Xem nhanh: Chiến dịch ngày 482, Mỹ tin Ukraine đủ sức phản công; NATO lo cạn vũ khí

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 482, Mỹ tin Ukraine đủ sức phản công; NATO lo cạn vũ khí

21/06/2023 23:19 GMT+7

Người phát ngôn quân đội Ukraine hôm nay 21.6 cho biết các lực lượng Kyiv đang củng cố các vị trí đã giành lại kiểm soát ở tiền tuyến phía nam.

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Ukraine Andriy Kovalev cho biết các lực lượng nước này đang tiến hành các đợt tấn công theo hướng các thành phố Melitopol và Berdiansk do Nga kiểm soát ở khu vực Zaporizhzhia.

Ông Kovalev cho biết Ukraine cũng đang chiến đấu để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga ở phía đông, và giao tranh ác liệt đang diễn ra dọc theo Lyman ở khu vực Donetsk.

Trước đó vào hôm 20.6, Ukraine cho biết họ đã giành lại 8 ngôi làng với tổng diện tích trên 100 km2 trong hai tuần thực hiện các chiến dịch phản công ở miền nam nhưng Nga đang cố gắng giành lại thế chủ động ở miền đông bằng cách đẩy mạnh tấn công.

Đại diện Mỹ và NATO cũng đánh giá rằng chiến dịch phản công của Ukraine đang đối mặt với không ít thách thức do hệ thống phòng ngự kiên cố mà Nga đã xây dựng trong suốt hơn 1 năm qua.

Theo bản cập nhật mới nhất tình hình chiến sự của Bộ Quốc phòng Anh, giao tranh dữ dội vẫn tiếp tục ở các khu vực miền nam Ukraine. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Nga đã tiếp tục nỗ lực đáng kể để xây dựng các tuyến phòng thủ ở sâu trong các khu vực phía sau, đặc biệt là trên các hướng tiếp cận Crimea. Cụ thể, có một khu vực phòng thủ rộng lớn có chiều dài 9 km, cách thị trấn Armyansk 3,5 km về phía bắc, trên tuyến hành lang hẹp nối Crimea với vùng Kherson.

Những công trình phòng thủ phức tạp này cho thấy phía Nga xem trọng khả năng các lực lượng Ukraine có thể tấn công trực tiếp Crimea.

Tình báo Anh nhận định rằng Nga tiếp tục coi việc duy trì kiểm soát bán đảo là ưu tiên chính trị hàng đầu.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 21.6 cáo buộc Ukraine đã tiến hành một cuộc "tấn công khủng bố" bằng 3 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu tại Moscow. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các UAV này đã bị các phương tiện tác chiến điện tử ngăn chặn khiến chúng mất kiểm soát và rơi xuống mà không gây ra thương vong hay thiệt hại gì.

Trước đó, hãng thông tấn Nga TASS dẫn các nguồn tin cho biết, các UAV đã bị ngăn chặn gần căn cứ của Sư đoàn Bộ binh Cơ giới Taman số 2 của Nga.

Trong một thông tin khác, người lãnh đạo nhóm quân sự tư nhân Wagner lại tiếp tục gây tranh cãi, lần này là liên quan đến việc tưởng thưởng cho lực lượng của ông.

Lực lượng Wagner đóng vai trò then chốt trong cuộc tấn công kiểm soát thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine. Ông Prigozhin hôm 20.6 nói phần lớn thành viên Wagner chưa được trao huân chương vì thành tích kiểm soát Bakhmut như Tổng thống Vladimir Putin đã hứa.

Sau khi lực lượng Nga kiểm soát Bakhmut ngày 20.5, Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng các đơn vị của Wagner và quân đội chính quy. Ông Putin cũng tuyên bố sẽ trao giải thưởng nhà nước cho tất cả quân nhân lập thành tích xuất sắc trong chiến dịch kéo dài 8 tháng này.

Lãnh đạo Wagner cho biết đã đệ trình danh sách trao thưởng cho các thành viên Wagner. Ông Prigozhin nói danh sách đang nằm ở Bộ Quốc phòng Nga và "có một số ồn ào liên quan đến ký quyết định", đồng thời cho rằng những người chịu trách nhiệm "quên mất rằng lính Wagner đã chiến đấu và hy sinh" tại Bakhmut.

Liên quan đến việc tưởng thưởng quân nhân Nga, bên cạnh những phần thưởng do nhà nước và Bộ Quốc phòng trao thì nhiều tổ chức, cá nhân Nga cũng treo thưởng cho các thành tích đặc biệt, như tiêu diệt các loại vũ khí hiện đại của phương Tây.

Theo Reuters, hệ thống tên lửa phòng không Avenger do Mỹ viện trợ đang góp phần quan trọng trong mạng lưới phòng không đa tầng của Ukraine để đối phó các đợt không kích của Nga.

Mỹ đã cung cấp ít nhất 12 hệ thống Avenger giúp Ukraine phòng thủ trong phạm vi 5 km. Hệ thống tên lửa Patriot giúp phòng thủ trong phạm vi lên đến 80 km.

