Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Tay đua Nguyễn Thắng xuất sắc chiếm áo cam

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
17/04/2023 14:11 GMT+7

Tay đua Nguyễn Thắng của đội Vinama TP.HCM có ngày thi đấu xuất sắc, đánh chiếm thành công danh hiệu áo cam - VĐV ấn tượng của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM.

Chặng 14 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á diễn ra hôm nay từ TP.Nha Trang đi TP.Phan Rang – Tháp Chàm chứng kiến nỗ lực đáng khen của 4 tay đua trong nước gồm Nguyễn Thắng (Vinama TP.HCM), Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Phạm Quốc Khang (Đồng Nai).

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Tay đua TP.HCM xuất sắc chiếm áo cam - Ảnh 1.

Các tay đua TP.HCM có ngày thi đấu thành công

KHẢ HÒA

Mọi sự chú ý dồn vào cuộc "đại chiến" trên đèo Vĩnh Hy (leo 13 km) khi các tay đua ngoại binh Igor Frolov, Vladislav Duiunov của đội TP.HCM tấn công quyết liệt kéo theo sự đeo bám của các ngoại binh khác. Igor Frolov chứng tỏ sức mạnh khi giành chiến thắng ở đỉnh đèo Vĩnh Hy để bảo vệ thành công danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Tay đua TP.HCM xuất sắc chiếm áo cam - Ảnh 2.

Igor Frolov về nhất đèo Vĩnh Hy, xứng danh vua leo núi

KHẢ HÒA

4 tay đua trong nước gồm Nguyễn Thắng (Vinama TP.HCM), Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Phạm Quốc Khang (Đồng Nai) đeo bám thành công với các ngoại binh đi đầu, nên sau khi qua đèo Vĩnh Hy đã cùng hợp lực kéo nhau về đích. Trong khi đó ở phía sau do thất thế về quân số nên đội Tập đoàn Lộc Trời cùng Dược Domesco Đồng Tháp phải rượt đuổi quyết liệt.

Cuộc rượt đuổi tốc độ cao trong gần 30 km giữa 2 tốp diễn ra đầy hấp dẫn. Cuối cùng nhóm các tay đua đi đầu cũng về đích thành công với ngôi thắng chặng 14 Cúp xe đạp truyền hình TPHCM thuộc về Roman Maikin (Gạo Hạt ngọc trời). Tuy nhiên thắng lợi lớn cho đội TP.HCM khi tay đua Nguyễn Thắng soán ngôi áo cam - VĐV ấn tượng của Tăng Quý Trọng (Tập đoàn Lộc Trời). Ngày thi đấu ấn tượng của Nguyễn Thắng cũng giúp đội Vinama TP.HCM thu ngắn khoảng cách còn 1 phút 24 giây với đội dẫn đầu danh hiệu đồng đội là Tập đoàn Lộc Trời.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Tay đua TP.HCM xuất sắc chiếm áo cam - Ảnh 3.

Roman Maikin ăn mừng thắng chặng 14

KHẢ HÒA

Ấn tượng không kém Nguyễn Thắng là tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc khi bảo vệ thành công danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Danh hiệu áo vàng danh giá, áo xanh - vua nước rút vẫn thuộc về tay đua người Nga Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời).

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Tay đua TP.HCM xuất sắc chiếm áo cam - Ảnh 4.

Nguyễn Thắng đoạt áo cam cho VĐV Việt Nam có thành tích tốt nhất sau 14 chặng

KHẢ HÒA

Ngày mai (18.4), các tay đua tranh tài chặng 15 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ TP.Phan Rang – Tháp Chàm lên TP.Đà Lạt với 2 ngọn đèo Ngoạn Mục và Mimosa. Đây là chặng đua dự báo quyết định lớn đến các danh hiệu chung cuộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.