Xem nhanh: Ngày 556 chiến dịch, Nga tổn thất vì sai lầm cũ; Ukraine chưa yên tâm về F-16?

Xem nhanh: Ngày 556 chiến dịch, Nga tổn thất vì sai lầm cũ; Ukraine chưa yên tâm về F-16?

03/09/2023 23:45 GMT+7

Tờ The Guardian ngày 2.9 dẫn báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga gặp rủi ro trong kế hoạch phân chia lực lượng nhằm ngăn cản Ukraine đạt đột phá ở mặt trận miền nam.

Hiện lực lượng Ukraine tiếp tục phản công theo hướng Orikhiv ở phía nam, và các đơn vị đã tiến đến phòng tuyến chính thứ nhất của Nga.

Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng “Lực lượng Nga đang tìm cách ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine bằng cách duy trì cuộc tấn công của riêng họ trên trục phía bắc xung quanh Kupiansk”.

Theo đó, Nga có thể đang tìm cách làm phân tán mũi phản công và buộc Ukraine phải chia lực lượng giữa Orikhiv và Kupiansk. Tuy nhiên, chiến thuật này cũng đi kèm rủi ro là Ukraine có khả năng vẫn tập trung tại phía nam nhằm đạt đột phá.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW-Mỹ) ngày 2.9 dẫn nguồn từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay lực lượng nước này tiếp tục chiến dịch phản công ở phía nam Bakhmut.

Phía Ukraine đã tiến lên về phía tây bắc khu vực Klishchiivka cách Bakhmut khoảng 7 km. Song song đó, quân đội Ukraine cho biết họ đã thành công ở hướng Novodanylivka-Novopokropivka cách Orikhiv khoảng 5-13 km phía tây Zaporizhizhia.

Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định binh sĩ Ukraine “đang tiến lên”, đồng thời bác bỏ thông tin của một số quan chức phương Tây cho rằng cuộc phản công của Kyiv tiến triển quá chậm.

Trong khi Ukraine phản công mạnh ở hướng nam, thì Nga đang có những cố gắng tấn công ở phía đông. Tuy nhiên, lực lượng Kyiv tuyên bố tình hình dù khó khăn nhưng họ vẫn giữ vững phòng tuyến và gây nhiều tổn thất cho Nga.

Lực lượng không quân Ukraine hôm 3.9 cho biết đã phá hủy 22 máy bay không người lái (UAV) của Nga trong đợt tấn công khuya hôm qua vào khu vực phía nam Odessa. Trong một tuyên bố trên Telegram, không quân Ukraine nói 25 UAV Nga đã tấn công từ phía nam và đông nam. Đợt tập kích kéo dài 3,5 tiếng.

Sau khi rút khỏi thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian cho phép vận chuyển ngũ cốc an toàn ra vào biển Đen, Nga đã tăng cường tập kích khu vực Odessa và Mykolaiv ở phía nam Ukraine, nơi có các cảng và cơ sở hạ tầng quan trọng cho việc vận chuyển ngũ cốc.

Theo phía Ukraine đợt tập kích đêm 2.9 cũng đã đánh trúng cơ sở hạ tầng một cảng ở sông Danube và làm bị thương ít nhất 2 người. Hiện chưa rõ cảng nào bị tấn công.

Sông Danube đã trở thành tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc chính của Ukraine kể từ khi thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hồi tháng 7 cho phép Kyiv vận chuyển ngũ cốc qua biển Đen sụp đổ.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, khoảng 280.000 người đã đăng ký phục vụ chuyên nghiệp trong quân đội Nga.

Vào năm ngoái, Nga đã công bố kế hoạch mở rộng lực lượng chiến đấu của mình lên thêm 30%, tức 1,5 triệu người. Một số nghị sĩ Nga còn cho rằng Nga cần một đội quân chuyên nghiệp hùng mạnh, với khoảng 7 triệu người, để đảm bảo an ninh đất nước. Tuy nhiên, động thái này đòi hỏi một khoản ngân sách khổng lồ.

Cách đây 1 năm, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh “động viên một phần”, gọi nhập ngũ 300.000 quân dự bị. Thời gian gần đây, ông Putin từng nói rằng hiện chưa phải lúc cần huy động thêm quân.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 3.9.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.