Điểm xung đột: Ngày thương vong nặng cho Israel; Tổng thống, tổng tư lệnh Ukraine mâu thuẫn?

Điểm xung đột: Ngày thương vong nặng cho Israel; Tổng thống, tổng tư lệnh Ukraine mâu thuẫn?

14/12/2023 23:48 GMT+7

Quân đội Israel hôm 13.12 xác nhận đã chịu tổn thất nặng nề trong một vụ phục kích của lực lượng Hamas khiến nhiều sĩ quan cấp cao thiệt mạng.

Theo đó, có 10 quân nhân thiệt mạng, trong đó có một đại tá chỉ huy căn cứ tiền phương và một trung tá chỉ huy tiểu đoàn. Đây là ngày hứng chịu tổn thất nặng nề nhất của Israel từ ngày 31.10, khi nước này mất 15 binh sĩ trong chiến dịch quân sự chống Hamas tại Dải Gaza.

Trong số thương vong mới nhất của quân đội Israel, có 9 người thiệt mạng trong vụ phục kích ở thành phố Gaza vào tối 12.12. Theo tường thuật của tờ The Guardian, vụ phục kích xảy ra ở các tòa nhà gần một ngôi chợ.

Một nhóm binh sĩ trong lúc tiếp cận một tòa nhà thì bị các tay súng từ tầng trên bắn xuống. Trong cuộc đấu súng, 4 binh sĩ Israel bị thương và mất kết nối với đơn vị. Hai nhóm binh sĩ sau đó lần lượt tiến vào để giải cứu nhưng đều chịu thương vong trong 2 vụ nổ.

Trong số những người thiệt mạng là trung tá Tomer Grinberg (35 tuổi), chỉ huy tiểu đoàn. Bên cạnh đó còn có đại tá Itzhak Ben Basat (44 tuổi), sĩ quan cấp cao nhất mà Israel mất từ đầu chiến sự tại Gaza.

Bình luận về vụ phục kích, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho rằng nước này đang phải trả cái giá “nặng nề, đau đớn”. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Israel vẫn khẳng định chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến cùng.

Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở TP.Khan Younis ở miền nam Gaza. Đây là thành phố lớn thứ hai của Dải Gaza.

Theo Đài Al Jazeera, Israel hôm qua đã triển khai các đợt không kích tàn khốc vào Khan Younis. Đụng độ cũng xảy ra ở phía đông thành phố và thọc sâu về hướng trung tâm đô thị cũng như xung quanh bệnh viện chính ở khu vực.

Cùng ngày, nhánh vũ trang của lực lượng Hamas thông báo trên Telegram rằng các tay súng của lực lượng này đã tấn công một xe tăng Israel ở Khan Younis.

Chuyển sang các thông tin về tình hình chiến sự ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa quay về nước sau chuyến thăm tới Washington với lời cam kết của người đồng cấp chủ nhà Joe Biden rằng sẽ viện trợ thêm 200 triệu USD cho Kyiv, nhưng đây không phải là tín hiệu tích cực.

Trong bài viết hôm 13.12, báo The Hill giật tít “Ông Zelensky ‘trắng tay’ rời nước Mỹ”, theo đó đề cập đến việc cả Tổng thống Zelensky và người đồng cấp chủ nhà Joe Biden đã không thể thuyết phục Điện Capitol phê chuẩn thêm viện trợ quân sự cho Kyiv, trong khi ngân sách dành cho Ukraine sắp cạn.

Tại cuộc họp ở Nhà Trắng hôm 12.12, ông Zelensky kêu gọi Washington hãy mang đến kết quả, chứ không chỉ là những lời nói suông luôn ủng hộ Ukraine. Về phần mình, ông Biden nhấn mạnh “chúng tôi sẽ luôn sát cánh với các bạn”, nhưng lại không đưa ra lời đảm bảo nào Quốc hội Mỹ sẽ có cùng quan điểm.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14.12 có cuộc họp báo cuối năm thường niên để trả lời các câu hỏi về nhiều lĩnh vực. Khi đề cập đến chiến dịch quân sự đặc biệt hiện nay của Nga ở Ukraine, Tổng thống Putin cho biết, mục tiêu chính của Moscow vẫn là “phi phát xít hóa” chính quyền Ukraine.

Ông nói vì Kyiv không chịu thỏa thuận về phi quân sự hóa mà Nga buộc phải sử dụng các biện pháp khác, bao gồm cả biện pháp quân sự.

Ông cho hay Nga không có kế hoạch động viên quân lần hai sau đợt động viên một phần hồi tháng 9 năm ngoái. Hiện có khoảng 244.000 lính nghĩa vụ hoạt động trong khu vực chiến dịch đặc biệt của Nga.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 14.12.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.