Xem nhanh: Ngày 566 chiến dịch, Ukraine sẵn sàng xung đột kéo dài, tập kích Crimea dữ dội

Xem nhanh: Ngày 566 chiến dịch, Ukraine sẵn sàng xung đột kéo dài, tập kích Crimea dữ dội

13/09/2023 23:48 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho rằng Ukraine sẽ chỉ đồng ý khởi động hòa đàm khi cạn kiệt các nguồn lực.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok hôm 12.9, Tổng thống Putin nói rằng: "Một khi nguồn lực cạn kiệt, Ukraine tìm cách đạt được lệnh ngừng bắn, và bắt đầu đàm phán để tranh thủ tái bổ sung nguồn lực và tiến đến khôi phục năng lực chiến đấu".

Theo Reuters, nhà lãnh đạo Nga cho hay nhiều nhà trung gian tiềm năng đã hỏi ông liệu Nga sẵn sàng ngừng chiến dịch quân sự đặc biệt hay không. Câu trả lời của ông là Moscow khó có thể buông súng nếu Ukraine vẫn tiếp tục phản công.

Ông Putin cho hay chiến dịch đặc biệt của Nga sẽ còn kéo dài sau khi phương Tây quyết định viện trợ bom chùm và đạn uranium nghèo cho Kyiv.

Hãng tin TASS dẫn lời Tổng thống Putin một lần nữa khẳng định cuộc phản công của Ukraine từ đầu tháng 6 đến nay chỉ thu hoạch được thất bại và tổn thất nặng nề.

Ông nói 71.500 binh sĩ Ukraine đã tử trận trong chiến dịch phản công, và Kyiv cũng mất 543 xe tăng và gần 18.000 xe bọc thép các loại trong giai đoạn này.

Về khả năng liệu Nga cần huy động quân sự đợt mới hay không, ông Putin cho hay ước tính có khoảng 270.000 người đã tòng quân trong 6-7 tháng qua.

Kyiv chưa có bình luận về phát biểu của ông Putin. Tuy nhiên, những phát biểu mới đây của giới lãnh đạo Ukraine cho thấy nước này đang chuẩn bị cho chiến sự kéo dài.

Trong ngày 13.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đón tiếp và hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trước cuộc hội đàm, Tổng thống Putin đã dẫn nhà lãnh đạo Kim đi tham quan địa điểm phóng tên lửa không gian hiện đại nhất của Nga là sân bay vũ trụ Vostochny ở miền đông nước này. Ông Kim đến Vostochny bằng tàu hỏa sau khi qua Nga vào sáng sớm 12.9.

Giới chức Mỹ cho rằng các cuộc đàm phán vũ khí giữa Nga và Triều Tiên đang tiến triển tích cực. Tuy nhiên, cả Bình Nhưỡng và Moscow đều phủ nhận việc Triều Tiên có thể cung cấp vũ khí cho Nga.

Các nhà phân tích nhận định rằng Triều Tiên có thể cung cấp đạn pháo cho Nga, những điều này có thể không gây tác động đáng kể đến cuộc xung đột.

Trong khi đó, Ukraine vẫn đang nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các đồng minh phương Tây. Tuy nhiên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã bày tỏ lo ngại rằng tốc độ viện trợ vũ khí đang chậm lại, và các đồng minh chưa nỗ lực hết sức để giúp Ukraine có được những loại vũ khí quan trọng nhất.

Trong khuya 12.9 và rạng sáng 13.9, Nga tiếp tục tập kích vào Ukraine, chủ yếu nhắm vào các cảng ở tỉnh Odessa. Lực lượng Ukraine tuyên bố bắn hạ 32 trong số 44 máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Nga.

Theo quân đội Ukraine, số UAV nói trên tập kích tỉnh Sumy và Odessa. Một số UAV Nga đã gây thiệt hại tại một cảng trên sông Danube, làm bị thương 7 người.

Theo Thống đốc tỉnh Odessa, ông Oleh Kiper, ít nhất 3 người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Ở chiều ngược lại, trang The Kyiv Independent hôm 12.9 đã đưa tin lực lượng Ukraine tập kích thành công vào một căn cứ điều hành các máy bay không người lái Zala và Lancet của Nga.

Căn cứ này nằm tại làng Luhanske thuộc khu vực tại vùng Donetsk do Nga kiểm soát và cuộc tập kích diễn ra vào ngày 11.9. Quân đội Ukraine không nói rõ phía Nga tổn thất bao nhiêu UAV và binh sĩ.

Và đến rạng sáng nay, Ukraine đã tung một cuộc tập kích đường không quy mô lớn, kết hợp cả tên lửa và thiết bị không người lái dưới nước, đánh vào một cơ sở sửa chữa tàu ở cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea.

Giám đốc Lực lượng Phòng không Quốc gia Mỹ cho biết Washington có thể huấn luyện đội phi công Ukraine đầu tiên lái máy bay chiến đấu F-16 trước cuối năm nay, mặc dù sẽ mất nhiều thời gian hơn thế trước khi họ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Các phi công Ukraine dự kiến sẽ đến Arizona để huấn luyện vào tháng 10 và tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh cũng như kinh nghiệm bay trước đó của họ, họ có thể hoàn thành khóa huấn luyện trong ba tháng.

Trong khi đó, đài phát thanh SR đưa tin chính phủ Thụy Điển đang xem xét tặng máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine. Theo báo cáo, chính phủ có thể chính thức yêu cầu quân đội Thụy Điển xem xét vấn đề này, để đánh giá tác động đối với năng lực phòng thủ quốc gia và thời gian bổ sung chiến đấu cơ để thay thế.

Nguồn tin tiết lộ Ukraine muốn tiếp nhận ít nhất một phi đoàn tiêm kích Gripen, tương đương 16-18 máy bay.

Giới chức Thụy Điển và Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Còn theo tờ The Guardian, Bộ Quốc phòng cho biết Đan Mạch sẽ viện trợ thêm cho Ukraine 5,8 tỉ krone (833 triệu USD), chủ yếu để tài trợ cho hệ thống phòng không, đạn dược và xe tăng.

Như vậy, các đồng minh vẫn tiếp tục duy trì hỗ trợ rất lớn cho Ukraine trong cuộc xung đột. Về phần mình, Kyiv cũng đang luôn nỗ lực tự tăng cường sức mạnh quân sự. Một quan chức an ninh cấp cao của Ukraine tiết lộ nước này đang phát triển tên lửa tự sản xuất với khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên đến gần 1.500 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.