Trong khi đó, phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine Yuriy Ihnat thừa nhận nước này chưa có đủ hệ thống phòng không để bao phủ một khu vực rộng lớn. Ông Ihnat cho biết các hệ thống phòng không chủ yếu được dành riêng để bảo vệ các thành phố lớn, các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm các nhà máy điện hạt nhân và tiền tuyến. Vì vậy, UAV tự sát của Nga vẫn có thể bất ngờ tấn công thành phố Lviv ở miền tây Ukraine vào đầu ngày 20.6.

Theo cố vấn Yuriy Sak của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Kyiv vẫn luôn kêu gọi hỗ trợ và được cung cấp các tên lửa phòng không từ nước ngoài. Ông cho biết: "Chiến thuật của Nga là sử dụng UAV giá rẻ để làm cạn kiệt hệ thống phòng không của chúng tôi".

Cho đến nay, Mỹ và các đồng minh phương Tây vẫn tích cực hỗ trợ vũ khí đạn dược và các trang thiết bị quân sự khác cho Ukraine. Tuy nhiên, người đứng đầu NATO mới đây nhấn mạnh tình trạng cạn kiệt kho vũ khí của khối này.

Theo các nguồn thạo tin, Liên minh châu Âu (EU) sắp công bố gói viện trợ trị giá 50 tỉ euro cho Ukraine.

Con số này dự kiến sẽ được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố và được đưa ra sau khi xem xét ngân sách 2021-2027 của EU, trước thềm một hội nghị quốc tế ở Anh về việc gây quỹ để tái thiết Ukraine.

Một quan chức cấp cao EU cho biết số tiền này bao gồm 33 tỉ euro hỗ trợ tài chính vĩ mô để giúp bổ sung ngân sách nhà nước của Kyiv. Dành cho năm 2023, EU đã cung cấp 18 tỉ hỗ trợ như thế cho Kyiv.

Ngân hàng Thế giới (World Bank) ước tính việc tái thiết Ukraine sẽ cần hơn 400 tỉ USD, gấp 3 lần tổng sản phẩm quốc nội của nước này.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang phát triển các liên minh song phương mạnh mẽ với các nước phương Tây như Anh, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Úc, tất cả các thành viên EU.

Ông chỉ ra rằng sự ổn định chính trị và kinh tế ở Ukraine mang lại lợi ích cho toàn cầu, đồng thời nói rằng ít nhất 600 triệu người tiêu dùng trên khắp thế giới phụ thuộc trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp của Ukraine.

Theo ông Zelensky, Ukraine hiện đã khôi phục một phần hoạt động nông nghiệp đang mang lại sự ổn định và lợi ích kinh tế trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, một quan chức Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine cho biết Kyiv muốn đẩy mạnh sản xuất quốc phòng trong nước.

Ngày 20.6, nhà thầu quân sự Ukroboronprom của Ukraine thông báo, nước này đã triển khai thành công UAV nội địa có tầm tấn công 1.000km.

Đại diện của công ty này, bà Natalia Sad đã đăng một tấm ảnh chụp cùng với tướng Valerii Zaluzhnyi, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Mykola Oeshchuk, Tư lệnh lực lượng không quân và ông Yurii Husev, người đứng đầu Ukroboronprom. Bà nói bức ảnh được chụp sau khi "triển khai thành công UAV với tầm bay 1.000km".

Tuy nhiên, bà Sad không nói rõ liệu UAV đã thực sự được triển khai trong cuộc xung đột hay chưa.

Hồi tháng 1, Ukroboronprom tuyên bố đã hoàn thành thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) tầm xa. Giám đốc dự án Oleh Boldyrev khi đó tiết lộ, quân đội Ukraine sẽ sớm nhận được UAV có khả năng tấn công vào sâu khu vực mà Nga kiểm soát. UAV này có tầm tấn công lên đến 1.000 km và nặng 75kg.

Theo ông Boldyrev, UAV này có tính năng tấn công tự sát, nhưng đặc biệt hơn nữa là nó có thể được thu hồi để tiến hành những cuộc tấn công khác. Tuy nhiên, ông đã giải thích rõ hơn về cơ chế tấn công nhiều lần là gì.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo việc Ukraine sử dụng tên lửa các vũ khí tầm xa như Storm Shadow và HIMARS bên ngoài khu vực chiến sự sẽ dẫn đến các cuộc tấn công ngay lập tức vào các trung tâm chỉ huy "đầu não" của Ukraine.

Ông Shoigu cũng tuyên bố rằng việc Ukraine sử dụng những tên lửa phương Tây bên ngoài khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt “đồng nghĩa với việc Mỹ và Anh sẽ tham chiến hoàn toàn".

Trong một thông tin khác, ông Kyrylo Budanov, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, ngày 20.6 nói trên truyền hình rằng Nga đã đặt mìn vào bể làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Nhà máy này hiện do Nga kiểm soát và là cơ sở lớn nhất tại châu Âu, theo Reuters.

Nga chưa bình luận về cáo buộc. Cả Nga và Ukraine đều nhiều lần tố cáo nhau nã pháo vào nhà máy và khu vực xung quanh, trong khi nỗ lực của cộng đồng quốc tế vẫn chưa giúp thiết lập vùng phi quân sự quanh nhà máy này để ngăn thảm họa hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây cũng đưa ra lời cảnh báo liên quan đến khả năng vũ khí hạt nhân được sử dụng trong cuộc xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.