Xem nhanh 20h ngày 4.10: Khánh Phương phủ nhận liên quan công ty của vợ | Phú Lê mặc áo vua ca hát?

Xem nhanh 20h ngày 4.10: Khánh Phương phủ nhận liên quan công ty của vợ | Phú Lê mặc áo vua ca hát?

04/10/2023 20:00 GMT+7

Xem nhanh 20h ngày 4.10 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý về video mặc áo vua chúa nước ngoài gây xôn xao của Phú Lê, ca sĩ Khánh Phương lên tiếng sau thông tin bị phong tỏa tài sản ở Lâm Đồng và vụ VĐV trẻ 'kêu đói',...

Bản tin Xem nhanh 20h ngày 4.10 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ VĐV bóng bàn kêu đói: Cho thôi việc HLV và trợ lý đội trẻ

Những ngày qua dư luận đang xôn xao trước thông tin các vận động viên đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam không được đảm bảo chế độ ăn đủ dinh dưỡng và có hay không chuyện huấn luyện viên giữ hộ tiền lương của các vận động viên.

Trong ngày 3.10, Cục Thể dục thể thao đã làm việc đồng thời với các HLV, VĐV, lãnh đạo đội cũng như bộ phận hậu cần tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, nơi đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam sinh hoạt và tập luyện, để xác minh thông tin được đăng tải trên báo chí, qua đó giải trình và báo cáo lên Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Vụ VĐV bóng bàn kêu đói: Cho thôi việc HLV và trợ lý đội trẻ

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, trong ngày 4.10, toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam đã bị cho thôi việc, bao gồm HLV trưởng Bùi Xuân Hà và trợ lý. Lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vào chiều 4.10 đã khẳng định với Báo Thanh Niên là sẽ làm nghiêm vụ việc. Bộ sẽ làm rõ trách nhiệm của phòng phụ trách thể thao thành tích cao 2 Cục Thể dục thể thao, Trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nội, Khu liên hợp thể thao quốc gia và sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với những cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc này.

Ca sĩ Khánh Phương lên tiếng sau thông tin bị phong tỏa tài sản

Ngày 3.10.2023, thông tin từ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan này đã có văn bản yêu cầu các tổ chức công chứng trên địa bàn Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản của cá nhân ca sĩ Khánh Phương cùng 11 cá nhân khác và Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang do liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin liên quan đến ca sĩ Khánh Phương ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận.

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, Khánh Phương khẳng định bản thân không liên quan gì đến công việc của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang.

Nam ca sĩ cho rằng trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng có thể đưa ra vài quyết định để ngăn chặn rủi ro phát sinh từ người liên quan.

Và việc tạm dừng giao dịch tài sản chỉ xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng, các tỉnh thành khác nam ca sĩ khẳng định vẫn bình thuờng.

Khánh Phương nói thêm có một vài tin đồn lan ra trên mạng cho rằng anh bị phong tỏa tài sản khắp nơi, điều này chưa chính xác.

Ca sĩ Khánh Phương lên tiếng sau thông tin bị phong tỏa tài sản

Khánh Phương cho hay hiện tại bản thân nhờ luật sư đồng hành, đồng thời sẽ làm đơn tố cáo với những người tung tin sai lệch vì đã làm ảnh hưởng đến danh dự bản thân...

Nam ca sĩ khẳng định những gì từng nói khi bà Vũ Thị Thúy (là vợ của nam ca sĩ) bị tạm giữ đến nay vẫn đúng như vậy. Đồng thời, Khánh Phương khẳng định nếu trong vụ việc này, cá nhân nào phát hiện anh sai phạm thì cứ tố cáo, chắc chắn các cơ quan chức năng, pháp luật sẽ đứng ra điều tra làm rõ và có hình thức xử lý.

Giang hồ mạng Phú Lê mặc áo vua chúa nước ngoài, hát trước trẻ em đêm trung thu

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh và clip ghi lại cảnh "giang hồ mạng" Phú Lê trong bộ trang phục giống với trang phục nhà vua nước ngoài thời phong kiến biểu diễn trên sân khấu; ở bên dưới là các cháu thiếu nhi trong trang phục của đồng bào dân tộc.

Sau khi được yêu cầu báo cáo về sự việc này, trường tiểu học - THCS Làng Nhì (tại tỉnh Yên Bái) cho biết ông Phú Lê có mặt tại trường theo 1 đoàn từ thiện đến tổ chức trung thu cho học sinh. Ông Phú Lê đã đại diện đoàn lên phát biểu, trao quà và hát tặng học sinh 2 bài.

Giang hồ mạng Phú Lê mặc áo vua chúa nước ngoài, hát trước trẻ em đêm trung thu

Theo báo cáo, nội dung phát biểu và 2 bài hát của ông Phú Lê đều tập trung vào vui Tết Trung thu, không có tuyên truyền nội dung xấu ảnh hưởng đến các học sinh của nhà trường. Nhà trường thừa nhận để xảy ra sự việc là do sơ suất, ban giám hiệu nhà trường chưa nhận thức đầy đủ, chưa chủ động nắm bắt thông tin về các cá nhân trong đoàn thiện nguyện; chưa kiểm soát tình hình, chưa quy định về trang phục đối với các thành phần tham dự Tết Trung thu và cũng chưa có ý kiến đề nghị đoàn thiện nguyện trong việc ghi hình, đưa hình ảnh, clip lên các trang mạng xã hội.

Bản tin Xem nhanh 20h sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.