EURO 2020 - HLV Enrique: ‘Morata đã quyết định nhận sút quả phạt đền’

Giang Lao
Giang Lao
07/07/2021 12:16 GMT+7

Tiền đạo Alvaro Morata vừa là người hùng và tội đồ của tuyển Tây Ban Nha khi gỡ hòa 1-1 trước tuyển Ý ở trận bán kết EURO 2020 rạng sáng 7.7 (giờ VN), nhưng sau đó lại sút hỏng quả phạt đền khiến đội nhà bại trận.

HLV Enrique của tuyển Tây Ban Nha khi trả lời phỏng vấn sau trận bán kết đã cho rằng dù đội nhà lỡ cơ hội vào chung kết EURO 2020, nhưng ông không cảm thấy quá buồn. Ông cũng thật sự cảm kích khi tiền đạo Morata quyết định nhận sút quả phạt đền trong loạt sút luân lưu.
HLV Enrique nói: “Tất cả đều biết Morata phải chịu rất nhiều áp lực và sự chỉ trích. Nhưng cậu ấy có tính cách của mình và đầy can đảm khi muốn thực hiện quả phạt đền”.

Bản tin Euro 7.7: Đội tuyển Ý đánh bại Tây Ban Nha giành vé vào chơi chung kết

Tuy nhiên, cú sút ở loạt thứ 4 của Morata quá nhẹ bị thủ môn Donnarumma dễ dàng tóm gọn, để sau đó Jorginho thực hiện cú sút ở loạt thứ 5 dễ dàng ghi bàn giúp tuyển Ý thắng tuyển Tây Ban Nha 4-2, giành quyền vào chơi trận chung kết EURO 2020.
Trước đó, Morata vào sân từ ghế dự bị đã kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho tuyển Tây Ban Nha ở phút 80 sau khi Federico Chiesa mở tỷ số 1-0 ở phút 60 cho tuyển Ý.
HLV Enrique cho rằng: “Với tôi, việc Morata thi đấu trong trận mới quan trọng. Sự có mặt của cậu ấy đã khiến hàng thủ tuyển Ý gặp vô số vấn đề. Anh ấy cũng đã ghi bàn, chơi thật xuất sắc ở thời gian có mặt trên sân. Tôi thực sự hài lòng với Morata.
Sau tất cả, đây cũng không phải là đêm buồn với tuyển Tây Ban Nha. Dĩ nhiên, chúng tôi có một chút thất vọng, nhưng đây là bóng đá. Khi phải đến loạt sút luân lưu thì phải có một đội thắng và một đội thua. Chúng tôi đã từng thắng ở loạt sút luân lưu tại tứ kết, và giờ chúng tôi phải chúc mừng điều này với tuyển Ý”.

Morata góp công bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho tuyển Tây Ban Nha, nhưng sút hỏng quả phạt đền trong loạt sút luân lưu

Reuters

Trận thua tuyển Ý trên sân Wembley rạng sáng 7.7 (giờ VN), cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tại một trận bán kết ở giải đấu lớn (World Cup và EURO) tuyển Tây Ban Nha không thể giành quyền vào chung kết, sau 5 lần trước đó đều thành công.
Theo HLV Enrique: “Chúng tôi đã khép lại hành trình EURO 2020, nhưng có rất nhiều niềm tin ở tương lai. Tất cả các cầu thủ, kể cả Morata đều đã vượt qua mọi khó khăn để chứng tỏ mình. Đội bóng này từng không nhận được sự tin tưởng, nhưng tôi luôn nói, chúng tôi là 1 trong 8 đội mạnh nhất và đủ khả năng tranh chấp ngôi vô địch. Tôi không sai về điều này, thành quả vào bán kết đã ít nhiều cho thấy sự triển vọng. Chúng tôi ra về với tư thế ngẩng cao đầu vì biết rằng mình hoàn toàn có thể trở lại và trở thành đội bóng xuất sắc nhất ở giải đấu trong tương lai”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.