Ý, Argentina và Brazil bị loại tại World Cup 2023: Không phải cú sốc!

03/08/2023 14:09 GMT+7

Nếu 3 cái tên vừa nêu đồng loạt bị loại khỏi vòng bảng các kỳ World Cup bóng đá nam, đó sẽ là thông tin chấn động. Nhưng với World Cup bóng đá nữ, điều đó… bình thường.

Bất ngờ… chút ít

Không thể nói việc Brazil bị loại bởi Jamaica tại vòng bảng World Cup 2023 là kết quả không bất ngờ. Dù vậy, người ta chủ yếu bất ngờ về chuyện đội bóng vốn ít tên tuổi Jamaica giành vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp một kỳ World Cup (lần đầu tiên đội nữ Jamaica làm được điều này), chứ người ta không sốc khi Brazil không qua nổi vòng bảng.

Khác với nội dung bóng đá nam, ở nội dung bóng đá nữ, Brazil không phải thế lực thực thụ. Thành tích tốt nhất mà bóng đá nữ Brazil có được tại một kỳ World Cup đó là vào chung kết kỳ giải năm 2007 tại Trung Quốc, kỳ giải cách đây những 16 năm.

Những bất ngờ lớn nhất ở vòng bảng World Cup nữ 2023

Ý, Argentina và Brazil bị loại tại World Cup 2023: Không phải cú sốc! - Ảnh 1.

Brazil (áo xanh) bị loại sớm là bình thường

AFP

Hồi đó, Marta còn trẻ, còn sung sức. Giờ Marta đã 37 tuổi, đã qua thời đỉnh cao phong độ, nhưng Brazil vẫn phụ thuộc vào Marta, trong khi họ chưa sản sinh ra bất kỳ cầu thủ nào có trình độ tương đương. Đó là điểm kém của bóng đá nữ Brazil, khác với nhân tài trong bóng đá nam của chính nước này cứ xuất hiện ở dạng "sóng sau xô sóng trước".

Trước Marta là Sissi – vua phá lưới của World Cup 1999, năm Brazil về hạng 3, cũng là thành tích tốt thứ nhì trong lịch sử bóng đá nữ Brazil tại các kỳ World Cup.

Brazil quá phụ thuộc vào vai trò của các cá nhân, trong khi như đã từng phân tích, bóng đá nữ khác bóng đá nam ở chỗ bóng đá nữ mang tính tập thể cao hơn hẳn. Trong bóng đá nữ, các đội càng thi đấu khoa học, mang tính tập thể cao, càng thành công. Số này có thể kể Mỹ, Nhật, Đức, các đội bóng Bắc Âu.

Thành ra, khi Marta bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp nhưng vẫn được người Brazil kỳ vọng tại World Cup 2023, giới chuyên môn trung lập trên khắp thế giới đã sớm hình dung kết cục không tốt dành cho các nữ vũ công Samba tại giải đấu năm nay.

Trường hợp Ý và Argentina bị loại sau vòng bảng càng không bất ngờ. Với Argentina, họ bị loại sau vòng bảng các kỳ World Cup nhiều đến mức họ… quen luôn với thực tế này. Đội tuyển nữ Argentina tham dự 6 kỳ World Cup liên tiếp từ năm 2003 đến nay, cả 6 lần họ không qua nổi vòng bảng.

Ý, Argentina và Brazil bị loại tại World Cup 2023: Không phải cú sốc! - Ảnh 2.

Argentina (giữa) chưa bao giờ bước qua vòng bảng

AFP

Với đội Ý cũng vậy, họ tham dự 8 kỳ World Cup (chỉ vắng mặt vào năm 1995 tại Thụy Điển), nhưng chỉ 2 lần họ qua được vòng bảng, vào các năm 1991 và 2019. Thành ra, khi đội tuyển Ý bị Nam Phi loại vào ngày 2.8, người hâm mộ bóng đá nước này chỉ xem đây là sự việc rất đỗi bình thường, như 6/8 kỳ giải đã qua họ vẫn thế.

Bóng đá nữ có đặc thù riêng

Đặt trường hợp cả 3 đội Ý, Argentina và Brazil cùng bị loại ở vòng bảng các kỳ World Cup bóng đá nam, đó thật sự là sự kiện chấn động làng túc cầu thế giới. Trong bóng đá nam, 3 nền bóng đá vừa nêu sở hữu tổng cộng 12 lần vô địch World Cup (Brazil 5 lần, Ý 4 lần, Argentina 3 lần). Nhưng trong bóng đá nữ, tổng số cúp vàng của cả 3 đội vừa nêu bằng 0.

Ý, Argentina và Brazil bị loại tại World Cup 2023: Không phải cú sốc! - Ảnh 3.

Ý (phải) không phải là đội bóng mạnh ở World Cup nữ

AFP

Nếu phải đi tìm bất ngờ thật sự đáng kể ở vòng bảng World Cup 2023, có lẽ là việc cựu á quân World Cup, cựu á quân Olympic Trung Quốc bị loại.

Đội bóng của quốc gia đông dân nằm trong bảng D khá nhẹ, với các đội Anh, Đan Mạch về lý thuyết không giàu truyền thống bằng bóng đá nữ Trung Quốc, cùng với Haiti mới lần đầu góp mặt tại giải thế giới.

Nhưng đội tuyển nữ Trung Quốc kết thúc vòng bảng với chỉ 3 điểm, ghi được 2 bàn thắng nhưng để thủng lưới đến 7 bàn, trong đó bao gồm trận thua đội tuyển Anh đến 1-6.

Đó cũng là đặc thù của bóng đá nữ. Nếu đội tuyển nam Trung Quốc bị loại sớm tại các kỳ World Cup, điều đó bình thường, nhưng với đội tuyển nữ nước này, việc họ bị loại quá sớm là bất ngờ.

Việc Mỹ, Nhật Bản, Thụy Điển cứ hễ đến các kỳ World Cup bóng đá nữ là họ tiến rất sâu, luôn là ứng cử viên vô địch của các giải đấu cũng là đặc thù khác. Cho dù ở nội dung bóng đá nam, các đội tuyển vừa nêu chẳng là gì cả khi so với bình diện thế giới.

Thành ra, bóng đá nữ là bóng đá nữ và bóng đá nam là bóng đá nam. Bóng đá nữ và bóng đá nam không hề giống nhau, càng không thể so sánh với nhau. Đặc thù xã hội cũng tạo nên diện mạo của các đội tuyển nữ khác nhau (ví dụ như các quốc gia theo đạo Hồi như Ả Rập Xê Út, Iran, Iraq, Qatar… đội nữ của họ không mấy phát triển, dù đội nam của họ rất mạnh).

Ngay cả trên bình diện thế giới, những nền bóng đá mạnh về bóng đá nữ chưa chắc mạnh về bóng đá nam và ngược lại. Những gì mà chúng ta tưởng là sốc đối với bóng đá nam, đôi khi chỉ là điều bình thường trong bóng đá nữ. Ngược lại, chừng nào các đội Mỹ, Nhật Bản, hay kể cả Na Uy (đều là những nhà vô địch thế giới trong từng giai đoạn khác nhau) chưa bị loại, chưa thể nói World Cup bóng đá nữ 2023 là giải đấu gây sốc!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.