Xung đột Hamas-Israel sẽ ra sao trong năm 2024?

Xung đột Hamas-Israel sẽ ra sao trong năm 2024?

06/01/2024 10:42 GMT+7

Mục tiêu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và lãnh đạo Hamas của Gaza Yahya Sinwar có vẻ không thể đạt được vào năm 2024, và cuộc chiến có thể đẩy lãnh thổ Palestine vào tình trạng tàn phá nhiều hơn cùng sự chiếm đóng không ngừng của Israel.

Xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas đã đẩy Dải Gaza vào cảnh tàn phá nặng nề, khiến khoảng 22.000 người thiệt mạng và 1,9 triệu người phải đi di tản, theo các cơ quan cứu trợ và các quan chức y tế Gaza.

Trước mắt không có giải pháp nào được đưa ra và người đứng đầu quân đội Israel dự đoán cuộc chiến sẽ kéo dài trong nhiều tháng.

Các nhà phân tích cho rằng chiến sự có thể khiến lãnh thổ Palestine bị tàn phá nhiều hơn và dẫn đến sự chiếm đóng không có hồi kết của Israel.

Vì sao lại như vậy?

Ngay cả khi chiến tranh kết thúc sớm vào năm 2024, Israel có thể sẽ duy trì chiếm đóng quân sự ở Gaza.

Không có chính quyền Palestine nào được Israel chấp nhận - kể cả Chính quyền Palestine ở Bờ Tây, bên được cho là có thể sớm tiếp quản Dải Gaza.

Hamas cũng sẽ không sẵn sàng nhường lại quyền kiểm soát.

Hầu hết các quốc gia Ả Rập đều không sẵn lòng tham gia. Điều đó làm gia tăng khả năng Israel chiếm đóng vùng đất này, cuộc phong tỏa sẽ tiếp tục và quá trình tái thiết thực sự sẽ không diễn ra.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn chưa đưa ra kế hoạch cụ thể cho Gaza thời hậu chiến.

Hầu hết các chính trị gia và nhà phân tích cho rằng tầm nhìn của Israel là mô phỏng mô hình Bờ Tây bị chiếm đóng. Điều đó có nghĩa là có một số cơ quan được chỉ định điều hành các vấn đề dân sự trong khi Israel duy trì quyền kiểm soát an ninh.

Ông Netanyahu cho biết Israel sẽ duy trì một số hình thức kiểm soát an ninh đối với toàn bộ Gaza vô thời hạn, nhưng ông khẳng định điều này sẽ không đồng nghĩa với việc tái chiếm dải Gaza.

Thủ tướng Israel tìm cách tiêu diệt Hamas vì cuộc tấn công vào ngày 7.10, trong đó Israel cho biết Hamas đã giết chết 1.200 người.

Trong khi đó, lãnh đạo Hamas của Gaza Yahya Sinwar hy vọng có thể trao đổi các con tin còn lại để đổi lại hàng ngàn tù nhân Palestine, chấm dứt lệnh phong tỏa Gaza của Israel-Ai Cập và đưa nhà nước Palestine trở lại hoạt động.

Cả hai mục tiêu này đều không thể đạt được vào năm 2024.

Các nhà phân tích cho rằng việc tiêu diệt Hamas có thể sẽ khiến thêm hàng ngàn dân thường thiệt mạng, Gaza bị tàn phá nặng hơn và khiến hàng trăm ngàn người dân Gaza phải di tản.

Ngay cả khi Israel thành công trong việc loại bỏ các chỉ huy Hamas, sẽ không đủ để chính phủ Israel tuyên bố đã tiêu diệt nhóm này và kết thúc chiến tranh.

Hầu hết các nhà phân tích cũng đồng ý rằng gần như không thể xóa bỏ hệ tư tưởng Hamas, và các cuộc thăm dò gần đây cho thấy mức độ phổ biến của lực lượng này ngày càng tăng.

Không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc chiến sẽ mở ra khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình và mang lại giải pháp hai nhà nước như Mỹ hy vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.