Xem nhanh: Ngày 319 chiến dịch, Ukraine nói Nga sắp hết UAV tự sát; 'đòn trả thù' có thật sự hạ 600 lính?

Thanh Hải - Thế Vinh - La Vi và 3 người khác
09/01/2023 23:30 GMT+7

Trong thông báo ngày 9.1, lực lượng ly khai vùng Donetsk cho biết Ukraine đã mất kiểm soát khu định cư Bakhmutske. Đây là khu vực nằm phía nam thị trấn Soledar và gần thị trấn Bakhmut.

Cả Soledar và Bakhmut đều đang là những điểm nóng giao tranh khốc liệt giữa Nga và Ukraine trong thời gian qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả khu vực nằm giữa 2 thành phố này là "một trong những nơi đẫm máu nhất trên tiền tuyến".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 8.1 khẳng định lực lượng Ukraine vẫn đang đẩy lùi các cuộc tấn công liên tục của Nga vào thị trấn Bakhmut.

Nhà lãnh đạo Ukraine còn khẳng định thị trấn Soledar cũng “đang đứng vững, dù có bị tàn phá thậm chí còn ghê gớm hơn”.

Bakhmut nằm trên con đường chính dẫn tới các thành phố khác mà lực lượng Ukraine còn kiểm soát ở Donetsk như Sloviansk và Kramatorsk. Và chính tại Kramatorsk là nơi Nga vừa tiến hành một cuộc tập kích tên lửa lớn trong ngày 8.1. Nếu thông tin từ phía Bộ Quốc phòng Nga là đáng tin cậy thì đó đã là cuộc tấn công gây thương vong nhiều nhất cho lực lượng Ukraine trong cuộc xung đột.

Trong công bố số liệu mới nhất hôm nay thì Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói Nga đã mất đến hơn 111.000 binh sĩ kể từ ngày 24.2.2022, cùng với hơn 3.000 xe tăng, 6.100 xe bọc thép, hơn 2.000 khẩu pháo, 285 máy bay, 275 trực thăng. Phía Ukraine không công bố thương vong của chính mình và cũng không có cơ sở nào để xác thực những con số do Kyiv đưa ra.

Hiện nay, không ít chuyên gia vẫn đặt cược vào chiến thắng cuối cùng cho Ukraine. Thiếu tướng Mỹ về hưu Ben Hodges vào cuối tuần qua dự đoán Ukraine sẽ giành lại kiểm soát bán đảo Crimea vào cuối tháng 8 tới.

Ông Hodges, từng chỉ huy lực lượng lục quân Mỹ đóng ở châu Âu, viết trên Twitter rằng “thời gian đang ủng hộ Ukraine”. Theo nhận định của ông, phía Ukraine không có vấn đề về nhân lực, còn tình hình hậu cần thì ngày càng tốt hơn. Ngược lại, binh sĩ Nga đang thiếu động lực chiến đấu, còn nền kinh tế đang bị cấm vận o ép.

Sau những bước lùi trên chiến trường, trong nỗ lực củng cố lại tình thế thì Nga đã từ vài tháng qua đã tiến hành nhiều đợt tập kích đường không vào Ukraine. Trong những đợt tấn công này, một loại vũ khí đã gây nhiều thiệt hại và khó khăn cho các lực lượng Kyiv là UAV tự sát Geran-2, mà Ukraine và phương Tây nghi ngờ là UAV Shahed của Iran.

Tuy nhiên, theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu chiến tranh Mỹ, các đợt tập kích liên tục đang làm cạn kiệt dự trữ UAV tự sát của Nga.

Về mặt trận trên không thì theo nhận định của tình báo quốc phòng Anh, không quân Nga đã sử dụng chiến đấu cơ tàng hình Su-57 trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, không quân Nga vẫn tránh đưa loại máy bay này vào vùng trời Ukraine mà thay vào đó chỉ bay ở phía Nga và bắn tên lửa tầm xa vào các mục tiêu ở Ukraine.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, 5 chiếc Su-57 đã được nhìn thấy tại một căn cứ không quân thường xuất kích chiến đấu ở Ukraine. Báo cáo này cho rằng Nga tránh đưa Su-57 vào vùng trời Ukraine có lẽ vì “ưu tiên tránh thiệt hại uy tín, giảm triển vọng xuất khẩu, và lộ công nghệ nhạy cảm” nếu loại chiến đấu cơ này bị bắn hạ ở Ukraine.

Cũng nói về vũ khí thì đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko mới đây cho rằng lượng vũ khí phương Tây dồi dào đang đổ về Ukraine sẽ tạo ra một tiền lệ quan trọng cho việc mở rộng hỗ trợ từ NATO trong năm 2023. Trong một bài trả lời phỏng vấn tờ Newsweek, ông Prystaiko nói việc ngày càng có thêm nhiều vũ khí tiên tiến chắc chắn sẽ xảy ra và đóng vai trò thiết yếu để Ukraine phá vỡ bế tắc trên chiến trường và khiến Nga nhụt chí.

Ông kêu gọi phương Tây tiếp tục đồng lòng hỗ trợ mạnh mẽ Kyiv vì “không có nhiều quốc gia trên thế giới dám tự hy sinh quá nhiều sinh mạng, lãnh thổ và hàng thập niên phát triển” vì mục tiêu đánh bại Nga như Ukraine.

Ông nhấn mạnh rằng Ukraine muốn “chiến thắng, trở thành thành viên Liên minh châu Âu và NATO”.

NATO dường như đang được củng cố nhờ cuộc xung đột đang xảy ra ở Ukraine. Thụy Điển và Phần Lan, hai nước láng giềng Nga ở Bắc Âu, đã bắt đầu thủ tục gia nhập NATO sau nhiều thập niên giữ đường lối trung lập.

Tuy nhiên, ít nhất là đối với Thụy Điển thì quá trình này đang gặp phải một trục trặc lớn.

Theo CNN, Nga và Ukraine đã thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân vào hôm 8.1 với tổng số 100 binh sĩ được hồi hương, theo giới chức hai bên.

Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố cho biết kết quả của quá trình đàm phán là 50 binh sĩ Nga bị Ukraine bắt giữ đã được trao trả cho Nga. Ông Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine đã xác nhận cuộc trao đổi, nói rằng 50 binh sĩ Ukraine bị Nga bắt đã trở về nhà.

Đây là cuộc trao đổi tù nhân thứ 36 giữa Nga và Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, trong đó có 1.646 người (bao gồm quân nhân và thường dân) đã được trở về nhà ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.