lắng về tránh thương vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.