CLB Hà Nội có cái kết đẹp ở AFC Champions League

07/12/2023 04:14 GMT+7

Cuộc so tài với CLB Urawa Red Diamonds tối 6.12 là trận cuối ở AFC Champions League 2023 - 2024 của CLB Hà Nội.

Sau 5 trận trước đó, đại diện VN thắng 1, thua 4, không còn cơ hội đi tiếp, trong khi đương kim vô địch Urawa cần 3 điểm để cạnh tranh suất nhì xuất sắc nhất. Với đẳng cấp vượt trội, Urawa đã tràn sang phần sân CLB Hà Nội ngay sau tiếng còi khai cuộc, và chỉ cần 5 phút để có cơ hội ghi bàn sau sai lầm của trung vệ Đào Văn Nam trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Văn Hoàng đã chơi xuất sắc với pha cứu thua, giúp đội chủ nhà Hà Nội bảo toàn mành lưới.

CLB Hà Nội có cái kết đẹp ở AFC Champions League - Ảnh 1.

CLB Hà Nội có thể tự hào rời giải với 2 trận thắng

Minh Tú

Đây là tình huống bước ngoặt, bởi sau khi CLB Hà Nội đứng vững trong hiệp 1 (hòa 0-0), bất ngờ đã xảy ra sau giờ nghỉ. Phút 53, trung vệ Văn Nam "lập công chuộc tội" với pha dứt điểm bồi chuẩn xác trong vòng cấm mở tỷ số cho đại diện VN. Trước đó, trung vệ Le Tallec đã đánh đầu hiểm khiến thủ môn Urawa phải nhoài người cứu thua, mở ra "đường băng" để Văn Nam ghi bàn.

Tuấn Hải ấn định tỷ số 2-1

Dù sau đó để Urawa gỡ hòa ở phút 65, nhưng CLB Hà Nội vẫn chơi phòng ngự phản công rất kiên trì. Phút 84, Tuấn Hải trở thành người hùng với pha đá 11 m thành công (hậu vệ Urawa để bóng chạm tay trong vòng cấm nên đội khách bị thổi phạt đền), ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Hà Nội.

Dù rời giải với 6 điểm cùng vị trí thứ 3, nhưng 2 chiến thắng trước Wuhan Three Towns (đương kim vô địch Trung Quốc) và Urawa (đương kim vô địch AFC Champions League), CLB Hà Nội có thể tự hào. Đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn cũng góp phần khiến Urawa trở thành cựu vô địch, khi đại diện Nhật Bản không thể vượt qua vòng bảng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.