Xem nhanh 20h: Bộ đội lên đường hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ | Diễn biến mới vụ chủ chó đánh người

Xem nhanh 20h: Bộ đội lên đường hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ | Diễn biến mới vụ chủ chó đánh người

Thanh Niên
Tổ chức sản xuất: ĐẶNG SINH | Biên tập+ Dựng: PHAN HIỆU |Dẫn chương trình: CẨM TÚ Quay phim: THANH HẢI
10/02/2023 19:56 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 9.2 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý về việc Bộ Quốc phòng cử người sang Thổ Nhĩ Kỳ, vụ tham ô ở ĐH Đà Nẵng, vụ trâu điên húc người,

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 10.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Quân đội Việt Nam cử 76 quân nhân cứu nạn vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Sáng 10.2, thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì cuộc họp giao nhiệm vụ cho Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng Cục hậu cần, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Binh chủng Công binh tổ chức lực lượng và phương tiện lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Việt Nam cử 76 quân nhân cứu nạn vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trong đó, Đội Quân y thuộc Tổng cục Hậu cần 30 người; Đội Cứu sập thuộc Binh chủng Công binh 30 người; Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng gồm 9 huấn luyện viên và chỉ huy, 6 chó nghiệp vụ; bộ phận chỉ huy và cơ quan với quân số 7 người.

Theo Truyền hình Quốc phòng, nhiều trang thiết bị cũng được huy động hỗ trợ cho công tác cứu nạn. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng dự kiến hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ 10 tấn lương khô.

Ông Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, việc cử lực lượng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả thiên tai là "hết sức cần thiết, khẳng định vị thế, trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa đối với cộng đồng quốc tế".

Trước đó, tối 9.2, đoàn biệt phái gồm 24 chiến sĩ cứu hộ và nhân viên y tế của Bộ Công an bay sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân trận động đất tại nước này. Tới khoảng 11 giờ hôm nay 10.2, 24 chiến sĩ cứu hộ và nhân viên y tế biệt phái của Bộ Công an đã tới Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị triển khai công tác cứu hộ. 

Đây là lần đầu tiên Bộ Công an đưa chiến sĩ cứu hộ làm nhiệm vụ quốc tế ở nơi rất xa lãnh thổ Việt Nam.

Xem nhanh 20h ngày 10.2: Bộ đội lên đường hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ | Diễn biến mới vụ chủ chó đánh người

Bắt trưởng phòng, thủ quỹ Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tham ô hơn 86 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 cán bộ Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng, là Hoàng Quang Huy (34 tuổi, ngụ đường Thanh Lương 12, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ), Lâm Thị Hồng Tâm (50 tuổi, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, tạm trú đường Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng) về hành vi tham ô tài sản. Trong đó, Huy là Trưởng phòng Kế hoạch tài chính còn Tâm là thủ quỹ của trường.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng phát hiện vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản xảy ra tại Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng liên quan đến Trưởng phòng Kế hoạch tài chính và thủ quỹ trường này.

Bắt trưởng phòng, thủ quỹ Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tham ô hơn 86 tỉ đồng

Theo điều tra, Huy và Tâm có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết trong quá trình làm việc tại trường này. Đầu năm 2021, Tâm xin phép Huy được mượn 500 triệu đồng từ quỹ của trường nhằm giải quyết việc cá nhân.

Do quỹ tiền mặt tại trường không đủ nên Tâm xin phép Huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường.

Tâm, Huy đã thông đồng, bàn bạc nhiều thủ đoạn để rút tiền từ tài khoản của trường hơn 86 tỉ đồng (tính từ đầu năm 2021 đến ngày 5.2.2023). Cả hai tiêu xài vào mục đích cá nhân và chuyển cho một số đối tượng khác. Qua đấu tranh, hai bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau khi tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam, tối cùng ngày, Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Huy và Tâm, thu giữ một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ tham ô lớn xảy ra tại Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng.

Ngỡ ngàng trước giá đấu cho thuê “khủng” của nhiều bãi giữ xe ở Đà Lạt

Ngày 9.2, UBND TP.Đà Lạt, cho biết vừa có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá tài sản là quyền thuê mặt bằng làm bãi giữ xe có thu giá dịch vụ trông giữ xe do UBND P.1 quản lý tại 7 vị trí mặt bằng.

Quyết định được công bố khiến nhiều người "mắt tròn mắt dẹt" bởi giá trúng đấu giá khá "khủng", cao hơn nhiều lần so với giá khởi điểm.

