World Cup 2022: Hé lộ lý do ngôi sao nhập tịch tuyển Trung Quốc bị loại

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/01/2022 07:10 GMT+7

Báo giới Trung Quốc vừa tiết lộ lý do chân sút nhập tịch Elkeson bất ngờ bị loại khỏi danh sách tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận làm khách trên sân Nhật Bản và Việt Nam ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sắp tới.

Trước đó, hôm 20.1, sau khi hoàn tất thi đấu nội bộ, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã họp để chọn danh sách chuẩn bị cho 2 trận gặp Nhật Bản (ngàu 27.1) và Việt Nam (1.2, tức Mồng 1 Tết Nguyên đán). Theo đó, ban huấn luyện tuyển Trung Quốc đã chọn ra 23 cầu thủ trong số 44 người tham gia tập luyện tại Thượng Hải từ ngày 12.1. 6 cầu thủ nhập tịch hoặc thi đấu ở nước ngoài sẽ được bổ sung vào danh sách cuối cùng theo dự kiến là "25 + 4", tức là ngoài 25 cầu thủ bản địa cộng 4 cầu thủ nhập tịch.

Chân sút nhập tịch người Brazil, Elkeson (số 9) bị nhiễm Covid-19 nên không thể hội quân cùng tuyển Trung Quốc

afc

Điều đáng chú ý là chân sút nhập tịch người Brazil, Elkeson không có tên trong danh sách lần này. Ngôi sao 32 tuổi này được xem là trụ cột trên hàng công của tuyển Trung Quốc dưới thời HLV Li Tie, người đã được thay bằng Li Xiaopeng.

Hồi cuối năm ngoái, Elkeson đã trở về quê hương Brazil sau khi chấm dứt hợp đồng với CLB Quảng Châu do đội bóng này gặp khó khăn tài chính. Tuy nhiên, theo thông tin của báo giới Trung Quốc, tiền đạo từng có 13 lần khoác áo Trung Quốc đã bị nhiễm biến thể mới Omicron khi trở về Brazil, nên không thể sang Nhật Bản hội quân cùng đội tuyển để đá 2 trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

CFA ngày 21.1 cũng đã xác nhận điều này, trong đó 2 ngôi sao tấn công nhập tịch người Brazil khác là Aloisio và Fernandinho vẫn chưa hồi âm. Đây là những cầu thủ không tập trung cùng tuyển Trung Quốc tại Thượng Hải mà dự kiến bay thẳng đến Nhật Bản.

Tuyển Trung Quốc (áo đỏ) gặp thách thức lớn trong cuộc đua tranh vé dự VCK World Cup 2022

afp

Việc vắng Elkeson chắc chắn là tổn thất không nhỏ đối với tuyển Trung Quốc khi chân sút số 1 Wu Lei gần như không được ra sân ở CLB Espanyol tại La Liga. Vì vậy, giới chuyên gia lo ngại cho sức mạnh của tuyển Trung Quốc khi họ buộc phải chơi tấn công ở 2 trận tới. Hiện, đội bóng của HLV Li Xiaopeng chỉ có 5 điểm và đứng thứ 5 bảng B, nên buộc phải thắng cả 2 trận nếu muốn duy trì hy vọng tranh vé dự VCK World Cup 2020 tại Qatar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.