Đánh bại U.22 Malaysia, U.22 Việt Nam hiên ngang vào bán kết SEA Games 32

08/05/2023 20:58 GMT+7

U.22 Việt Nam giành vé vào bán kết SEA Games 32 sớm 1 lượt đấu sau chiến thắng 2-1 trước U.22 Malaysia trong trận đấu diễn ra lúc 19 giờ ngày 8.5.

So với trận gặp U.22 Singapore, HLV Philippe Troussier chỉ có 1 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của U.22 Việt Nam ở trận gặp U.22 Malaysia khi thay Nhật Nam bằng Văn Cường. Việc lặp lại phần lớn đội hình so với các trận đấu trước cho thấy, nhà cầm quân người Pháp đã định hình xong bộ khung lực lượng.

Gặp đội đang ở thế buộc phải thắng như U.22 Malaysia, U.22 Việt Nam khởi đầu tương đối khó khăn. Trời mưa nặng hạt khiến mặt sân Prince trơn trượt, chưa kể U.22 Malaysia liên tục áp sát, không ngần ngại phạm lỗi để gây áp lực.

Đánh bại U.22 Malaysia, U.22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 - Ảnh 1.

U.22 Malaysia vào bóng rất rát

NGỌC DƯƠNG

Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 8.5: U.22 Việt Nam hiên ngang vào bán kết | Mỏ vàng điền kinh, bơi lội

Đánh bại U.22 Malaysia, U.22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 - Ảnh 2.

Đội bóng của HLV Troussier nỗ lực kiểm soát trận đấu

NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên trong tình huống lên bóng có nét đầu tiên, U.22 Việt Nam lại có được bàn thắng. Phút thứ 4, Minh Trọng sút bóng đưa bóng dội vào tay hậu vệ U.22 Malaysia. Trọng tài cho U.22 Việt Nam hưởng phạt đền dù vấp phải sự phản đối của đội bóng có biệt danh "Mãnh hổ".

Trên chấm 11 m, Văn Tùng không đánh bại được thủ môn U.22 Malaysia, nhưng trong nỗ lực lùi về phá bóng, hậu vệ Zikri lại lúng túng đá phản lưới nhà.

Bàn thắng sớm giúp U.22 Việt Nam chơi hưng phấn. Nhờ sự cơ động của hai biên, những cơ hội liên tục được tạo ra. Cánh trái của Minh Trọng tiếp tục tạo ra điểm nhấn ở phút 33, khi Minh Trọng tạt vào như đặt để Văn Tùng đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Đánh bại U.22 Malaysia, U.22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 - Ảnh 3.

Văn Tùng ghi bàn

NGỌC DƯƠNG

Với cây đinh ba Văn Tùng, Thanh Nhàn và Văn Đô, U.22 Việt Nam kiểm soát tương đối tốt thế trận. Dù vậy, thầy trò HLV Troussier lại để U.22 Malaysia gỡ lại 1 bàn trước giờ nghỉ từ một tình huống bất ngờ. Phút 43, thủ môn Văn Chuẩn bắt bóng không chắc tay sau quả đá phạt của U.22 Malaysia, Aliff lao vào rất nhanh ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sang hiệp 2, HLV Troussier tung Văn Khang, Công Đến vào sân, rút Văn Tùng và Văn Đô ra nghỉ. U.22 Việt Nam chuyển về sơ đồ 5-3-2 với thiên hướng phòng ngự để đối chọi với áp lực của đối thủ. Dù vậy, nhưng khoảng trống vẫn lộ ra. 

Phút 53, Akmal của U.22 Malaysia thoát xuống khôn ngoan, rồi tung cú sút ở góc hẹp rất mạnh nhưng bóng đã đi dội cột gần. Phút 62, Văn Chuẩn lại xử lý không an toàn khi để bóng bật ra sau quả căng ngang của đối thủ. Tuy nhiên, lần này thủ môn của U.22 Việt Nam đã sửa sai khi cản thành công cú đá cận thành của Akmal. 

Đánh bại U.22 Malaysia, U.22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 - Ảnh 4.

Thanh Nhàn thi đấu bền bỉ

NGỌC DƯƠNG

Đánh bại U.22 Malaysia, U.22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 - Ảnh 5.

Hai đội tranh chấp quyết liệt trong cơn mưa nặng hạt

NGỌC DƯƠNG

CĐV Việt Nam đội mưa ướt nhẹp đi cổ vũ trận đấu với U.22 Malaysia

U.22 Việt Nam oằn mình chống đỡ những pha tấn công ào ạt của U.22 Malaysia trong nửa sau hiệp 2. Tiến Long cùng đồng đội đã phong tỏa tốt sức ép của đối thủ, để rồi có lợi thế hơn người ở phút 77. Safwan Mazlan nhận thẻ đỏ sau pha đánh nguội với Thanh Nhàn. Sau đó đến lượt Muhamad Najmudin nhận thẻ đỏ cũng sau pha phạm lỗi với Thanh Nhàn, khiến U.22 Malaysia chỉ còn 9 người

Đánh bại U.22 Malaysia, U.22 Việt Nam lọt vào bán kết SEA Games 32 sớm một lượt đấu. Thầy trò HLV Troussier có 9 điểm sau 3 trận, đứng thứ hai sau U.22 Thái Lan do kém ở hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt cuối, U.22 Việt Nam sẽ gặp U.22 Thái Lan trong trận đấu có tính chất phân định ngôi đầu. 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.