Xe Mỹ xuất hiện trong vụ tấn công đất Nga, Lầu Năm Góc nói gì?

Xe Mỹ xuất hiện trong vụ tấn công đất Nga, Lầu Năm Góc nói gì?

27/05/2023 07:10 GMT+7

Tướng Lục quân Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hôm 25.5 phát biểu rằng Mỹ từ lâu đã yêu cầu Ukraine không sử dụng thiết bị quân sự do Mỹ cung cấp để thực hiện các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga, sau những cáo buộc dân quân thân Ukraine sử dụng xe bọc thép của Mỹ.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hôm 25.5 cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét hình ảnh trên mạng xã hội về các xe bọc thép Mỹ xuất hiện trong một cuộc đột kích vào Nga trước đó 3 ngày.

Ông Milley nhắc lại rằng Mỹ lâu nay yêu cầu Ukraine không sử dụng thiết bị quân sự do Mỹ cung cấp để thực hiện các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga.

Vụ đột kích vào vùng Belgorod xảy ra hôm 22.5 và đã bị các lực lượng Nga đánh bật sau 2 ngày. Sau vụ đột kích, đã xuất hiện nhiều hình ảnh và video cho thấy phương tiện và trang thiết bị Mỹ, gồm xe bọc thép Humvee và maxxPro.

Tướng Milley phát biểu: “Tôi không thể nói chính xác ngay lúc này liệu đó có phải là thiết bị do Mỹ cung cấp hay không, bản chất của cuộc tấn công là gì, ai đã làm gì với ai. Tôi không thể nói điều đó một cách dứt khoát ngay bây giờ, nhưng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã yêu cầu người Ukraine không sử dụng thiết bị do Mỹ cung cấp để tấn công trực tiếp vào Nga”.

Ukraine không nên sử dụng vũ khí Mỹ bên trong Nga - Ảnh 1.

Các thành viên của Quân đoàn tình nguyện Nga được nhìn thấy ở gần biên giới Nga - Ukraine, ngày 24.5.2023

REUTERS

Hai nhóm vũ trang chống chính phủ Nga mà thành viên bao gồm các công dân Nga đã nhận trách nhiệm tổ chức tấn công, nhưng Moscow cáo buộc Kyiv đứng sau kế hoạch này. Chính phủ Ukraine đã phủ nhận có can dự.

Hôm 24.5, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết chính phủ Mỹ đang “xem xét” các bằng chứng hình ảnh cho thấy trang thiết bị của Mỹ “có thể đã tham gia” vụ đột kích vào Nga. Ông nhấn mạnh Washington “đã rất rõ ràng” với Kyiv về việc không ủng hộ dùng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga.

Quan ngại về khả năng Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ việc huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất.

Ông Biden cho biết ông đã nhận được “sự đảm bảo chắc chắn” từ Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Ukraine sẽ không sử dụng chiến đấu cơ F-16 do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.