Ngỡ ngàng trước giá đấu cho thuê “khủng” của nhiều bãi giữ xe ở Đà Lạt

Cụ thể: mặt bằng bãi đậu xe đường Nguyễn Văn Cừ và trước Trung tâm Y tế TP.Đà Lạt (hai vị trí gần nhau) có diện tích bãi giữ xe 710m2 với giá khởi điểm chỉ 600 triệu đồng/5 năm và bà Bạch Thị Thùy Trang (P.4, TP.Đà Lạt) trúng đấu giá 3 tỉ đồng/5 năm.

Mặt bằng bãi đậu xe đường Nguyễn Chí Thanh (trước khách sạn Ngọc Lan) có diện tích bãi giữ xe 298m2 với giá khởi điểm 600 triệu đồng/5 năm và cũng bà Trang trúng đấu giá 1,5 tỉ đồng/5 năm.

Mặt bằng bãi đậu xe trước dãy 7 kios (phía mặt trước của cầu thang đi xuống chợ Đà Lạt), nằm bên tay phải của mặt tiền rạp hát Hòa Bình (thuộc đường Khu Hòa Bình) có diện tích bãi giữ xe 400m2 với giá khởi điểm 1,14 tỉ đồng và bà Trang cũng trúng với giá 5,5 tỉ đồng/5 năm.

Trong khi đó, mặt bằng bãi đậu xe trước khu triển lãm sau Khu Hòa Bình có diện tích bãi giữ xe 309m2 với giá khởi điểm 594 triệu đồng/5 năm và người trúng đấu giá là bà Đinh Thị Bích Thảo (P.1, TP.Đà Lạt) lên đến 6,85 tỉ đồng/5 năm.

Đặc biệt, có 3 bãi đậu xe khác hầu như chỉ trông giữ xe 2 bánh và diện tích cũng không lớn nhưng cũng được đấu giá thành với giá trúng khá cao, gồm:

Mặt bằng bãi đậu xe bến xe Tùng Nghĩa (thuộc Khu Hòa Bình) có diện tích bãi giữ xe 282m2 và giá khởi điểm chỉ 480 triệu đồng/5 năm và ông Huỳnh Quốc Bửu (ngụ P.2, TP.Đà Lạt) trúng đấu giá 2,25 tỉ đồng/5 năm.

Mặt bằng bãi đậu xe đường Nguyễn Thị Minh Khai (gần vòng xoay tượng đài), bên hông khách sạn Thanh Bình có diện tích bãi giữ xe 315m2 được ông Nguyễn Võ Anh Tuấn (P.1, TP.Đà Lạt) trúng đấu giá 4,1 tỉ đồng/5 năm (giá khởi điểm chỉ 660 triệu đồng/5 năm).

Kết quả "ấn tượng" nhất thuộc về mặt bằng bãi đậu xe bên trái cầu thang đi xuống chợ Đà Lạt (được tính như giáp ranh với 2 đường Khu Hòa Bình và Phan Bội Châu) có diện tích bãi giữ xe chỉ 62m2 với giá khởi điểm chỉ 180 triệu đồng/5 năm và ông Đặng Thành Vũ (P.3, TP.Đà Lạt) trúng đấu giá với số tiền lên đến 2,3 tỉ đồng/5 năm.

Đà Lạt: Bãi giữ xe 2 bánh chỉ 62m2 đấu giá được 2,3 tỉ đồng/5 năm - Ảnh 6.

Bãi đậu xe bên trái cầu thang đi xuống chợ Đà Lạt

GIA BÌNH

Trước đó, tháng 1.2023, UBND TP.Đà Lạt cũng phê duyệt kết quả đấu giá tài sản là quyền thuê mặt bằng làm bãi giữ xe có thu giá dịch vụ trông giữ xe tại lân cận khu vực Quảng trường Lâm Viên và Công viên Yersin, do UBND P.10 quản lý. Theo đó, bà Bạch Thị Thùy Trang cũng là người trúng đấu giá thuê 5 năm tại 4 vị trí bãi giữ xe (có tổng diện tích 2.456,6m2) ở khu vực này với giá trúng 2,2 tỉ đồng/năm (tổng giá khởi điểm chỉ hơn 535,2 triệu đồng/năm).

UBND TP.Đà Lạt cũng yêu cầu người trúng đấu giá khi thực hiện tổ chức trông giữ xe phải căn cứ Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 21.12.2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh (hoặc các Quyết định thay thế mới của cấp có thẩm quyền).

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 11.2 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.