Xuân Trường hạnh phúc khi Hàn Quốc không bỏ Tết cổ truyền

26/01/2017 14:08 GMT+7

May mắn của người chơi bóng tại Hàn Quốc: Xứ sở kim chi cũng đón tết Nguyên đán trùng thời gian với Việt Nam, tức Xuân Trường sẽ có một kỳ nghỉ ngắn để chung vui cùng gia đình.

Tiền vệ Xuân Trường đang hòa nhập khá nhanh ở đội bóng mới Gangwon FC. Trong những buổi đấu tập, anh đang dần cho thấy giá trị của mình, đặc biệt ở khả năng kiến thiết thông minh của mình.
Khi rất nhiều người hâm mộ đinh ninh chàng “híp” sẽ ăn Tết xa nhà thì thực tế anh may mắn không phải chịu thiệt thòi đó. Từ tối 25.1, Xuân Trường đã có mặt ở quê nhà Tuyên Quang để chuẩn bị cùng gia đình đón năm mới.
“Gia đình chúng tôi đã quen rồi nên Tết năm nay cũng như mọi năm thôi. Xuân Trường về nhà đêm qua, nhưng chúng tôi cũng không làm gì lớn. Đơn giản như mọi khi là được”, dẫn lời bố của Xuân Trường là ông Lương Bách Chiến.
Gangwon FC - tân binh K-League Classic đặt tham vọng sẽ giành vé chơi tại AFC Champions League 2018, đã xả trại trong 5 ngày để các cầu thủ ăn Tết cùng gia đình.
Một cái kết đẹp cho một năm đặc biệt quan trọng của Xuân Trường. Màn trình diễn chói sáng tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2015 đã mở ra cho anh cánh cửa chơi bóng tại K-League Classic.
Đó là một năm không dễ dàng, khi Xuân Trường một thân một mình nơi đất khách đã vượt qua mọi rào cản - cả về chuyên môn thể lực lẫn định kiến, để chứng tỏ với tất cả rằng người trẻ Việt Nam có thể chơi bóng ở đấu trường hàng đầu châu lục này.
Xuân Trường đang hòa nhập nhanh tại Gangwon FC Gangwon FC
Bốn lần ra sân trong màu áo Incheon United không phải nhiều nhặn gì với các ngôi sao. Nhưng đó là cột mốc quan trọng khiến tất cả phải đánh giá lại năng lực của anh chàng 20 tuổi. Để tạo ra cầu nối giúp Xuân Trường đang có mặt ở đội bóng giàu tham vọng Gangwon FC.
Như từng chia sẻ, 3 mục tiêu hàng đầu của Xuân Trường là: 1. Chứng minh năng lực để ra sân thường xuyên tại K-League Classic. 2. Chơi tốt tại AFF Cup. 3. Huy chương vàng SEA Games 2017.
Cho đến lúc này, Trường đã làm khá tốt 2 mục tiêu đầu tiên. Năm 2017 sẽ là thời điểm anh dồn hết tâm huyết cho mục tiêu “thế kỷ” của Việt Nam: Giành tấm huy chương vàng môn bóng đá SEA Games.
Xuân Trường không tham dự trận giao hữu giữa U.22 Việt Nam và U.22 Malaysia Gangwon FC
Tuy nhiên, khởi đầu năm Đinh Dậu, Xuân Trường sẽ không thể tập trung cùng tuyển U.22 Việt Nam cho trận giao hữu với Malaysia tại sân Thống Nhất ngày 7.2.
Chơi bóng tại nước ngoài, Xuân Trường và mọi người sẽ phải tập dần với khái niệm cân bằng lợi ích giữa câu lạc bộ chuyên nghiệp và đội tuyển, khi trận đấu không thuộc hệ thống của FIFA.
Anh sẽ không chơi bóng trước U.22 Malaysia, nhưng là để khẳng định vị trí tại Gangwon FC, tạo đà cho việc ra sân thường xuyên nhằm hoàn thiện mình, đạt điểm rơi tốt nhất cho SEA Games 2017 sẽ diễn ra vào tháng 8 tới, nơi Gangwon sẽ bật đèn xanh theo thỏa thuận đạt được với HAGL.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.