Xem nhanh: Người dân ở 'căn cứ địa' Hezbollah lo sợ; Ukraine cạn thời gian phản công?

Xem nhanh: Người dân ở 'căn cứ địa' Hezbollah lo sợ; Ukraine cạn thời gian phản công?

27/10/2023 23:46 GMT+7

Quân đội Israel hôm 27.10 thông báo bộ binh nước này đã đột kích một vị trí ở miền trung Gaza và tiêu diệt nhiều mục tiêu Hamas.

Theo nguồn tin này, dưới sự yểm trợ của chiến đấu cơ và máy bay không người lái, quân đội Israel (IDF) đã xác định và tập kích nhiều mục tiêu, trong đó có sở chỉ huy, điểm khai hỏa tên lửa chống tăng cùng nhiều tay súng của Hamas. Các binh sĩ Israel sau đó đã rút quân khỏi khu vực và không có thương vong.

Quân đội Israel cũng mở chiến dịch tương tự trong đêm 25.10, sử dụng bộ binh và xe tăng tấn công nhiều vị trí đóng quân, hạ tầng và điểm khai hỏa tên lửa chống tăng của các nhóm vũ trang tại khu vực miền bắc Dải Gaza. Tuy nhiên Israel không công bố thiệt hại hay thương vong trong đợt triển khai quân này.

Động thái diễn ra trong bối cảnh IDF đang tập trung hơn 300.000 binh sĩ cùng xe tăng, thiết giáp và phương tiện chiến đấu hạng nặng gần Dải Gaza, chuẩn bị cho chiến dịch quy mô lớn nhằm vào khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 26.10 tuyên bố tương lai nước này trong 75 năm tới phụ thuộc vào kết quả chiến dịch tiến công tổng lực vào Dải Gaza. Ông Gallant nói quân đội Israel đang tập kích Hamas ở Dải Gaza với quy mô chưa từng thấy, nhắm vào hệ thống công sự ngầm, đường hầm, thông tin liên lạc, và các thành viên Hamas.

Tuy tuyên bố chiến dịch tấn công trên bộ vào Gaza “sẽ sớm diễn ra”, nhưng ông chưa nêu thời điểm cụ thể.

Truyền thông dẫn một số nguồn tin không quân Israel cho biết lực lượng này đã tấn công hơn 10.000 vị trí của Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Dải Gaza từ khi xung đột nổ ra. Cơ quan y tế của Hamas cho biết hơn 7.000 người thiệt mạng trong các trận không kích nhằm vào Dải Gaza.

Còn Hamas ngày 26.10 cho biết gần 50 con tin bị họ giam giữ ở Dải Gaza đã thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu bắn phá lãnh thổ này sau thảm kịch ngày 7.10. Nhiều bên lo ngại số người thiệt mạng trong giao tranh sẽ tăng lên đáng kể khi Israel mở chiến dịch tấn công tổng lực Dải Gaza và tiến quân vào các thành phố trong khu vực.

Chuyển sang các thông tin liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 26.10 nói rằng Ukraine đang muốn mở “mặt trận thứ hai” chống lại Nga, châm ngòi cho một cuộc chiến ở vùng Kavkaz và khu vực ly khai Transnistria của Moldova.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng Kyiv về cơ bản đang kích động chiến tranh ở Kavkaz và Transnistria, dưới sự xúi giục của Washington.

Bà Zakharova cũng chỉ trích một hội nghị hòa bình mà Ukraine hậu thuẫn dự kiến diễn ra tại Malta vào cuối tuần này, và cảnh báo bất kỳ cuộc thảo luận nào mà không có sự tham gia của Nga đều sẽ phản tác dụng.

Đây là hội nghị mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng sẽ thu hút sự ủng hộ cho kế hoạch hòa bình của Kyiv, diễn ra sau các sự kiện tương tự ở Jeddah (Ả Rập Xê Út) và Copenhagen (Đan Mạch) trong năm nay.

Hội nghị này sẽ diễn ra trong bối cảnh đã có nhiều sự kiện tiềm ẩn ảnh hưởng đến tình hình viện trợ cho Ukraine, chẳng hạn như việc quốc hội Mỹ vẫn còn tranh cãi xung quanh gói ngân sách sắp tới cho Ukraine. Và tại châu Âu, chính quyền mới ở Slovakia hôm 26.10 tuyên bố quyết định chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine, dù viện trợ nhân đạo vẫn sẽ được duy trì, đánh dấu rạn nứt mới trong liên minh phương Tây hậu thuẫn Kyiv.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 27.10.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.