Xem nhanh: Chiến dịch ngày 325, tên lửa Nga lại gây kinh hoàng, vì sao Ukraine bắn hạ UAV mà vẫn lo?

Thanh Hải - Thế Vinh - Cẩm Tú và 3 người khác
15/01/2023 23:10 GMT+7

Cho tới nay vẫn chưa rõ về số phận của Soledar, một thị trấn mà Nga đã tuyên bố kiểm soát bất chấp sự phủ nhận của Kyiv, theo tờ báo The Guardian. Cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến giành thị trấn ở miền đông Ukraine.

Hãng tin AFP đưa tin thống đốc quân sự của Ukraine ở khu vực Donetsk hôm 14.1 cho biết chính quyền và quân đội Ukraine vẫn còn đang kiểm soát Soledar.

Ông cho biết các cuộc giao tranh vẫn diễn ra trong và ngoài thành phố. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga hôm 13.1 tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn Soledar.

Thị trấn công nghiệp với dân số khoảng 10.000 người trước chiến tranh đã trở thành đống đổ nát sau những trận giao tranh dữ dội.

Việc chiếm được Soledar có thể cải thiện vị thế của Moscow khi họ tiến tới mục tiêu chính của mình là ngã tư giao thông gần Bakhmut.

Cũng liên quan đến tình hình chiến sự, Nga đã phát động một đợt tấn công lớn vào Ukraine hôm 14.1, đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp đất nước. Tuy nhiên, một tòa nhà chung cư ở TP.Dnipro cũng đã trúng tên lửa, gây ra thiệt hại nhân mạng rất lớn.

Theo thông tin cập nhật của hãng tin AFP, số người chết trong vụ tấn công vào một tòa nhà ở Dnipro đã tăng lên 20 người. Cuộc tấn công vào khu chung cư ở thành phố này đã phá hủy hàng chục căn hộ, khiến khoảng 100-200 người mất nhà cửa.

Thống đốc Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko trong một bài đăng trên Telegram cũng cho biết có ít nhất 20 người tử vong và số phận của 40 người khác hiện vẫn chưa rõ.

Theo báo Kyiv Independent, quả tên lửa rơi trúng vào tòa chung cư là một tên lửa Kh-22 của Nga, được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay”.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ ở tòa nhà chung cư ở Dnipro, cố vấn cao cấp của tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych nói các hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn rơi tên lửa Kh-22 của Nga, làm tên lửa này rơi vào tòa nhà gây nổ.

Tuy nhiên, tạp chí Newsweek ngày 15.1 dẫn lời Tư lệnh Không quân Ukraine Nikolai Oleshuk tuyên bố nước này không có hệ thống nào có thể đánh chặn tên lửa Kh-22 của Nga, được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay”.

Theo trung tướng Oleshuk, tên lửa Kh-22 có thể được phát hiện khi phóng, cùng độ cao và tốc độ bay. Hệ thống nhận diện của Ukraine đủ tinh vi để phát hiện những tên lửa như Kh-22 phóng đến, nhưng không thể đánh chặn bất cứ tên lửa nào.

Vị tướng này cho biết lực lượng Nga đã phóng hơn 210 tên lửa như thế vào Ukraine kể từ đầu chiến dịch và hệ thống phòng không Ukraine chưa bắn rơi được quả nào.

Ông cũng cho biết tên lửa Kh-22 có đầu đạn nặng khoảng 950 kg và có thể đạt tốc độ 600 km/giờ.

Ở một diễn biến khác, Ukraine hôm 14.1 đã nhận được một tin vui từ Anh. Cụ thể, văn phòng thủ tướng Anh đã xác nhận sẽ chuyển xe tăng Challenger 2 đến Ukraine.

Trong thông cáo báo chí được gửi cho Hãng tin TASS ngày 14.1, Đại sứ quán Nga tại Anh cảnh báo việc gửi xe tăng Challenger 2 của Anh tới Ukraine sẽ không giúp lực lượng vũ trang Ukraine lật ngược tình thế trên chiến trường mà sẽ dẫn đến sự leo thang trong xung đột và thương vong nhiều hơn.

Đại sứ quán Nga nhấn mạnh trong thông cáo rằng: “Xe tăng Challenger 2 sẽ khó giúp quân đội Ukraine lật ngược tình thế trên thực địa. Tuy nhiên, số xe tăng này sẽ trở thành mục tiêu quy mô lớn chính đáng của lực lượng Nga”.

Trong một thông tin khác, theo bản tin cập nhật tình hình chiến sự của Bộ Quốc phòng Anh, ông Andrey Kartapolov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, hôm 12.1 đã đề xuất phương án nâng độ tuổi nhập ngũ từ 27 lên 30 tuổi trong thời gian dự thảo mùa xuân năm 2023. Ông Kartapolov cho biết động thái này nhằm phục vụ mục tiêu đã được công bố trước đó là tăng 30% quy mô lực lượng quân sự Nga.

Báo cáo cho biết Tổng thống Putin vào hồi năm ngoái đã ủng hộ động thái trên và giới chức Nga có thể đang lắng nghe phản ứng của công chúng.

Theo nhận định của tình báo Anh, có khả năng các nhà lãnh đạo Nga hy vọng việc thay đổi tiêu chí độ tuổi đối với nghĩa vụ quân sự thông thường có thể tăng cường quân số sẵn sàng chiến đấu ở Ukraine, đồng thời ít gây lo lắng hơn cho người dân so với việc công bố một đợt huy động khác.

Tờ The Guardian dẫn thông tin từ cơ quan phụ trách các vấn đề tù nhân của Ukraine cho biết Nga đã hủy bỏ kế hoạch trao đổi tù nhân chiến tranh vào ngày 14.1 vào phút chót.

Trong một bài đăng trên Telegram, cơ quan này viết: "Một đợt trao đổi tù nhân khác đã được lên kế hoạch hôm nay với phía Nga. Tuy nhiên, nó đã bị hủy bỏ vào phút chót theo ý của phía Nga".

Văn phòng của ủy viên nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Nga và Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc trao đổi tù nhân - gần đây nhất là vào ngày 8.1. Mỗi bên đã được trao trả hàng trăm tù nhân trong cuộc xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.